Để trẻ đỡ sốc và hòa nhập tốt với môi trường mới khi lần đầu tiên bé đi học, phụ huynh và cô giáo cần lưu ý một số điều trong việc chuẩn bị tâm lý cho bé và những hiểu biết nhất định về bé và môi trường bé sắp hòa nhập. Khi nhận cháu vào, Ban giám hiệu phải lập một phiếu điều tra kỹ về tâm sinh lý trẻ. Trẻ đang ăn gì: cơm, cháo, hay bột; bú mẹ hay bú bình; ngủ võng hay giường…? Việc này nhằm giúp giáo viên hiểu rõ những thói quen sinh hoạt của trẻ ở nhà, từ đó mới chăm sóc trẻ chu đáo hơn. Ban giám hiệu phải tổ chức ngày khai trường tưng bừng, có biểu diễn văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi nhưng không nên bắt cháu ngồi dự lâu. Sau đó, ban giám hiệu và cả nhân viên văn phòng nên cùng chia nhau xuống các lớp, nhất là các lớp có cháu mới. Những ngày đầu năm học, các cháu thường khóc, các cô khác phải phụ các cô giáo bế và dỗ dành các cháu. Ngoài ra, ban giám hiệu phải túc trực thường xuyên ở trường giải quyết những thắc mắc của phụ huynh về trẻ, về giáo viên. Những ngày đầu bé đi nhà trẻ, ban giám hiệu có trách nhiệm khuyến khích phụ huynh theo con vào trường để con làm quen với trường lớp. Phụ huynh có thể dẫn con đi quanh sân, chơi cùng trẻ, rồi dẫn con về, hôm sau mới dẫn vào lớp, cùng ngồi chơi với con trong lớp. Có thể mỗi lần chỉ vài giờ đồng hồ, sau đó buổi học sẽ tăng dần lên một buổi, một ngày. Mẹ cũng có thể theo bé trong giờ ăn, đút cơm cho con…. Tất cả nhằm để trẻ quen dần với môi trường mới, sau đó mẹ mới buông trẻ ra từ từ. Nhà trường phải cho phép trẻ đem theo vào lớp món đồ dùng cá nhân mà trẻ yêu thích, như gối “ghiền”, thú bông, đồ chơi… miễn là an toàn và vệ sinh. Có trẻ sẽ thích ứng với môi trường mới rất nhanh, nhưng có trẻ thì cả tháng hoặc cả một học kỳ mới quen được. Nếu chuẩn bị không kỹ tâm lý, trẻ sẽ bị sốc, dị ứng với việc đi học. Trách nhiệm của phụ huynh là phải tìm hiểu thêm về môi trường con mình học như lịch sinh hoạt của con ở trường, biết trẻ chơi gì, học gì, ăn gì… để tổ chức nếp sinh hoạt tại nhà cho trẻ không khác nhiều ở trường. Thí dụ trẻ vào lớp biết xếp giầy dép vào kệ, biết rửa tay trước khi ăn… thì về nhà cũng phải như thế nếu không trẻ sẽ thấy rằng ở nhà sướng hơn ở trường! Cần phải cho trẻ thấy được sự thống nhất trong giáo dục. Ngay cả việc chọn đồ chơi cho trẻ, phụ huynh cũng nên tham khảo ý kiến cô giáo. Ngoài ra, phụ huynh phải chú ý đến sổ liên lạc, xem những nhận xét về trẻ của cô giáo, cùng giáo viên trao đổi về tâm lý của trẻ. Nếu thấy trẻ đi học có vấn đề bất ổn về tâm lý hoặc thấy nếp sinh hoạt của nhà trường chưa tốt, nên thẳng thắn trao đổi cùng ban giám hiệu.
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ phải chuẩn bị tâm lý cho trẻ nếu không trẻ sẽ kêu la...,sợ hãi.
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ Bé nhà em cũng sắp đi trẻ, dưng em thấy giờ trường tư toàn bé tí, ai người ta tổ chức văn nghệ, rồi làm các kiểu để con mình hòa nhập. Chủ yếu là tự mình thôi, chắc phải đi theo con mấy buổi.
