Thông tin: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi thammyuytin463, 4/3/2014.

  1. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Giúp mẹ chọn quần áo sơ sinh cho bé yêu phù hợp

    Làm mẹ ai cũng mong muốn cho con mình những điều tốt đẹp. Nhất là những người lần đầu tiên làm mẹ, lúc nào cũng muốn mua cho con những bộ đồ đáng yêu, xinh xắn. Thế nhưng, có những điều mà khi mua quần áo trẻ sơ sinh các mẹ nên tránh để con cảm thấy thoải mái và không bị khó chịu.

    Nói không với vải sợi hóa học

    [​IMG]

    Quần áo may từ chất liệu 100% cotton thường mềm mại và rất thích hợp với làn da non nớt của trẻ sơ sinh. Các loại vải này có khả năng thấm hút tốt, giúp thông thoáng cho da bé khi có mồ hồi, làm bé luôn thấy dễ chịu và tốt cho da bé.

    Trong khi đó, vải sợi hóa học thường cứng, ráp ở bề mặt hơn, khiến da trẻ nhỏ dễ tổn thương và có thể bị nhiễm trùng. Thêm một điểm trừ cho loại vải này là khả năng thấm hút mồ hôi kém sẽ khiến quần áo bé bị ướt khi vận động nhiều, nếu không kịp thời thay quần áo, bé sẽ khó chịu và có thể còn dễ bị cảm lạnh.

    Tránh mua loại vải có màu sắc sặc sỡ

    [​IMG]

    Có thể bạn chưa biết vải có màu sặc sỡ thường chứa nhiều dư lượng các màu nhuộm hóa học, với da trẻ nhỏ mẫn cảm sẽ rất dễ bị dị ứng hay các bệnh về da ở trẻ nhỏ. Thêm nữa, ở một vài loại vải trắng do được thêm chất huỳnh quang, rất không tốt cho da bé. Vì vậy khi các mẹ đi mua quần áo cho bé yêu, hãy chú ý để phân biệt và lựa chọn thật kỹ.

    Không mua đồ chất lượng kém

    [​IMG]

    Quần áo cho bé sơ sinh cần phải được may cẩn thận, không chỉ thừa, đơn giản dễ mặc, không quá nhiều viền mặt trái (tránh cọ sát vào da bé). Các sản phẩm quần áo từ các thương hiệu uy tín hoặc cửa hàng uy tín, có tên tuổi có lẽ là những lựa chọn thông minh và đảm bảo. Mặc dù có thể đắt hơn, nhưng thay vào đó, các mẹ có thể yên tâm khi mặc cho bé yêu của mình mà không lo về lỗi sản phẩm. an toàn cho bé. Không chỉ vậy, các quần áo này, các mẹ có thể để lại cho các bé sau, hay đem tặng cho người thân cũng rất tốt và đảm bảo.

    Đừng mua quần áo chật

    [​IMG]

    Trẻ sơ sinh thường nghịch ngợm và hay co duỗi cơ thể nên nếu mặc quần áo chật sẽ không thuận tiện khi hoạt động.Vậy nên, khi lựa chọn quần áo cho bé, mẹ nên xem xét các size rộng hơn so với bé hiện tại một chút. Một số bà mẹ thường lựa chọn mua đồ hơn tuổi con mình để có thể bé vẫn có thể mặc khi lớn quá nhanh, đây cũng là một lựa chọn khá thông minh.

    Hy vọng bài viết đã cung cấp cho chị em những lời khyên bổ ích trong việc chọn quần áo cho bé yêu.Trẻ sơ sinh rất cần sự nâng niu của cha mẹ, các mẹ và cả các bố hãy dành nhiều thời gian và công sức để sưu tầm những phương pháp và mẹo vặt để chăm sóc và nuôi dạy bé thật tốt nhé!

    Tham khảo thêm các phương pháp chăm sóc bé đúng cách tại đây.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thammyuytin463
    Đang tải...


  2. thuyhdong

    thuyhdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    2,821
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    đúng 100% luôn ạ. ss thì chỉ cotton thôi ạ.
     
  3. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    Để bé không bị chân vòng kiềng

    Một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của các bà mẹ là bé bị chân vòng kiềng. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn phòng và điều trị chứng chân vòng kiềng cho bé.

    Thế nào gọi là chân vòng kiềng?

    Ở người bình thường, khi đứng hai chân sẽ thẳng khít song song, hai đầu gối và hai mắt cá bên trong đều sát khít nhau. Chân vòng kiềng còn gọi là chân cong là khi bé đứng hai gối không sát vào nhau. Nếu khi đứng thẳng, khớp gối hai bên nghiêng vào trong làm cho hai đầu gối không thẳng khít, có khe giữa khoảng 1,5cm. Hoặc khớp gối bình thường, cẳng chân cong vào trong hoặc hình cung, có khe giữa trên 1,5 cm thì được gọi là chân chữ O, mà trong dân gian vẫn thường gọi là chân vòng kiềng.

    [​IMG]

    Nếu chân bé chỉ cong ở cẳng chân thì không thể gọi là chân vòng kiềng, bố mẹ chỉ cần lo lắng khi chân của bé cong từ trên dùi xuống bàn chân. Vì vậy, ta phải phân biệt được chân cong sinh lý và chân cong bệnh lý.

    Đa số trẻ dưới 6 tháng tuổi đều bị cong chân sinh lý do tư thế nằm ở trong bụng mẹ. Không cần xoa bóp, xương sẽ tự điều chỉnh chân cũng tự thẳng khi trẻ 1 tuổi. Bạn chỉ cần đưa bé đến bác sĩ khám, theo dõi và tái khám 3-6 tháng một lần mà không cần điều trị.

