Chiều 10-8, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện chưa phát hiện ca bệnh Chikungunya tại TP.HCM. Tuy nhiên Sở Y tế nhận định đây là dịch bệnh Chikungunya đã lưu hành tại Việt Nam nên cần được giám sát và dự phòng tích cực. Chưa phát hiện ca bệnh tại TP.HCM Cụ thể, từ tháng 5-2025, Viện Pasteur TP.HCM đã triển khai giám sát trọng điểm virus Chikungunya - Zika - Dengue tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam như TP.HCM, Tây Ninh, Kiên Giang. Kết quả đến nay Viện Pasteur vẫn chưa ghi nhận ca Chikungunya và Zika nào từ các điểm giám sát này. Theo Sở Y tế, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cùng tên gây ra, lây chủ yếu qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus - cũng là tác nhân truyền sốt xuất huyết Dengue và Zika. Bệnh Chikungunya lây truyền sang người qua muỗi vằn. Ảnh: SYT Bệnh được ghi nhận lần đầu năm 1952 tại Tanzania, thường bùng phát ở vùng nhiệt đới, nay đã lan ra hơn 110 quốc gia, kể cả châu Âu. Muỗi cái nhiễm virus khi hút máu người bệnh, sau đó truyền mầm bệnh sang người lành. Thời gian ủ bệnh 3-7 ngày, sau đó khởi phát sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội (tay, chân), phát ban, đau cơ, nhức đầu, mệt mỏi. Đa số ca bệnh lành tính, tự khỏi sau vài ngày đến vài tuần, nhưng một số người có thể bị đau khớp kéo dài hàng tháng hoặc năm. Hiếm gặp trường hợp tử vong do bệnh này, chủ yếu ở trẻ sơ sinh, người già hoặc người có bệnh nền. Hiện chưa có thuốc đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. XEM TẠI ĐÂY Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM