Thông tin: Du Lịch Cao Nguyên Đồng Cao, Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Khe Rỗ (tây Yên Tử) Bắc Giang

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi Trịnh Ngọc Dũng, 10/10/2016.

  1. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Có mấy điểm du lịch ở Sơn Động, Bắc Giang, em xin mượn tạm các nguồn đăng lên đây cho các bác tham khảo ạ.
    1- Đồng Cao
    Cùng Phượt – Một vài năm gần đây Đồng Cao được biết đến như một địa điểm phù hợp với các chuyến cắm trại dịp cuối tuần cho các bạn trẻ yêu thích du lịch bụi. Với khí hậu mát mẻ, trong lành cùng với vẻ đẹp nguyên sơ Đồng Cao còn được ví như Mẫu Sơn của Bắc Giang. Theo đánh giá, đây là một trong những địa điểm rất tuyệt vời để đốt lửa dựng trại cũng như chờ đợi những khoảnh khắc đẹp khi bình minh lên. Cùng Phượt xin chia sẻ với các bạn một vài kinh nghiệm phượt Đồng Cao cũng như các thông tin quan trọng để các bạn có thể tự sắp xếp và rủ rê bạn bè tới khám phá nơi đây.


    [​IMG]
    Hoàng hôn Đồng Cao (Ảnh – Pen Vu)
    ©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả Pen Vu, khangnguyen86, QuyềnNhàn2003, SteamerPs, Byntran, Pekka Soininen, vampireht85, richie 59, Giang Cò, th3g và của một số tác giả chưa rõ tên nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.



    Giới thiệu về Đồng Cao
    Mục lục / Contents

    [​IMG]
    Vẻ đẹp hoang sơ của Đồng Cao (Ảnh – Byntran)
    Cách Hà Nội khoảng 160km về phía Đông Bắc, Đồng Cao là một cao nguyên nhỏ thuộc bản Gà, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang. Gọi là Đồng Cao nhưng thực chất độ cao của cao nguyên chỉ vào khoảng 600m (so với mực nước biển) tính từ điểm leo cao nhất. Với địa hình tương đối bằng phẳng theo kiểu thung lũng và khá biệt lập với các khu dân cư gần đó, Đồng Cao là địa điểm phù hợp và vô cùng lý tưởng để tổ chức các hoạt động dựng lều, đốt lửa trại giao lưu.

    Nên đi phượt Đồng Cao vào thời gian nào ?
    [​IMG]
    Lên Đồng Cao săn mây, bạn đã biết chưa? (Ảnh – QuyềnNhàn2003)
    Nằm trong vùng Đông Bắc ở độ cao 600m nên Đồng Cao có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và tương đối lạnh trong mùa đông. Đường đi Đồng Cao nhiều chỗ còn là đường đất và khá dốc, không phù hợp để đi nếu trời mưa. Với những thông tin như vậy, Cùng Phượt gợi ý các bạn nên đi Đồng Cao vào khoảng tháng 9-11, lúc này miền Bắc gần như không còn những cơn mưa rào và cũng chưa kịp đón chào mùa đông, thời tiết khô rất phù hợp để cắm trại. Nếu đi vào mùa hè (tháng 6-8) các bạn chú ý theo dõi thời tiết để tránh đi vào dịp mưa bão nhé.

    Hướng dẫn đường đi Đồng Cao
    [​IMG]
    Ảnh – Giang Cò
    Bắt đầu từ Gia Lâm, các bạn đi theo hướng Quốc lộ 5 rồi vòng lên cầu Thanh Trì, đi thẳng Quốc lộ 1 (đường đi Lạng Sơn) tới ngã 3 giao với Quốc lộ 31 (Trạm xăng Kế) thì rẽ phải và đi thẳng. Theo tuyến đường này lần lượt các bạn sẽ đi qua địa phận các huyện Lục Nam, Lục Ngạn. Khi nào tới cầu Cẩm Đàn nhìn thấy biển Thị trấn An Châu 13km thì rẽ trái theo đường đi Thạch Sơn. Từ đây đi thêm khoảng 30km nữa các bạn sẽ tới cao nguyên Đồng Cao (Tới các ngã 3 nhớ dừng lại hỏi người dân để tránh nhầm lẫn) hoặc theo dõi lịch trình thông qua Google Map như dưới đây.