    Nếu bé bị chân cong bệnh lý, đây là một dạng của biến dạng theo mặt phẳng ngang và thường đi kèm với biến dạng xoay xương chày. Có hai dạng chân cong do bệnh lý thường gặp là: lan tỏa khắp chiều dài của chi và khu trú. Trẻ bị còi xương hay do yếu tố di truyền cũng là nguyên nhân gây cong chân của bé.

    Cách phòng ngừa chân vòng kiềng cho trẻ

    Để phòng ngừa chân vòng kiềng, bố mẹ cần bổ sung lượng vitamin D cho trẻ ở lứa tuổi tập đi nhằm có lượng canxi phù hợp chế tạo các tế bào xương. Cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng để phát triển. Bổ sung vitamin D cho bé đang bú mẹ để dự phòng chứng còi xương. Cho bé tắm nắng cũng là một phương pháp giúp bé tổng hợp vitamin D cho cơ thể.

    Mỗi trẻ có cấu trúc xương khác nhau nên độ tuổi tập đi cũng sẽ khác nhau, do đó bố mẹ nên để trẻ tập đi, tập đứng phù hợp với sự phát triển tự nhiên của bé.

    [​IMG]

    Trọng lượng cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến chân của bé, vì vậy bạn cũng không nên cho bé ngồi xe tập đi quá sớm.

    Bố mẹ nên cho bé ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp lý, không nên cho bé ăn nhiều dễ dẫn tới tình trạng béo phì, tạo áp lực với chân của bé.

    [​IMG]

    Ngoài ra, theo kinh nghiệm dân gian các bà, các mẹ thường xoa nắn, mát-xa chân cho bé sơ sinh hàng ngày theo hướng thẳng từ đùi bé trở xuống, ngay này, hiện đại hơn, các bé được massage, xoa bóp sẽ vừa tạo cho bé sự dễ chịu, thoải mái và điều hòa máu tốt.

    Chúc các mẹ thực hiện thành công!
     
  4. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    Cách phòng và chữa bệnh viêm da ở trẻ sơ sinh

    Trẻ sơ sinh dất dễ bị viêm da, nếu bạn không chữa trị kịp thời thì bé sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, dưới đây là cách chữa viêm da ở trẻ sơ sinh.

    Viêm da cơ địa (Atopic Dermatitis) là một trong những bệnh da phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh tiến triển dai dẳng, tái đi tái lại nhiều lần từ lúc sơ sinh tới 5-6 tuổi. Một số có thể kéo dài tới tuổi dậy thì, số ít hơn bệnh có thể tái xuất hiện ở tuổi 40-50.

    [​IMG]

    Căn nguyên của bệnh rất phức tạp, liên quan tới nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đóng vai trò quan trọng trong căn sinh bệnh học của viêm da cơ địa là: di truyền, môi trường, khí hậu, ăn uống. Viêm da cơ địa thường xuất hiện ở những người có cơ địa dị ứng, hay bị các bệnh như hen phế quản, mề đay, dị ứng thời tiết, thức ăn, … Trước đây bệnh viêm da cơ địa thường được gọi là chàm, chàm cơ địa, chàm thể tạng (ở trẻ em) và viêm da thần kinh, sẩn ngứa của Besnier, Lichen đơn giản mạn tính (ở người lớn).

    Các biểu hiện của bệnh

    Tùy theo từng giai đoạn mà bệnh có biểu hiện khác nhau:

    - Giai đoạn cấp tính: Các mụn nước tập trung thành từng đám trên nền da đỏ, phù nề, chảy nước, ngứa nhiều.

    - Giai đoạn bán cấp: thương tổn da ít phù hơn, bắt đầu khô và ngứa ít.

    - Giai đoạn mạn tính: da dày, bong vảy, lichen hóa, vẫn còn ngứa.

    Nếu bị bội nhiễm thì xuất hiện thêm các mụn mủ, đau, rát, có thể loét… Vị trí thương tổn hay gặp nhất là ở má, trán, cằm. Trường hợp nặng, thương tổn lan ra tay, chân, mình.

    [​IMG]

    Phòng bệnh và điều trị

    Đây là một bệnh da mạn tính, căn nguyên phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nên cần có một chiến lược điều trị, quản lí đúng đắn, lâu dài. Chiến lược bao gồm: chăm sóc, điều trị, tư vấn, phòng bệnh.

    Chăm sóc: luôn luôn giữ cho da bé được sạch sẽ, ẩm bằng cách: cắt móng tay, móng chân, tắm nước ấm ngày một lần, bôi các chất làm ẩm da. Phải mặc rộng, thoáng, tránh kích thích, làm xây xước da.

    Điều trị: sử dụng các loại thuốc phù hợp từng giai đoạn bệnh:

    - Cấp tính: dung dịch Jarish đắp thương tổn (bằng gạc) ngày 2-3 lần. Kháng histamin để an thần và chống ngứa.

    - Bán cấp: bôi các loại hồ, kem: Kem kẽm, hồ nước, kem có corticoid, protopic, kháng histamin.

    - Mãn tính: mỡ corticoid, mỡ kháng sinh, mỡ salicyle, protopic, chống ngứa, an thần bằng kháng Histamin.

    Cần chú ý trong điều trị:

    - Lúc bệnh đã giảm hay đã ổn định vẫn phải tiếp tục bôi thuốc. Tuy nhiên cần thay đổi, không nên bôi một loại thuốc quá 10 ngày.

