Tôi đã ấp ủ xây dựng Nhà ở cho người cao tuổi theo mô hình dịch vụ từ nhiều năm nay;Đã từng đi thăm quan nhiều mô hình này ở cả trong và ngoài nước;Nhưng đến nay vẫn chưa khởi động được dự án do lo ngại rào cản tâm lý của thói quen Gia đình truyền thống (Cha mẹ thường ở chung với con cái) Cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi.Có nhiều gia đình do bận quá nhiều công việc hoặc vì nhiều lý do khác nhau nên không có điều kiện trực tiếp chăm sóc cha mẹ được.Các bậc cha mẹ ở những hoàn cảnh này luôn có cảm giác cô đơn trong bốn bức tường. Người cao tuổi đã cống hiến hết sức lực và tuổi thanh xuân cho gia đình và xã hội;Họ có quyền được sống vui,sống khỏe,sống có ích giữa bạn bè cùng thế hệ trong một không gian xanh,yên tĩnh,không khí trong lành. Tạo dựng một hệ thống Nhà ở cho người cao tuổi giúp họ có cuộc sống khỏe mạnh về thể chất và tinh thần là việc làm cần thiết mà mỗi gia đình và toàn xã hội cần quan tâm.Đó là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người cao tuổi là cha mẹ chúng ta hiện tại,là chúng ta và con cháu trong tương lai. Mong nhận được ý kiến phản hồi từ tất cả quý vị
Ðề: Chăm sóc cha mẹ già Mình thấy các cụ già thường thích ở với con cháu của mình, con cái cũng thế, ko thích bố mẹ đi ở viện dưỡng lão như thế, đấy là quan điểm riêng của mình và cũng rất nhiều người, như mẹ mình, có thể đôi khi tức con cái, giận con cái, nhưng với cháu thì ko bao giờ, lúc nào cũng thích chơi với cháu,vì thế mình nghĩ chắc chẳng bao giờ mẹ mình xa rời cháu đâu,mình cảm thấy mô hình này chưa phù hợp lắm với người Việt Nam, mình nghĩ chỉ khi nào con cái ko muốn ở cùng bố mẹ nữa, bắt hoặc ép bố mẹ vào viện dưỡng lão, các cụ ko còn cách nào thì các cụ mới vào thôi
Ðề: Chăm sóc cha mẹ già Mình thấy ý này rất hay, nhưng phần lớn là chưa hợp với suy nghĩ và tư tưởng người Việt Nam. - Ở nhà của người già các cụ có thể chăm sóc lẫn nhau, nói chuyện tâm sự , có những họa động và những bữa cơm phù hợp với người già. - Ở nhà với con có khi con thì đi làm tắt mặt, tối mũi, cháu thì học hành cả ngày, lại học thêm học nếm, nhiều khi ba mẹ con cái còn ko có thời gian gặp nhau, ko nói chuyện được với nhau nói chi là với ông bà. Ông bà sẽ dễ thấy cô đơn trong nhà của mình. Nhưng nếu bảo bạn mang ba mẹ vào nhà chung của các cụ thì nảy sinh tâm lí là các cụ bị con cháu bỏ rơi, còn con cái thì nghĩ mình bất hiếu vô trách nhiệm với ba mẹ. Nếu là mình khi về già, vc mình sẽ tìm một cái nhà chung nào tốt tót, đầy đủ tiện nghi, cơ sở vật chất, có đủ các hoạt động thể chất & tinh thần rồi ở đấy với điều kiện là cuối tuần mình được về nhà, đi chơi với con cháu hay là chúng nó vào thăm vc mình. Như thế vừa tốt cho mình vừa tạo điều kiện cho chúng nó có nhiều thời gian cho công việc học hành, khỏi bận tâm cơm nước cho các cụ là vợ chồng mình Mô hình này nếu ở trong Nam thì xác xuất thành công là khoảng 50%, còn ở ngoài miền Bắc thì 10% Mình nghĩ thế vì họ hàng nhà chồng mình ở miền Bắc có bà cô sống một mình, già lụ khụ, nói dại cô có chết một mình cũng chả ai biết. Mình đã nói với chồng sao cô ko bán nhà đi. rồi vào trại dưỡng lão mà ở, tiền bán nhà để dành tiêu tới cuối đời. Thì chồng mình nói người miền Bắc người ta ko chấp nhận cái tư tưởng này. Vài lời chia sẻ.
Ðề: Chăm sóc cha mẹ già Mình cũng rất thích mô hình này, nhưng chưa có điều kiện thực hiện, Bạn đừng ngại quan niệm, hãy dũng cảm đi tiên phong đi, nếu bạn làm nhà dưỡng lão cần chú trọng mô hình hoạt động, khâu chăm sóc cả tinh thần và thể chất,khi có đủ rồi ko lo quan niệm đâu. thực tế nhiều gia đình rất cần có những nơi như vậy để chăm sóc cha,mẹ già. nếu mình làm tốt thì tự họ sẽ giác ngộ và đến với mình thôi Mạnh dạn đi mình ủng hộ, hy vọng có ngày mình gặp nhau trong lĩnh vực này, nếu bạn xây dựng ở HN thì pm mình nhé,
Review Map 3s thôi là có tiền Mẹ bỉm sữa ở nhà vẫn kiếm tiền được chỉ với 1 điện thoại – vào đánh giá là có tiền! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Share positive energy.