    Cần chuẩn bị gì khi đi Đồng Cao
    [​IMG]
    Chuẩn bị thật kỹ để có một chuyến cắm trại hoàn hảo
    Nằm khá xa khu dân cư nên các bạn phải chủ động chuẩn bị tất cả những vật dụng, thực phẩm cần thiết mang theo. Khi trời tối xuống việc đi lại gặp nhiều hạn chế nên sẽ không chủ động lắm nếu lúc đó cần đồ. Những liệt kê dưới đây là những đồ dùng vật dụng cần thiết cho chuyến cắm trại Đồng Cao của các bạn, vui lòng xem thêm bài viết Vật dụng cần thiết khi đi phượt nếu bạn muốn có thêm thông tin.

    Trang bị đồ dùng của đoàn
    [​IMG]
    Ảnh – th3g
    – Lều : Tùy theo số lượng thành viên mà chuẩn bị số lều tương ứng
    – Bạt cho lều : Mỗi lều nên có 2 tấm bạt, một tấm trải xuống nền cỏ để lót lều, giữa lớp bạt và lều các bạn có thể trải một vài tấm vải (quần áo cũ mang theo chẳng hạn) để giảm bớt độ ẩm từ đất lên. Tấm bạt còn lại dùng để phủ trên mái lều, tránh sương và mưa (do đa phần các loại lều du lịch không chống được mưa hoàn toàn) Bạt phủ ngoài nên phủ được phạm vi khoảng 1m so với mặt đáy của lều để nếu có mưa thì nước cũng sẽ chảy lui ra phía ngoài chứ không chảy sát và thấm ngược vào lều
    – Bạt sinh hoạt : Mang 1 tấm bạt rộng đề bày đồ ăn và làm chỗ ngồi cho mọi người.
    – Túi ngủ : Mỗi thành viên 1 túi nhé, tùy điều kiện thời tiết mà mang túi dày hay mỏng
    – Đèn pin : Nên mang theo mỗi xe 1 chiếc để dự phòng và dùng luân phiên. Từ khoảng 5h chiều là trời bắt đầu tối, nếu các bạn lên muộn thì lúc này rất cần ánh sáng để có thể dựng lều.
    – Dao phát cỏ : Nếu khu vực định dựng lều có nhiều cỏ thì nên dùng dao phát quang trước khi dựng
    – Cồn khô : Dùng để nấu nướng, dùng cồn khô vừa đơn giản mà lại dễ vận chuyển và an toàn hơn so với bếp gas du lịch.
    – Dây dù loại nhỏ : Nên mang khoảng 4-5 đoạn, mỗi đoạn khoảng 3-5m cho mỗi lều. Dây này có thể sẽ cần để giữ lều (hoặc giữ bạt phủ trên lều) khi trời có gió to một chút.
    – Áo mưa : Mỗi xe nên có ít nhất một chiếc áo mưa to có thể phủ kín xe máy, buổi tối nếu bạn để xe ở ngoài trời thì để tránh bị ngấm sương vào xe, sáng hôm sau sẽ khó khởi động.

    Đồ dùng để nấu nướng
    [​IMG]
    Ảnh – Pekka Soininen
    – Củi : Đốt lửa trại thì đương nhiên cần củi rồi, mua một bó củi từ người dân có thể đủ đốt cháy tới khoảng 2-3h sáng.
    – Xoong nồi, bát đũa, nước để nấu ăn : Có thể thuê từ người dân và họ sẽ chở lên giúp đoàn bạn.
    – Ca nhôm : Mang theo một chiếc ca nhôm (hoặc bằng inox) để có thể dùng để đun nước khi cần pha trà, pha cafe
    – Vỉ nướng : Chuẩn bị khoảng 2-3 vỉ (loại vỉ nướng chả)


    Thực phẩm và đồ ăn
    [​IMG]
    Đã đi cắm trại thì phải nướng gà thôi (Ảnh – SteamerPs)
    – Gà : Nên mua gà đã được làm sạch ngay ở các chợ trên đường đi hoặc có thể lên tới gần Đồng Cao thì liên hệ với người dân để đặt. Nếu muốn mang theo thực phẩm sống từ Hà Nội có thể đựng vào thùng xốp (hoặc thùng nhựa) rồi đặt đá vào để giữ lạnh. Nếu có sở thích cánh gà, đùi gà nướng thì hãy mua ở Hà Nội và mang theo.