    - Không lạm dụng corticoid: Thuốc này bôi không quá 10 ngày, không sử dụng loại corticoid nặng cho trẻ em.

    - Sử dụng kháng sinh khi có bội nhiễm.

    - Trẻ lớn/người lớn có thể sử dụng các phương pháp khác như ánh sáng trị liệu, chiếu tia cực tím, các thuốc ức chế miễn dịch.

    Đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Tránh dùng các thuốc không rõ nguồn gốc điều trị.

    Phải điều trị duy trì kể cả khi bệnh đã thuyên giảm để tránh tái phát và các biến chứng
     
  5. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    Bí quyết chăm sóc khi trẻ sơ sinh bị ho

    Với trẻ sơ sinh, mũi và cổ họng chưa hoàn thiện, cộng với sức đề kháng còn yếu ớt nên dễ bị ho kèm theo đờm ở cổ rất lâu không khỏi. Đờm gây nghẹt mũi, khó thở, cản trở khi bú bình hoặc bú mẹ. Vậy khi trẻ sơ sinh bị ho ra đờm phải xử lý ra sao? Thay vì sử dụng ngay thuốc kháng sinh, các mẹ có thể trị ho cho bé với các loại lá cây có sẵn trong vườn nhà.

    Lá hẹ

    [​IMG]

    Hẹ là một vị thuốc lưu truyền trong dân gian. Theo tài liệu cổ, hẹ có tác dụng bổ can thận, làm ấm lưng gối; dùng làm thuốc chữa tiểu tiện nhiều lần, đái són, di mộng tinh, đặc biệt dùng lá hẹ để trị ho cho trẻ rất hiệu quả. Cho lá hẹ và đường phèn vào bát, hấp cách thủy, sau đó chắt lấy nước cho bé uống. Mỗi lần cho bé uống khoảng 2 – 3 thìa cà phê, uống 2 lần/ngày.

    Quả quất

    [​IMG]

    Nghiên cứu hiện đại cho thấy, quả quất có chứa nhiều pectin, tinh dầu, đường và các vitamin, có tác dụng chống viêm, long đờm giảm ho, bình suyễn, kháng khuẩn và kháng vi-rút. Dùng quất ngâm với một chút muối để ngậm hoặc uống; hấp cách thủy quất với đường phèn tạo thành dạng siro để uống rất tốt cho chữa ho…

    Lá húng chanh

    [​IMG]

    Trong lá húng chanh có chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng trừ đờm, tiêu độc rất tốt nên có thể được dùng làm thuốc chữa ho, trị viêm họng cho bé. Giã dập lá húng, sau đó trộn với 10ml nước sôi, để cho ngấm rồi gạn lấy nước cho trẻ uống, ngày uống 2 lần. Hoặc các mẹ có thể rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 1 – 2 lần/ngày đến khi hết ho.

    Hạt chanh

    [​IMG]

    Dùng hạt chanh giã nhuyễn, trộn với đường phèn và nước lọc, rồi đem hấp cách thủy (hoặc hấp trong nồi cơm vừa cạn nước). Hấp cho đến khi nước sôi hoặc cơm chín là dùng được. Dùng nước hỗn hợp đã hấp nóng này cho bé uống 1-2 thìa cafe/ lần, ngày uống 4-6 lần, bé sẽ rất nhanh giảm ho và tiêu đờm.

    Củ cải

    [​IMG]

    Củ cải 1 củ, hồ tiêu 5 hạt, gừng tươi ba lát, vỏ quýt khô 1 miếng. Củ cải rửa sạch, thái thành miếng nhỏ, sắc cùng với hai thứ kia để uống. Bài thuốc này dùng để chữa ho do lạnh, chảy dãi.

    Rau diếp cá

    [​IMG]

    Rau diếp cá rửa sạch, cho vào cối giã thật nhuyễn. Cho nước gạo cùng rau diếp cá vào đun sôi, rồi giảm lửa nhỏ. Sau đó, đun tiếp trong khoảng 20 – 30 phút, thỉnh thoảng đảo cho rau nhừ đều. Bắc ra, để nguội, lọc lấy nước cho bé uống. Có thể cho thêm chút đường vào để bé dễ uống. Một ngày, các mẹ cho bé uống từ 2 – 3 lần, uống sau bữa ăn khoảng một giờ đồng hồ. Không nên uống trước hoặc sau bữa sữa của bé.
     
  6. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,884
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    Thông tin rất hữu ích, cảm ơn chủ top nha
     
  7. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Các phương pháp xử lý khi bé bị sặc sữa, sặc cháo

    Sặc cháo, sặc sữa là những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé hay khóc khi ăn uống. Trẻ dễ bị tắc đường thở thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

    Sặc sữa khi bú hay sặc cháo, bột, cơm… là một tai nạn hay xảy ra ở trẻ nhỏ. Tai nạn này thường xảy ra khi cha mẹ hoặc người trông trẻ cho trẻ ăn sai tư thế, do lượng sữa, lượng cháo đưa vào quá nhiều cùng một lúc. Khi trẻ bị sặc, một lượng sữa hoặc cháo sẽ lọt vào khí quản, làm tắc đường thở gây khó thở, tím tái. Nếu không sơ cứu bé kịp thời, bé có thể bị ngạt và dẫn tới tử vong rất nhanh.

