Cận thị ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tuyển chọn nghĩa vụ quân sự? Trong quá trình tuyển chọn nghĩa vụ quân sự hằng năm, vấn đề sức khỏe luôn được xem xét nghiêm túc và kỹ lưỡng. Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhập ngũ là thị lực. Chính vì vậy, câu hỏi “cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ” luôn là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên và phụ huynh trong độ tuổi nghĩa vụ. Theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, tiêu chí về thị lực được quy định rõ trong bảng phân loại sức khỏe. Cụ thể, nếu công dân bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên ở một hoặc hai mắt, hoặc thị lực sau điều chỉnh bằng kính dưới 8/10, sẽ được xếp vào loại sức khỏe loại 4 – không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, nếu bạn đang có độ cận từ 3 đi-ốp trở lên, khả năng cao là bạn không cần nhập ngũ theo quy định hiện hành. Điều quan trọng là bạn cần được đo thị lực bằng máy móc chuyên dụng và khám trực tiếp bởi hội đồng y tế địa phương. Cập nhật quy định mới: Cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2025? Bước sang năm 2025, nhiều bạn trẻ và phụ huynh lo lắng liệu có sự thay đổi nào trong quy định khám tuyển. Liệu cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ 2025 có khác gì so với những năm trước? Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ văn bản mới nào thay thế hoặc sửa đổi Thông tư 16/2016. Điều đó đồng nghĩa rằng mức cận từ 3 đi-ốp trở lên vẫn là tiêu chuẩn chính để xác định một người không đủ điều kiện nhập ngũ trong năm 2025. Tuy nhiên, hội đồng nghĩa vụ quân sự tại các địa phương đang ngày càng sử dụng các thiết bị y tế hiện đại và quy trình khám tuyển được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Bạn sẽ được đo khúc xạ bằng máy đo tự động và kiểm tra thị lực sau điều chỉnh bằng kính. Do đó, những trường hợp cố tình gian lận thị lực sẽ rất dễ bị phát hiện. Lời khuyên là bạn nên đi kiểm tra mắt tại các bệnh viện chuyên khoa trước khi tham gia khám tuyển, đặc biệt là nếu bạn nghĩ mình có khả năng bị cận nặng. Đồng thời, hãy chuẩn bị hồ sơ khám bệnh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ bổ sung nếu cần. Cận bao nhiêu độ không phải đi nghĩa vụ? Có trường hợp ngoại lệ nào không? Bên cạnh câu hỏi quen thuộc “cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ”, nhiều người cũng đặt vấn đề “cận bao nhiêu độ không phải đi nghĩa vụ?” – liệu có sự khác biệt giữa hai cách hỏi này không? Thực tế, cả hai câu hỏi đều cùng chung mục đích: xác định mức độ cận thị khiến công dân không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như đã đề cập, từ 3 đi-ốp trở lên là mức độ cận được xem là đủ điều kiện miễn nghĩa vụ nếu đi kèm với thị lực sau điều chỉnh không đạt chuẩn. Tuy nhiên, trong thực tế, hội đồng khám tuyển có thể xem xét linh hoạt nếu công dân có các yếu tố sau: Cận kết hợp loạn thị hoặc nhược thị: Nếu mắt bạn bị cận dưới 3 đi-ốp nhưng kèm theo loạn thị nặng hoặc nhược thị, vẫn có thể được miễn. Thị lực sau chỉnh kính thấp: Nếu độ cận chỉ khoảng 2.75 đi-ốp nhưng đeo kính mà thị lực vẫn dưới 8/10, bạn vẫn có khả năng không phải đi. Mắt có tiền sử bệnh lý hoặc từng phẫu thuật giác mạc: Hội đồng sẽ xem xét các yếu tố này một cách kỹ lưỡng và có thể đưa ra quyết định miễn nghĩa vụ nếu thị lực bị ảnh hưởng lâu dài. Trong tất cả các trường hợp trên, bạn cần có giấy tờ y tế minh chứng rõ ràng. Các kết quả đo mắt tại bệnh viện, giấy ra viện hoặc hồ sơ điều trị cũ sẽ là bằng chứng hỗ trợ hiệu quả trong quá trình khám nghĩa vụ. Những điều cần tránh khi khám nghĩa vụ nếu bạn bị cận Dưới áp lực không muốn nhập ngũ, một số bạn trẻ đã tìm cách gian lận trong quá trình khám thị lực bằng nhiều phương pháp như: Nhìn gần quá nhiều trước ngày khám để làm mỏi mắt. Không ngủ đủ giấc để thị lực kém tạm thời. Không đeo kính khi kiểm tra thị lực nhằm làm giảm kết quả. Sử dụng kính giả hoặc không đúng độ khi kiểm tra. Tuy nhiên, những hành vi này không chỉ không hiệu quả mà còn vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện, bạn có thể bị cảnh cáo, xử phạt hành chính, hoặc ảnh hưởng đến hồ sơ lý lịch cá nhân trong tương lai. Thay vì gian lận, bạn nên chọn cách chuẩn bị nghiêm túc và trung thực. Nếu bạn thực sự đủ điều kiện được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định, bạn sẽ được đảm bảo quyền lợi một cách hợp pháp và rõ ràng. Chuẩn bị đúng cách trước khi đi khám nghĩa vụ nếu bị cận thị Để quá trình khám tuyển diễn ra thuận lợi, nếu bạn bị cận thị và nghi ngờ mình có thể được miễn nghĩa vụ, hãy chuẩn bị những điều sau: Kết quả đo mắt gần đây từ bệnh viện mắt hoặc phòng khám chuyên khoa. Kính cận hiện tại đang sử dụng để kiểm tra thị lực sau điều chỉnh. Hồ sơ y tế cũ nếu từng phẫu thuật mắt hoặc có bệnh lý về thị lực. Tâm lý sẵn sàng và trung thực, tránh tạo áp lực cho bản thân khi đi khám. Hãy đến đúng thời gian và địa điểm được ghi trong giấy gọi khám, hợp tác với bác sĩ và cán bộ hội đồng để được đánh giá khách quan nhất. Kết luận Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn cận bao nhiêu độ không đi nghĩa vụ, cũng như cập nhật chính xác quy định dành cho năm 2025. Nếu bạn bị cận từ 3 đi-ốp trở lên, hoặc thị lực sau điều chỉnh bằng kính không đạt 8/10, thì bạn không phải đi nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành. Hãy trung thực trong việc khai báo sức khỏe, chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ và kiểm tra thị lực trước khi tham gia khám tuyển. Việc hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình sẽ giúp bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất, tránh lo lắng không cần thiết và đảm bảo quá trình tuyển chọn diễn ra công bằng, minh bạch. Xem chi tiết tại: https://dokcrazy.com/tin-tuc/can-bao-nhieu-do-khong-di-nghia-vu Xem thêm các thông tin khác tại: Dokcrazy