    [​IMG]
    Bên đống lửa chỉ cần 1 khay hoặc vỉ kim loại bạn có thể tạo ra một bữa nướng ngon vô cùng (Ảnh – richie 59)
    – Sườn + thịt bò + thịt lợn : Chủ động mua ở nhà rồi tẩm ướp sẵn sẽ ngon hơn là mua dọc đường.
    – Rượu bia : Tùy nhu cầu của từng đoàn, khả năng của từng người mà các bạn mang theo. Tuy nhiên không khuyến khích các bạn nhậu nhẹt quá đà ở nơi rất gió và lạnh.
    – Xôi : Nếu có nhu cầu thì nên chuẩn bị sẵn từ nhà mang theo.
    – Gạo : Có thể liên hệ mua từ người dân nếu các bạn có nhu cầu làm một nồi cháo gà.
    – Chè mạn : Vui chơi chán thì về đêm thường sẽ có nhu cầu ngồi quây quần bên đống lửa tâm sự, kể chuyện … làm ấm trà lúc này thì hợp lý lắm nhé.
    – Nước uống : Gần lên đến nơi có thể mua dọc đường để tránh phải mang nặng từ Hà Nội

    Một số kinh nghiệm cắm trại
    [​IMG]
    Khi chọn lều nên cố gắng tránh hướng gió thổi (Ảnh – khangnguyen86)
    – Chọn khu vực bãi đất bằng phẳng, bãi cỏ là tốt nhất. Đừng dựng ở những chỗ mấp mô, nhiều đá nhỏ và có độ dốc lớn, tối sẽ khó ngủ đấy.
    – Khu vực dựng lều nên khuất gió, bãi đất phải cứng để cọc ghim lều không bị bật ra. Tốt nhất là nên sử dụng thêm các tảng đá để định vị chắc ở các góc của lều.
    – Trải một tấm bạt xuống nền đất, lót thêm các lớp giẻ ở giữa với phần đáy của lều để giảm độ ẩm từ dưới lòng đất lên. Sau khi đặt lều lên phía trên, tiếp tục sử dụng một tấm bạt khác để phủ kín mặt ngoài của lều, tránh trường hợp mưa sẽ bị ngấm vào lều.
    – Nên kiếm thêm một chút dầu hỏa, cồn khô, giấy báo và các cành cây nhỏ (phải khô nhé) để làm mồi cho đống củi to. Đốt trước những thứ kia để làm khô củi, lửa mới dễ lên.
    – Lều và các vật dụng cá nhân phải dựng ở xa nơi đốt lửa để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xe máy ở sát gần khu vực đốt lửa bởi hơi xăng từ xe máy cũng có thể bắt lửa gây hỏa hoạn.

    Một số Lịch trình đi Đồng Cao
    [​IMG]
    Ảnh – QuyềnNhàn2003
    Hà Nội – Đồng Cao – Khuôn Thần – Hà Nội
    Ngày 1 : Hà Nội – Đồng Cao
    – 12h : Xuất phát tại Hà Nội đi theo đường Hà Nội – Lạng Sơn. Đến Tp Bắc Giang đoạn ngã 3 Kế thì rẽ phải đi theo quốc lộ 31. Đến địa phận Cẩm Đàn (cách An Châu 13km) thì rẽ trái theo đường Thạch Sơn.
    – 16h : Lên tới Đồng Cao, tìm địa điểm dựng trại, chuẩn bị củi nhóm lửa. Các việc này khi lên đến nơi thì hoàn thành trước vì trời sẽ tối nhanh.
    – 17h : Trèo lên điểm cao nhất để đón hoàng hôn, chụp ảnh
    – 17h30 : Xuống địa điểm cắm trại bắt đầu chuẩn bị thức ăn
    – 18h đến đêm : Ăn uống, hát hò, giao lưu

    [​IMG]
    Hồ Khuôn Thần (Ảnh – vampireht85)
    Ngày 2 : Đồng Cao – Khuôn Thần – Hà Nội
    – 5h : Dậy đón bình mình và ảnh ọt trên thảo nguyên.
    – 7h : Thu dọn lều trại, đóng đồ xuống núi. Các bạn nhớ dọn sạch rác và những vật dụng không sử dụng rồi đóng vào túi mang xuống nhé, đừng để lại bất cứ gì ở đấy. Xuống núi đi theo đường An Châu (không cần quay lại đường Thạch Sơn) cho dễ đi. Tiếp tục quay lại đường 31 để về.
    – 9h : Trên đường về sẽ đi qua hồ Khuôn Thần, vào đấy có thể đặt thức ăn và thuê thuyền đi ra đảo để ăn uống nghỉ ngơi
    – 13h : Khởi hành về Hà Nội