    [​IMG]

    Các cách xử lý khi trẻ bị sặc sữa, sặc cháo:

    Phương pháp vỗ lưng

    Phương pháp vỗ lưng được thực hiện với người sơ cứu ngồi hoặc đứng, chân đưa ra phía trước. Đặt trẻ nằm sấp dọc theo mặt trước cẳng tay của người sơ cứu trong tư thế cổ ngữa, đầu thấp. Người sơ cứu vỗ 5 lần vừa phải vào lưng của trẻ ở vị trí giữa hai xương bả vai.

    [​IMG]

    Phương pháp ép ngực

    Nếu dị vật chưa thoát ra sau khi dùng phương pháp vỗ lưng, bạn nên tiếp tục với phương pháp ép ngực. Cần lật trẻ nằm ngữa dọc theo cẳng tay trong tư thế cổ ngữa, đầu thấp. Xác định vị trí ép ngực trẻ ở dưới điểm giao nhau giữa xương ức và đường ngang qua 2 núm vú. Để tìm vị trí ép ngực chính xác, cần đặt 3 ngón tay dọc theo xương ức bắt đầu từ điểm giao nhau vừa xác định, sau đó rút bớt 1 ngón tay sát điểm giao nhau. Tiếp theo dùng 2 ngón tay ấn 5 lần vừa phải theo hướng từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên. Nên làm xen kẽ 2 phương pháp vỗ lưng và ép ngực cho đến khi vị vật đường thở được tống ra ngoài.

    Khi dị vật đường thở vẫn chưa được đưa ra, trẻ trở nên bất tỉnh thì phải xử lý như các trường hợp trẻ bị bất tỉnh. Nếu trẻ nhỏ không thở, không có mạch; cần tiến hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực với phương pháp thổi ngạt 5 lần bằng cách nâng ngửa đầu trẻ, áp miệng trùm kín miệng và mũi của trẻ; thổi hơi vừa phải và quan sát lồng ngực trẻ; sau đó kiểm tra lại. Khi có mạch, có thở thì đặt trẻ về tư thế nằm nghiêng an toàn, tiếp tục theo dõi và chuyển đến cơ sở y tế.

    Nếu trẻ không thở, không có mạch thì bạn nên gọi điện cho bác sĩ. Trước khi có bác sĩ, bạn cần nhanh chóng tiến hành thổi ngạt kết hợp với ép tim ngoài lồng ngực. Đặt trẻ nằm ngửa trên nền phẳng, cứng. Ép tim ngoài lồng ngực tại vị trí dưới điểm giao nhau giữa xương ức và đường ngang qua 2 núm vú; nên đặt 3 ngón tay dọc theo xương ức bắt đầu từ điểm giao nhau vừa xác định, sau đó rút bớt 1 ngón tay sát điểm giao nhau. Thực hiện với tần số 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt, được gọi là 1 chu kỳ. Làm 5 chu kỳ liên tục, sau đó dừng lại, kiểm tra mạch, nhịp thở của trẻ. Thực hiện liên tục cho đến khi trẻ có dấu hiệu đáp ứng thể hiện như có mạch đập và thở được.

    Một số điều cần lưu ý:

    - Không cho bé ăn trong lúc đùa giỡn, khóc lóc, chơi đùa, nằm…

    [​IMG]

    - Những dấu hiệu nhận biết khi trẻ sặc thực phẩm/dị vật đường thở: Trẻ đang ăn uống hay ngậm chơi những đồ vật nhỏ đột ngột ho sặc sụa, khó thở, trợn mắt, mặt tím tái. Tình trạng hít sặc có thể chỉ thoáng qua như trẻ ho vài tiếng, tím nhẹ rồi tự hết nhưng có những trường hợp trẻ tím tái nặng, ngưng thở và tử vong.

    - Nếu dị vật bít một phần đường thở trẻ sẽ thở rít kèm theo ho rũ rượi, cơn ho dồn dập, mặt đỏ gay. Cơn ho này kéo dài sau đó dịu đi, chỉ còn những tiếng ho rải rác. Sau đó trẻ trở lại bình thường, thỉnh thoảng xuất hiện những đợt ho sặc tương tự trở lại, rất dễ tử vong trong giai đoạn này.

    - Nếu không phát hiện được tình huống điển hình như trên, nhiều ngày sau trẻ thường nhập viện vì tình trạng viêm phổi tái phát kéo dài, hoặc áp-xe phổi do có dị vật đường thở bị bỏ quên.

    Tham khảo thêm các vấn đề giữa mẹ và bé và phương pháp chăm sóc bé đúng cách.
     
  8. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Những điều cần biết về bệnh sởi thường gặp ở trẻ em

    Thời tiết mùa xuân ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho các dịch bệnh bùng phát, trong đó có bệnh sởi. Dịch sởi cũng là nỗi lo lắng của nhiều bà mẹ trẻ khi tính đến thời điểm này, theo ghi nhận trên cả nước đã có 7 trẻ em tử vong do sởi. Các bà mẹ cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về bệnh sởi ở trẻ em để có thể phòng ngừa và chữa trị đúng cách cho bé nhé.

    Những triệu chứng của bệnh sởi thường gặp ở trẻ

    Sởi là một bệnh nguy hiểm do nó còn có một khoảng thời gian ủ bệnh ngắn. Điều này khiến cho việc phát hiện và điều trị bệnh sớm trở nên khó khăn.

    Trẻ có thể đã bị mắc bệnh hoặc lây bệnh 4 ngày trước khi xuất hiện các nốt ban đỏ trên da. Do đó, sau khi thấy da bé xuất hiện những nốt ban đỏ cần nhanh chóng đưa trẻ đi điều trị kịp thời.

