Những câu hỏi quen thuộc nhưng dễ hiểu sai Trong quá trình khám và điều trị bệnh, PGS.TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu thường nhận được nhiều câu hỏi từ bệnh nhân, đặc biệt liên quan đến rối loạn tiền đình – một căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giữ thăng bằng và chất lượng cuộc sống. Một số thắc mắc thường gặp là: “Đỡ chóng mặt rồi thì có cần uống thuốc tiếp không?” “Thấy khỏe hơn rồi, có cần tái khám không?” “Rối loạn tiền đình, chỉ cần uống thuốc bổ não là khỏi đúng không?” Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng câu trả lời lại đòi hỏi kiến thức y khoa chính xác để tránh biến chứng đáng tiếc. Xem thêm: https://www.acare.abbott.vn/chong-mat-tien-dinh-va-nhung-dieu-ban-chua-biet/ Đỡ chóng mặt rồi có cần uống thuốc tiếp không? Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu, câu trả lời là có. Việc hết chóng mặt tạm thời không đồng nghĩa với bệnh đã khỏi hoàn toàn. Rối loạn tiền đình có nhiều nguyên nhân: từ rối loạn tuần hoàn não, viêm dây thần kinh tiền đình, cho đến bệnh lý tai trong. Nếu bệnh nhân tự ý dừng thuốc khi mới thuyên giảm triệu chứng, bệnh có thể tái phát, thậm chí nặng hơn. Vì vậy, người bệnh nên tuân thủ đúng phác đồ điều trị mà bác sĩ chỉ định, uống đủ liều, đủ thời gian. Bên cạnh đó, cần kết hợp chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và tập luyện phù hợp để hỗ trợ quá trình hồi phục. Thấy khỏe hơn rồi có cần tái khám không? Nhiều người khi thấy cơ thể đỡ mệt mỏi, ít chóng mặt hơn thì bỏ qua việc tái khám. Đây là một sai lầm phổ biến. Tái khám giúp bác sĩ: Đánh giá hiệu quả điều trị sau thời gian dùng thuốc. Kiểm tra xem còn tồn tại nguyên nhân tiềm ẩn nào không. Điều chỉnh phác đồ nếu cần thiết, tránh biến chứng lâu dài. Với bệnh nhân rối loạn tiền đình, tái khám định kỳ là vô cùng quan trọng để đảm bảo quá trình điều trị đi đúng hướng, ngăn ngừa tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chỉ cần uống thuốc bổ não là khỏi bệnh? Thực tế, nhiều bệnh nhân tin rằng rối loạn tiền đình chỉ cần dùng các loại thuốc bổ não hoặc thực phẩm chức năng là đủ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không chính xác. PGS.TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu nhấn mạnh: thuốc bổ não chỉ đóng vai trò hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện trí nhớ, giảm mệt mỏi, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị đặc hiệu. Với mỗi nguyên nhân gây rối loạn tiền đình, bác sĩ sẽ có chỉ định thuốc khác nhau như thuốc kháng viêm, thuốc tăng tuần hoàn não, hay thuốc giảm chóng mặt. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý mua thuốc bổ não uống thay cho thuốc điều trị. Cách tốt nhất là đi khám để được bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra phác đồ phù hợp. Lời khuyên từ chuyên gia Tuân thủ phác đồ điều trị: Không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng giảm. Tái khám định kỳ: Ít nhất 1 – 2 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ. Chế độ sinh hoạt khoa học: Ngủ đủ giấc, tránh stress, tập luyện nhẹ nhàng. Dinh dưỡng hợp lý: Ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế rượu bia và chất kích thích. Kết luận Rối loạn tiền đình là bệnh lý phổ biến, dễ tái phát và gây ảnh hưởng nặng nề nếu không được điều trị đúng cách. Qua phần giải đáp của PGS.TS.BS. Nguyễn Lê Trung Hiếu, có thể thấy: việc duy trì uống thuốc theo chỉ định, tái khám định kỳ và không phụ thuộc vào thuốc bổ não là yếu tố then chốt giúp kiểm soát bệnh hiệu quả.