    Một vài kinh nghiệm khi đi Đồng Cao
    [​IMG]
    Nhìn thấy biển này các bạn nhớ giảm tốc độ xuống 40km/h
    – Trước hoặc trong khi đi nếu thời tiết có biến chuyển xấu (mưa giông, bão ..) thì các bạn nên hủy chuyến đi để đảm bảo an toàn. Trên đó trống trải không phù hợp để cắm trại trong điều kiện thời tiết không tốt.
    – Xe máy phải có gương trái, và đầy đủ các loại giấy tờ. Thành viên trong đoàn phải đội mũ bảo hiểm có chất lượng tốt (vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh gặp rắc rối với công an). Đoạn quốc lộ 31 có thể có một vài chốt công an.
    – Đường Hà Nội – Lạng Sơn có những đoạn đi qua khu vực đông dân cư hoặc nội thị nên tốc độ tại những đoạn này vẫn bị hạn ché 40km/h. Các bạn chú ý nhìn biển để tránh bị phạt lỗi chạy quá tốc độ.
    – Chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thực phẩm và nước uống (các bạn có thể mua ở Thạch Sơn hoặc An Châu – tùy vào bạn đi đường nào) bởi khi lên tới Đồng Cao rồi gần như không thể mua thêm gì nữa.
    – Đường đi từ phía An Châu có vẻ dễ hơn nhưng đi từ phía Thạch Sơn cảnh rất đẹp và thú vị, để khép cung đường thành 1 vòng tròn bạn hãy đi lên bằng đường Thạch Sơn và đi xuống bằng đường An Châu.
    – Trước khi dọn dẹp trại chú ý nhặt sạch sẽ rác và những vật dụng dư thừa. Hãy là một người du lịch có ý thức, nếu các đoàn khác dọn đi mà chưa thu dọn các bạn cũng có thể chia nhau xử lý nốt phần việc của họ. Giữ gìn thì mới có những Đồng Cao khác cho bạn cắm trại chứ.
    Nguồn: cungphuot.info
    2- Khe Rỗ
    Khe Rỗ- Điểm đến hấp dẫn du khách
    Khe Rỗ- một địa danh nằm trong vùng bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử của tỉnh Bắc Giang được biết đến là một điểm du lịch thú vị đối với những người ưa tìm hiểu và khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu các nét văn hóa truyền thống của người dân bản địa

    [​IMG]

    Khe Rỗ, An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang, ảnh Đăng Lâm
    Đến từ một trường đại học ở Hà Nội, Nguyễn Văn Nam cùng nhóm bạn cho biết đã tham gia khá nhiều chuyến du lịch ở nhiều miền tổ quốc nhưng chuyến du lịch tại Khe Rỗ đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng sâu sắc. Mặc dù đã có tìm hiểu thông tin từ trước nhưng các bạn và Nam đã khá ngỡ ngàng khi một điểm du lịch chỉ cách Hà Nội hơn trăm cây số lại có phong cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ khí hậu trong lành và người dân thì hồn hậu, nhiệt tình đến như vậy…
    Cảm nhận của Nam và các bạn cũng là cảm nhận của nhiều người khi đến Với Khe Rỗ- một điểm du lịch nằm trên địa bàn xã An Lạc huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang. Đây là một điểm du lịch nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử thuộc xã An Lạc, huyện Sơn Động có diện tích hơn 5000ha. Rừng Khe Rỗ là địa bàn sinh sống của nhiều loài động thực vật quí hiếm đã có tên trong sách đỏ: Gấu ngựa, sơn dương, gấu chó, báo, rùa vàng, tê tê...Ngoài ra, Khe Rỗ có cảnh quan thiên nhiên đẹp với với điểm hồ Vũng Tròn, thác Đồng Dương, suối Nước Vàng, Rừng Lim cổ thụ…Dân cư trong vùng là các dân tộc ít người như Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chí còn gìn giữ được nhiều phong tục tập quán truyền thống. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Nhịp sống hiện đại chưa có sự tác động nhiều đến cuộc sống của đồng bào dân tộc. Các nét sinh hoạt văn hóa truyền thống như: hát Shoong hao, dân ca Sán Chí, dân ca Cao Lan vẫn được gìn giữ, đặc biệt các trang phục truyền thống của các tộc vẫn được bảo tồn và được sử dụng phổ biến trong các dịp lễ tết. Chính vì thế mà nơi đây đã và đang trở thành một điểm đến mới, hấp dẫn thu hút nhiều đối tượng khách du lịch.
    [​IMG]Khe Rỗ, An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang, ảnh Đăng Lâm