    [​IMG]

    Virus gây bệnh sởi có độc tố rất mạnh, chúng gây nên các hiện tượng như: ho khan, chảy nước mắt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc, họng đỏ, mắt cộm đỏ, người sốt vài ngày rồi đột nhiên sốt hơi cao, nước mắt chảy kèm nhèm.

    Ngoài ra, trẻ thường kèm theo các biểu hiện như biếng ăn, tai lạnh hoặc ỉa lỏng, ngủ hay giật mình, hắt hơi, mệt mỏi, sổ mũi. Từ 2 đến 3 ngày sau đó sẽ bắt đầu mọc các nốt theo trình tự từ ráy tai, nốt trên trán, mặt rồi bắt đầu lan xuống người, xuống chân tay.

    Các nốt ban đỏ của sởi thường có màu đỏ tươi, cách nhau khoảng 1 mm nổi lên trên niêm mạc má, dễ quan sát khi trẻ há miệng to; chấm có màu đỏ, sung huyết, ở vị trí ngang với răng hàm thứ nhất.

    Dấu hiệu này mất nhanh trong vòng 12-18 giờ. Các vết ban đỏ của sởi thường nhỏ, rất mịn, mềm mại sờ vào mịn như nhung. Nếu dùng tay ấn vào nốt đó thì nó biến mất, da xung quanh vẫn bình thường.

    Một đặc thù của bệnh này là khi sởi lan ra hết toàn thân là lúc bệnh có chiều hướng bình phục. Lúc này trẻ sẽ nhanh chóng hết sốt và các nốt ban đỏ của sởi bắt đầu bay. Các vết thâm kéo dài khoảng 1 tuần lễ mới hết và nếu như có biện pháp kiêng cữ, điều trị đúng, hợp lý trẻ sẽ trở lại bình thường.

    Các biến chứng nguy hiểm của sởi

    Mặc dù bệnh sởi là một bệnh lành tính tuy nhiên nếu như chăm sóc không đúng cách, bệnh có thể sinh ra nhiều biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Sởi không chỉ dễ gây tổn thương não nghiêm trọng, gây tâm thần phân liệt, trầm cảm mà còn có thể khiến bệnh nhân mắc phải một số biến chứng như viêm tai giữa, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, viêm não.

    Các virus sởi sau khi xâm nhập vào cơ thể người bệnh thường có thể để lại những biến chứng nặng nề đặc biệt là đối với đường hô hấp của bệnh nhân. Trường hợp biến chứng là viêm đường hô hấp trẻ thường có các biểu hiện như viêm mũi có mủ, viêm họng hồng ban.

    Viêm tai giữa là biến chứng thường gặp ở trẻ nhỏ, viêm thanh quản thường xảy ra khá sớm. Ngoài ra, do nhiễm trùng virus lan tỏa, bội nhiễm vi trùng như phế cầu, liên cầu, tụ cầu hoặc H.I… gây ra viêm phổi tế bào khổng lồ rất nguy hiểm, đe doạ tử vong, thường xảy ra ở trẻ suy giảm miễn dịch.

    [​IMG]

    Khoảng 10% trẻ mắc bệnh sởi thường mắc thêm bệnh viêm tai giữa, sau đó có thể bị viêm tai xương chũm thứ phát. Nguyên nhân gây bệnh cũng tương tự như trong viêm phổi. Nếu không phát hiện kịp thời, viêm tai giữa có thể gây thủng màng nhĩ ảnh hưởng đến thính lực.

    Đôi khi viêm tai giữa cấp không được điều trị đúng có thể đưa đến viêm tai giữa mạn tính với biến chứng nguy hiểm là áp xe não.

    Do sự tăng sản Lympho ảnh hưởng đến hạch lympho mạc treo ruột, các bệnh nhân mắc bệnh sởi thường xuất hiện triệu chứng đau bụng. Có thể có viêm ruột thừa cấp trong giai đoạn bệnh đang tiến triển.

    Ngoài ra có thể ỉa chảy do trẻ dễ bị mắc lỵ trực trùng và tiêu chảy kéo dài. Đôi khi do cơ địa suy kiệt, bệnh nhi dễ có nguy cơ nhiễm trùng huyết tiêu điểm từ ruột. Ước tính khoảng 1-2/1000 trường hợp mắc sởi mắc bệnh viêm não chậm do virus sởi tồn tại trong tế bào thần kinh gây nên.

    Do tính chất nguy hiểm của những biến chứng có thể xảy ra do căn bệnh sởi này, do đó khi chăm sóc trẻ bị sởi phải thật sự lưu lý để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
     
  9. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Những lý do trẻ khóc nhiều và cách dỗ hiệu quả

    Trẻ hay quấy khóc làm cho cha mẹ luống cuống, lo lắng và không biết nguyên nhân tại sao và nên làm như thế nào. Dưới đây là một số lý do cơ bản và những cách dỗ hiệu quả.

    Bé đang đói

    Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trẻ khóc. Khi bé khóc, trước tiên bạn nên kiểm tra xem bé có bị đói hay không. Thức ăn không làm bé nín ngay lập tức nhưng cứ cho bé ăn, bé sẽ nín khi đã no nê.

    [​IMG]

    Bé cần thay tã mới

    Em bé của bạn có thể khóc nếu tã ướt hoặc bẩn, với bé, điều này thật khó chịu và khiến bé thực sự cảm thấy bị làm phiền. Một khi bé lại được khô thoáng, thơm tho sạch sẽ, chắc chắn bé sẽ chơi ngoan.