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ mình chỉ có 1 kinh nghiệm như thế này, khi con mình đi trẻ, mặc dù có 2 hôm đầu tiên mình ngồi cùng bé nhưng khi đến giờ bé học, mình tránh mặt và gửi cho bé 1 món đồ chơi yêu thích của bé, con nhà mình thì rất yêu bạn thỏ biết hát, bé có khóc nhưng sau khi có bạn thỏ quen thuộc, bé đỡ cảm thấy tủi thân hơn và chỉ thỉnh thoảng ê ê 1 tí thôi, có bạn thỏ ôm đi ngủ, ngồi cạnh lúc ăn nên con cũng quen dần. Sau vài hôm là có thể ko bị lệ thuộc nữa vì con đã quen bạn, quen cô, quen trường lớp và hình thành thói quen nề nếp giờ ăn ngủ của trường rồi. Các mẹ trước khi cho con đi lớp cũng nên tập cho con thói quen tự ngủ và ăn là phải ngồi vào ghế để các cô đỡ phải vất vả bế rong ngủ hay bế rong ăn chẳng hạn, như thế đỡ ảnh hưởng đến môi trường chung của lớp vì các cô vẫn vừa phải bế cháu mới, vừa phải để mắt đến các cháu cũ nữa. Tớ chỉ có 1 chút góp ý thế thôi. Ngoài ra thì các mẹ cũng ko nên suy nghĩ theo kiểu học hành rèn luyện là lệ thuộc vào các cô tất. Mình biết có trường hợp bé 11 tháng đã mang đi gửi trẻ chỉ vì 1 lý do duy nhất: nhà 5 ng lớn trông 1 đứa trẻ con ko rèn được cho con ngoan mà con đòi gì được nấy, có xu hướng xấu đi, ko dạy đc con nên đem ký gửi ở trường với mong muốn là con sẽ đc rèn luyện vào khuôn khổ, ko mè nheo nữa. Thế nhưng giáo dục là phải có sự kết hợp giữa gđ và nhà trường chứ ko thể chỉ đến lớp ngoan là về nhà con cũng ngoan đc. Nhiều bé đi trẻ rất ngoan, nghiêm túc, nhưng mẹ đón 1 cái là khóc lóc mè nheo ăn vạ từ cổng trường về đến nhà, về nhà rồi vẫn bắt mẹ cho ti, mẹ bế, hơi tí là léo nhéo...tại sao? Vì bản thân mẹ cũng ko chịu được khi nghe tiếng con khóc, là đáp ứng ngay nhu cầu, đòi hỏi của trẻ nên dần dà dẫn đến chuyện con ko tự lập đc mỗi khi về nhà. Mẹ cũng sinh ra thất vọng cho là ở lớp các cô ghê, các cô quát mắng thế nào mà con sợ, về nhà mẹ nói con ko nghe... Vô vàn chuyện các con đi học khác mà các bà mẹ chưa thể lường trước được, nó hoàn toàn ko giống như khi bé ở nhà. Có cái sẽ tốt lên, có cái sẽ xấu đi. Chỉ mong các mẹ luôn thật bình tĩnh và công tâm trước mọi vấn đề để cùng xử lý thôi
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ Sốt ruột quá,con mình chuẩn bị cho đi học rồi nhưng tính bé lại rất ngang bướng.Bé lại hay lạ,đến ông bà ngoại bế cũng khóc.Ko biết phải cho con đi học thế nào đây,rồi còn lười ăn nữa chứ.
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ Em thấy hình như chị có sự nhầm lẫn. Trường bé thì sự chăm sóc các cháu càng chu đáo hơn và chắc chắn tốt hơn các trường công lập đông đúc. Chị thử nghĩ xem 1 cô chăm 3 cháu tốt hơn hay 1 cô chăm 20 cháu tốt hơn. Như ở chỗ em, các cháu mới đến sẽ được 1 mình 1 cô, sau khoảng 1 tuần các cháu đã hòa nhập được với các bạn lúc đó các cô mới chăm thêm các cháu khác. Theo em, chị cứ phải đến từng nơi tham khảo kỹ mới đánh giá chính xác được.
Ðề: Chuẩn bị cho những ngày đầu bé đi nhà trẻ Hichic, con mình cũng chuẩn bị kĩ càng lắm mà đi học khóc nguyên 1 năm. Tất nhiên ko phải là khóc cả ngày, chỉ đến cửa lớp thì òa lên rồi cô dắt vào đến giữa lớp là nín. Cô với mẹ cứ đùa là sáng ra mưa tí cho cây nó tốt tươi. Bây giờ thì bé đi học ngoan rồi, tuy là vẫn ko thích đi học nhưng nghe cô bảo cũng nghịch vào hàng top đầu ở lớp. Mình thì lại ủng hộ trường công dù lớp rất đông nhưng nhờ thế con được rèn tự lập tốt
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần vài phút đánh giá địa điểm mỗi ngày, mình kiếm đều vài chục ngàn – đủ mua sữa cho bé! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Some people would be better off if they took their own advice.