    Để khai thác nguồn tài nguyên du lịch phong phú này, tỉnh Bắc Giang và huyện Sơn Động đã tích cực đầu tư hạ tầng đường đến Khe Rỗ, xây dựng các công trình nhà sàn văn hóa, giới thiệu quảng bá điểm đến Khe Rỗ, thu hút đầu tư, phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các dự án nâng cao năng lực cộng đồng trong tổ chức các dịch vụ kinh doanh du lịch. Hiện nay, tại Khe Rỗ hình thức du lịch cộng đồng đang được áp dụng. Đến với Khe Rỗ du khách có thể ngủ trọ tại nhà dân, tham gia sinh hoạt, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương và tự do tìm hiểu khám phá phong tục tập quán của người dân.
    Chia sẻ với chúng tôi ông Hoàng Văn Tư thôn Nà Ó cho biết : Từ năm 2012 gia đình ông bắt đầu tham gia hoạt động đón khách du lịch. Với mức dịch vụ thấp chỉ chưa đến 150 nghìn cho cả dịch vụ ăn( cùng gia đình) và nghỉ cho một ngày đêm như hiện nay thì nếu có khách thường xuyên mức thu nhập của gia đình đã cao hơn làm ruộng nhiều lần. Cụ thể trong năm 2013, 2014 trung bình gia đình ông có thu nhập khoảng 8 triệu đồng từ dịch vụ này. Mặc dù khiêm tốn nhưng ông Tư rất phấn khởi và hy vọng có thêm sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước để gia đình ông có thể đầu tư thêm các dịch vụ đón khách. Ông cũng cho biết : hầu hết khách lưu trú lại nhà ông là khách nước ngoài đi lẻ, có người ở lại cả tuần và cảm thấy rất thú với phong cảnh cũng như cuộc sống ở địa phương. Nhiều vị khách chia sẻ rằng rất thích thú khi mỗi ban mai thức dậy được nghe tiêng chim hót líu lo, được chứng kiến cuộc sống yên bình của người dân địa phương, thưởng thức những món ăn dân dã, nhiều vị khách cảm thấy vô cùng sảng khoái khi được bơi lội thỏa thích bên những dòng suối mát lành và khám phá thiên nhiên hoang dã. Nhiều vị khách khi đi đã rất lưu luyến với gia đình ông và hẹn ngày gặp lại.
    [​IMG]Thôn Nà Ó, xã An Lạc, Sơn Động, Bắc Giang, ảnh Hà Yến

    Theo anh Hà Văn Cam - phó chủ tịch UBND xã An Lạc, hiện nay An Lạc đã có 6 gia đình sẵn sàng phục vụ ăn, nghỉ cho 24 lượt khách/ ngày, đêm đó là các gia đình các ông Vũ Ngọc Hân, Hoàng Văn Tư, gia đình ông Vũ Huy, bà Chu Thị Hiền ở thôn Nà Ó, gia đình ông Vi Xuân Tào, bà Hoàng Thị Thơm ở thôn Biểng. Ở những gia đình này, người dân đã đầu tư mua sắm thêm chăn màn, một số vật dụng sinh hoạt cần thiết để đón được 4 đến 6 khách đến ăn, nghỉ. Năm 2014, Khe Rỗ đón khoảng 8.000 lượt khách, trong đó khoảng 500 lượt khách lưu trú tại nhà dân.
    Cuối năm 2014, một hợp tác xã dịch vụ du lịch cộng đồng do người dân tự quản cũng đã được thành lập tại thôn Nà Ó. Hợp tác xã sẽ thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn khách du lịch tham quan và tổ chức các chương trình văn nghệ phục vụ nhu cầu của du khách. Các hoạt động này cùng với những nỗ lực đầu tư về cơ sở hạ tầng cho khu du lịch đang được chính quyền, ngành triển khai sẽ là điều kiện để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút khách đến với Khe Rỗ.
    Nguồn: dulichbacgiang.gov.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trịnh Ngọc Dũng
    Đang tải...


  2. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Đẹp quá ah, bức ảnh đầu đẹp ghê :)
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  3. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Ở đây đẹp lắm bạn ạ. AE cộng đồng phượt cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ lên đông lắm.
     
  4. molinapablo

    molinapablo

    Tham gia:
    3/11/2023
    Bài viết:
    10,163
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86

Chia sẻ trang này