    Bé quá nóng hay quá lạnh

    Trẻ sơ sinh luôn muốn được cuộn lại trong những tấm mền ấm áp. Khi thấy lạnh bé sẽ khóc để thể hiện sự khó chịu của mình. Bạn nên thay tã cho bé thật nhanh và cuốn bé lại trong một tấm mền ấm. Nhưng nhớ là không mặc cho bé quá nhiều quần áo vì bé sẽ khó chịu.

    [​IMG]

    Bé muốn được bế

    Bé luôn muốn được âu yếm vỗ về. Bé thích nhìn những gương mặt, nghe giọng nói của cha mẹ và thậm chí bé có thể phân biệt được mùi hương đặc trưng của họ. Sau khi được ăn, được vỗ về và được thay tã mới, nhiều em bé muốn được âu yếm nữa.

    Bạn sẽ băn khoăn liệu mình có làm hư bé vì luôn bế bé suốt ngày, nhưng trong những tháng đầu đời, điều này là không thể. Các bé khác nhau có nhu cầu được bế ẵm cũng khác nhau. Có bé luôn muốn có được nhiều sự quan tâm nhưng cũng có bé khác lại có thể chơi một mình cả ngày. Nếu con bạn thích có nhiều sự quan tâm, hãy bế trẻ hay ít nhất đặt bé ở gần bạn.

    Bé thấy mệt

    Trẻ sẽ không thoải mái khi phải nhận quá nhiều sự kích thích như ánh sáng, âm thanh, bị truyền từ tay người này sang tay người khác hay tham gia vào nhiều hoạt động. Bé khóc là để nói rằng Con thấy mệt rồi. Lúc này, bạn hãy bế trẻ ra một nơi khác yên tĩnh hơn và thử ru bé ngủ.

    [​IMG]

    Bé thấy không thoải mái

    Nếu bạn đã cho bé ăn no và kiểm tra mọi thứ xung quanh nhưng bé vẫn khóc. Hãy kiểm tra nhiệt độ cơ thể để chắc rằng bé không bị ốm. Một em bé bị ốm sẽ khóc rất khác như bình thường và bé cần được khám bác sỹ.

    Lý do khác

    Đôi khi bạn không thể nhận ra đâu là lý do khiến con khóc. Nhiều trẻ sơ sinh có những giai đoạn bất ổn mà không thể dỗ dành bé một cách dễ dàng.

    Cách dỗ hiệu quả:

    - Cuộn bé lại và ôm ấp bé: Trẻ sơ sinh luôn thích cảm giác ấm áp và an toàn như khi bé vẫn ở trong lòng mẹ, vì thế hãy quấn bé trong tấm chăn ấm, bế ẵm bé vào lòng. Nhưng cũng có các bé khác lại không thích kiểu bế này và thích được âu yếm theo kiểu khác như là được bế và rung rung, hay được cho ngậm vú giả.

    - Cho bé nghe nhạc điệu: Bạn có thể thử bật nhạc nhẹ nhàng, hát ru.

    - Cho bé quen với những chuyển động: Đôi khi chỉ bằng việc bế bé và đi lại bạn trong phòng cũng là cách đã dỗ dành bé. Đu đưa bé nhẹ nhàng trong một chiếc ghế, đặt bé trên một chiếc ghế lò xo sẽ có tác dụng hiệu quả. Bạn cũng có thể đẩy bé đi dạo trên xe nôi hay cho bé đi chơi một vòng.

    - Massage cho bé: Hầu hết các em bé đều thích được vỗ về, massage cũng là cách dỗ dành trẻ. Đừng lo lắng nếu bạn không biết chính xác những động tác, xoa nhẹ nhàng và chậm dãi vào lưng, bụng của bé, những động tác này sẽ khiến bé thoải mái.

    [​IMG]

    - Cho bé hút một thứ gì đó: Nhiều khi vì muốn cầm cái gì đó mà bé khóc toáng lên. Bạn hãy cho trẻ cầm một món đồ chơi chẳng hạn như thế bé sẽ thấy tốt hơn.

    - Đừng bao giờ thể hiện sự bực dọc bằng việc phát vào mông bé. Luôn ghi nhớ rằng khi bé yêu của bạn được từ 8 đến 12 tuần tuổi thì bé sẽ ngoan hơn rất nhiều và những trận khóc lóc sẽ không còn nữa.
     
  10. giot_nag_ben_them

    giot_nag_ben_them Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    Hình như vào mùa hoa xoan, các bạn nhỏ hay bị sởi :(
     
  11. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tổng hợp các thông tin hữu ích về việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ

    thật ra thì e thấy mấy bệnh này trc sau gì bé cũng bị, bị trc khỏi bị sau, có cái, mình chăm con để ko bị chạy và khỏi nhanh nhất là đc ạ
     
  12. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Trẻ bị đau bụng - Nguyên nhân và cách xử lý

    Đau bụng là chứng bệnh thường gặp ở trẻ em, có thể rất nhẹ và tự hết nhưng cũng có thể nặng, thậm chí gây nguy hiểm. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này mà các mẹ nên biết để từ đó có những cách xử lý kịp thời.

    Nguyên nhân gây đau bụng ở trẻ em

    Tâm lý

    Thường gặp ở những trẻ thần kinh yếu, dễ bị kích động, hưng phấn, căng thẳng. Trẻ khóc nhiều, hay khóc đêm mà dân gian thường gọi là khóc dạ đề.

    Ăn quá nhiều

    Ăn nhiều sẽ làm cho bụng, vùng dạ dày bị căng trướng quá mức, gây co thắt từng cơn.

