(PLO)- Việc lạm dụng thuốc giảm cân cấp tốc, có chứa chất cấm ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ rối loạn tim mạch, tổn thương gan thận. Vụ việc Ngân 98 bị bắt vì liên quan đến sản phẩm giảm cân chứa chất cấm sibutramine đang khiến dư luận xôn xao. Sự việc đặt ra cảnh báo về thực trạng lạm dụng thuốc giảm cân cấp tốc – một trào lưu tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Cụ thể, ngày 13-10, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó, kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên rau củ Collagen” có chứa sibutramin và phenolphthalein – 2 chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư. Trào lưu “giảm cân siêu tốc” đầy rủi ro Bác sĩ Lê Đình Quốc, chuyên gia ngành dược tại TP.HCM, cho biết thực tế không ít người vì mong muốn sở hữu vóc dáng thon gọn trong thời gian ngắn đã tìm đến các loại thuốc “giảm cân siêu tốc”, bất chấp cảnh báo y tế. Trong số đó, sibutramine – hoạt chất từng được dùng trong thuốc điều trị béo phì nhưng đã bị Bộ Y tế cấm lưu hành tại Việt Nam lại đang bị lén trộn vào nhiều sản phẩm “giảm cân tự nhiên” để tạo hiệu quả nhanh. Tang vật bị công an thu giữ tại hiện trường trong vụ Ngân 98 bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: CA ĐỌC TIẾP Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM