Trẻ không hư nhưng cư xử ngỗ nghịch

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Hipbobo, 6/4/2012.

  1. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Nỗi sợ: Hung hăng! "Con tôi sẽ trở thành một gã côn đồ mất!"​



    Các dấu hiệu: Giám sát các hành động có thể làm đau trẻ khác. Một đứa trẻ 2 tuổi đẩy bạn mình khỏi một chiếc xe đồ chơi có vẻ như một tên chuyên bắt nạt, nhưng thật ra bé chỉ hành động theo lứa tuổi của mình – bé đơn giản chỉ muốn món đồ chơi ấy ngay. Tuy nhiên, nếu một trẻ lớp 2 có hành động tương tự thì lại có các lý do khác; có thể bé đã biết rằng món đồ chơi ấy không thuộc về mình nhưng vẫn giành lấy đồ chỉ vì muốn có chúng.

    Điều chỉnh nhanh: Trẻ em trong giai đoạn chập chững đi đang bắt đầu học hiểu các kỹ năng xã hội như chia sẻ. Nếu bé chỉ mới lên 2 và bạn nhận thấy vấn đề, hãy nhẹ nhàng động viên bé chơi ngoan và hòa nhã, và cho bé thời gian: bé sẽ có thể hay đổi dần khi lớn lên. Tuy nhiên, nếu con bạn đã 6 tuổi và thường xử sự hung hăng, bạn cần can thiệp ngay. Bé đã đủ lớn để hiểu được rằng mình đang cư xử không tốt. Bạn cần cho bé biết rằng: “Con không được đẩy và giành đồ chơi của bạn,” cương quyết bắt bé phải xin lỗi, trả lại món đồ đồng thời giúp bé thương lượng việc chơi chung. Nếu hành vi ngỗ nghịch vẫn không thay đổi, bạn cần chấm dứt buổi chơi.

    Bài học cuộc sống: Khi khiển trách, bạn nên giải thích rõ ràng tại sao việc bé làm là sai. Ngoài ra, hãy chỉ ra cho bé thấy những việc làm của bé đã làm bạn cùng chơi buồn thế nào. Bạn có thể nói, "Con đã làm Lily buồn, bạn khóc rồi kìa." Một điều khác bạn cũng cần ghi nhớ đó là khen ngợi mỗi khi bé cư xử tốt với bất cứ ai đó, và hãy thật chi tiết trong lời khen của mình: "Con thật đáng yêu khi cho chị mượn chiếc áo choàng dạ hội. Con đã làm chị vui lắm đấy." Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi được khen như thế, bé sẽ chín chắn hơn, có nhiều sự thông cảm hơn và sẽ ít bắt nạt trẻ khác hơn. Giúp con học cách kết bạn và giữ bạn cũng là điều rất quan trọng. Tiến sĩ Melanie Killen, giáo sư môn phát triển con người tại đại học Maryland cho biết: "Trẻ hay đi bắt nạt thường là những trẻ bị bạn bè cùng lứa từ chối chơi cùng. Chúng chưa hiểu được tình bạn là thế nào."

    Nếu bạn cho rằng con mình đang gặp vấn đề, hay sắp xếp cho bé một vài buổi chơi chung và theo dõi những gì xảy ra. Nếu bé thường xuyên vướng vào tranh cãi, hãy giúp bé rèn luyện thói quen chia sẻ và thương lượng một cách lịch sự.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hipbobo
    Đang tải...


  2. pebungbu

    pebungbu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trẻ không hư nhưng cư xử ngỗ nghịch

    Sáng đưa con đi học, cô giáo của con đi xe máy ngang qua. Con thỏ thẻ:"Mẹ ơi, sao cô không đội mũ bảo hiểm?Cô vi phạm Luật giao thông mẹ nhỉ". Các bài học về chủ điểm giao thông của cô trên lớp được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã tạo ấn tượng cho con, nhưng ôi thôi, cô lại không làm đúng như những gì cô dạy. Chắc chắn chiều đón con mình phải góp ý cho cô.
     
  3. thomasvkk

    thomasvkk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/10/2023
    Bài viết:
    5,712
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Mình ở nhà chăm con vẫn tranh thủ vài phút đánh giá địa điểm, mỗi ngày vài chục nghìn, vui cả nhà! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao
    Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng
    When you're at a concert or event, enjoy the moment, enjoy being there. Try leaving your camera in your pocket.
     

Chia sẻ trang này