    [​IMG]

    Dị ứng thức ăn

    Nhiều thực phẩm mà người mẹ ăn vào rồi tiết qua sữa mẹ, hoặc sữa bò cho trẻ ăn bổ sung nhưng không thích hợp cũng khiến trẻ bị đau quặn bụng từng cơn.

    Dạ dày và ruột bị căng trướng do có quá nhiều khí:

    Cho trẻ bú mẹ không đúng cách làm cho trẻ bị nuốt một lượng lớn không khí khi bú. Lượng khí đó sẽ vào ruột khiến trẻ khó chịu và đau bụng.

    Cách xử lý khi trẻ bị đau bụng

    Giúp con ợ hơi lần nữa

    Rất nhiều bé đau bụng là do đầy hơi, chướng bụng. Thậm chí con bạn đã ợ hơi sau khi ăn xong thì vẫn có nhiều khí mắc kẹt trong bụng trẻ. Việc ợ hơi thêm lần nữa chắc chắn sẽ giúp bé cảm thấy tốt hơn.

    [​IMG]

    Nâng trẻ nhẹ nhàng

    Nếu việc đung đưa con không giúp ích gì để làm giảm cơn đau, bạn hãy thử nâng hạ con lên xuống một cách nhẹ nhàng xem sao. Nhiều bà mẹ đã dùng biện pháp ngồi ở mép giường và nhẹ nhàng bế con lên cao rồi hạ xuống trong khi con ôm dựa vào mình. Cách này thường phát huy tác dụng vì những chuyển động khác đi lại làm giảm cơn đau cho các bé.

    Đổi loại sữa

    Đôi khi chính nhãn hiệu sữa con bạn đang uống là nguyên nhân khiến bụng con khó chịu. Bạn hãy nghiên cứu và tìm hiểu xem đâu là loại sữa phù hợp nhất với con mình. Hãy chọn nhãn hiệu sữa được các bác sĩ nhi khoa tư vấn cũng như được các bà mẹ khác tin tưởng và yêu thích, nhất là loại sữa giúp giảm được lượng khí bé nuốt phải khi đang ăn.

    [​IMG]

    Nhờ giúp đỡ

    Nếu bé nhà bạn khóc nhiều quá, bạn cần phải nhờ sự giúp đỡ ngay lập tức. Bạn có thể nhờ mẹ, bà hoặc chính chồng bạn giúp một tay. Bạn cần được nghỉ ngơi một chút để người khỏe khoắn hơn cũng như chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những cơn đau bụng liên tục con đang mắc phải.

    Dùng thuốc nhỏ chống đầy hơi

    Thuốc nhỏ chống đầy hơi là một liệu pháp tuyệt vời giúp xoa cơn đau bụng cho các bé. Tuy vậy, bạn nhớ không được dùng bất kỳ loại thuốc nào mà không có sự tham khảo từ bác sĩ nhi. Bên cạnh đó, chỉ dùng đúng liều lượng được ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc nhé.

    Ôm con vào lòng

    [​IMG]

    Nhiều mẹ nhận thấy bế con vào lòng khi con đau bụng có thể giúp bé thoải mái hơn. Bế con lên cao, mặt bé quay về phía mẹ còn bụng bé chạm vào ngực mẹ. Có vẻ một chút áp lực nhỏ như thế cũng giúp con thấy đỡ đau hơn. Cha mẹ nào cũng có kinh nghiệm riêng của mình để tìm ra cách hiệu quả nhất chữa cho con. Thường thì các bé có những vị trí yêu thích của mình nhưng tư thế này rất hữu ích trong việc làm giảm cơn đau bụng ở trẻ.

    Nhờ tư vấn của bác sĩ

    Dù những cơn đau bụng của con đã dịu bớt, hay vẫn kéo dài khiến con khó chịu, cũng đã đến lúc để nói chuyện với bác sĩ nhi. Hỏi bác sĩ xem việc đổi thực đơn có giúp ích được gì cho trẻ không. Nếu cách ăn uống không phải là nguyên nhân, thì bác sĩ cũng sẽ đưa ra những tư vấn khác về thuốc men hay cách sinh hoạt của trẻ. Bạn đừng ngại lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia, họ luôn biết rõ cách nào tốt nhất giúp xoa dịu cơn đau bụng cho con bạn.
     
  13. thammyuytin463

    thammyuytin463 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Kiến thức chăm sóc cho trẻ sơ sinh thiếu tháng

    Do cơ thể chưa thích nghi được với môi trường bên ngoài, sức đề kháng còn yếu nên trẻ sơ sinh thiếu tháng thường rất dễ bị bệnh tật. Để chăm sóc tốt nhất, ba mẹ cần tìm hiểu kỹ về đặc điểm sinh lý, cụ thể là chức năng hô hấp, điều hòa thân nhiệt, tuần hoàn, dinh dưỡng của bé. Những điều ba mẹ quan tâm đều nằm trong cẩm nang chăm sóc trẻ sơ sinh dưới đây:

    Về chức năng hô hấp

    Trẻ sinh non thiếu tháng thường dễ bị suy hô hấp vì lồng ngực dễ biến dạng, do các xương sườn còn mềm, các cơ gian sườn còn yếu, phổi chưa giãn nở tốt, các phế nang chưa trưởng thành, cấu tạo của trung tâm hô hấp chưa hoàn chỉnh, nhu mô phổi giãn nở không đầy đủ để trao đổi khí.

    [​IMG]

    Trong thời gian này trẻ thường thở bằng miệng, phình bụng lên khi hít vào, thở theo chu kỳ, có thể ngưng thở dưới 15 giây. Bạn nên theo dõi trẻ cẩn thận. Nếu thấy thời gian ngưng thở kéo dài hơn 15 giây kèm theo tím tái, nhịp tim chậm thì cần được theo dõi và xử trí kịp thời. Vì suy hô hấp là nguyên nhân dễ gây tử vong cho trẻ sơ sinh thiếu tháng.

    Chức năng điều hòa thân nhiệt

    Trẻ sinh non thiếu tháng dễ bị nhiễm lạnh vì trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não còn yếu. Cùng với đó, lớp mỡ dưới da chưa phát triển nên dễ bị mất nhiệt. Khi lạnh, trẻ không run được để sinh ra nhiệt chống lại môi trường lạnh. Vì vậy, việc theo dõi ủ ấm lau khô cho trẻ là hết sức cần thiết. Nếu để thân nhiệt trẻ hạ xuống dưới 35 độ C sẽ có thể dẫn đến hàng loạt các biến chứng suy hệ hô hấp, tổn thương thần kinh và có khi gây xuất huyết ở não.

    [​IMG]

    Tốt hơn nhất, nên giữ nhiệt độ trong phòng trẻ nằm tối thiểu là 24-26 độ C. Trẻ được ủ ấm bằng lò sưởi, lý tưởng nhất là trẻ được sưởi trong lồng ấp chuyên biệt, được mang bao tay, tất và đắp chăn ngang bụng.

    Chức năng tuần hoàn

    [​IMG]

    Do trẻ sinh non, các mao mạch dễ vỡ, những yếu tố đông máu chưa hoàn chỉnh nên nguy cơ bị xuất huyết cao. Do đó, ba mẹ lưu ý thường phải được bổ sung vitamin K cho bé để phòng xuất huyết.

    Chức năng tiêu hóa và dinh dưỡng

    Trẻ sinh non thường thiếu hụt enzym chuyển hóa bilirubin gián tiếp thành bilirubin trực tiếp nên có nguy cơ bị vàng da nặng và kéo dài, cần được theo dõi thường xuyên.

    Dạ dày của trẻ thời kỳ này có thể tích nhỏ, nằm ngang, thiếu hụt các men tiêu hóa nên hấp thu không hết thức ăn, cho dù chỉ là sữa mẹ, do đó dễ bị đầy bụng, ói. Với đặc điểm như vậy, nên cho bé bú từ 40 – 60ml sữa trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ, tùy vào sức bú của bé, có thể tăng dần lượng sữa. Bé bú sữa mẹ thường bú lâu hơn và mau đói hơn bú bình.

    Nếu bé sinh trên 32 tuần, cân nặng trên 2.300g đã có phản xạ bú thì tập cho bé bú mẹ càng sớm càng tốt, bú theo nhu cầu của trẻ, bú cạn một bên vú rồi hãy chuyển sang bên kia. Nếu sữa mẹ quá nhiều mà bú không hết thì nên nặn lấy sữa đầu ra ly, rồi sau đó dùng muỗng đút sữa cho bé uống dần thay nước lọc, không nên cho bé uống thêm các loại nước khác, vì sử dụng bú sữa mẹ là đủ.

    Nếu trẻ sinh dưới 32 tuần chưa có khả năng bú, phải nặn sữa mẹ rồi cho ăn qua ống thông dạ dày 8 đến 10 lần trong ngày. Việc chăm sóc và giữ cuống rốn cho bé cũng không kém phần quan trọng vì rất dễ nhiễm trùng, giữ cuống rốn càng khô và sạch thì càng mau rụng. Cần đảm bảo vô trùng cho bé, hạn chế người thân đến thăm, tiếp xúc hoặc sờ vào người bé do trẻ sinh non dễ nhạy cảm với kích ứng và nhiễm trùng, bé cần được tiêm phòng như các bé sinh đủ tháng.

    Một số lưu ý khác

    Khi chăm sóc ở nhà không nên tắm hàng ngày vì da bé dễ bị khô. Giữ sạch, hấp hoặc ủi, khử trùng đối với tã lót trước khi sử dụng, có thể tắm cho bé 1-2 lần trong tuần, đặc biệt là khi trời lạnh cần lưu ý giữ ấm. Tắm nắng cho bé để tận hưởng nguồn vitamine D từ ánh sánh mặt trời, thời gian tốt nhất để tắm nắng là trước 9 giờ sáng (khoảng 10 đến 15 phút mỗi lần). Cũng không nên tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cho bé khi chưa có chỉ định của bác sĩ, cho dù là thuốc bổ.

    [​IMG]

    Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng mất nhiều thời gian, công sức và tốn kém. Để phòng tránh nguy cơ sinh con thiếu tháng, trong quá trình chuẩn bị làm mẹ đòi hỏi cần có sức khỏe tốt, khi mang thai luôn chú trọng bồi dưỡng bằng chế độ ăn uống, làm việc nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức, giữ tâm lý vui tươi, thoải mái, lưu ý khám thai định kỳ, đặc biệt là trước 37 tuần.
     
  14. crazyzebra669

    crazyzebra669 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/11/2023
    Bài viết:
    6,638
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Tặng Multilogin coupon 50% - 60% cho anh em
    Hỗ trợ acc Google, Amazon, Tiktok, Paypal... không sợ khóa! / Support for Google, Amazon, Tiktok, Paypal – ban-proof!
    Chia sẻ tool tự động Multilogin free khi bạn đăng ký Multilogin hôm nay (FREE Multilogin Automation Tool if you sign up for Multilogin today)
    Don't ever name files or folders using the word "Final".
     

Chia sẻ trang này