Thông tin: Tiêu Chảy Cấp Ở Trẻ Nhỏ Dưới 2 Tuổi: Dấu Hiệu, Nguyên Nhân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Gia Hân 1994, 17/10/2025 lúc 11:21 PM.

  1. Gia Hân 1994

    Gia Hân 1994 Gia Hân 1994

    Tham gia:
    27/5/2024
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến và có thể gây nguy hiểm nếu không được xử lý đúng cách. Trẻ ở độ tuổi này có hệ tiêu hóa và miễn dịch còn non yếu, nên dễ bị mất nước và rối loạn điện giải khi mắc bệnh. Hiểu rõ dấu hiệu, nguyên nhân và cách chăm sóc sẽ giúp cha mẹ chủ động bảo vệ sức khỏe của con.

    Xem thêm: https://www.acare.abbott.vn/tieu-chay-cap-o-tre-nho-duoi-2-tuoi-phan-1/

    Tiêu chảy cấp là gì?

    Theo định nghĩa y học, tiêu chảy cấp là tình trạng đi ngoài phân lỏng hoặc toàn nước từ 3 lần trở lên trong 24 giờ.

    • trẻ đang bú mẹ, tiêu chảy được nhận biết khi trẻ đi phân nhiều lần hơn bình thường và lượng nước trong phân tăng rõ rệt.

    • Trẻ có thể nôn ói, sốt nhẹ hoặc đau bụng, kèm theo thay đổi màu sắc và mùi phân.
    Thông thường, bệnh kéo dài dưới 14 ngày; nếu vượt quá thời gian này, được gọi là tiêu chảy kéo dài.


    [​IMG]


    Nguyên nhân gây tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 2 tuổi

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy, nhưng phổ biến nhất là:
    1. Nhiễm virus (đặc biệt là Rotavirus):
      Là nguyên nhân hàng đầu ở trẻ nhỏ. Bệnh thường khởi phát đột ngột với nôn ói, tiêu chảy nước, sốt nhẹ.

    2. Nhiễm vi khuẩn:
      Như E. coli, Salmonella, Shigella… gây tiêu chảy có nhầy, máu hoặc mùi hôi.

    3. Thức ăn và sữa bị nhiễm khuẩn:
      Bảo quản không đúng cách hoặc pha sữa bằng nước không đun sôi khiến trẻ dễ bị nhiễm khuẩn đường ruột.

    4. Dị ứng hoặc bất dung nạp thực phẩm:
      Trẻ không dung nạp lactose hoặc dị ứng với protein trong sữa bò cũng có thể bị tiêu chảy sau khi uống sữa.

    5. Vệ sinh kém:
      Tay không sạch khi chế biến thức ăn, bình sữa không tiệt trùng kỹ hoặc trẻ mút tay thường xuyên đều là nguồn lây nhiễm vi khuẩn.
    Dấu hiệu nhận biết tiêu chảy cấp ở trẻ

    Ngoài đi phân lỏng nhiều lần trong ngày, cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu đi kèm:

    • Nôn ói: Xuất hiện trong 1–2 ngày đầu, có thể từ nhẹ đến nặng khiến trẻ không ăn, không bú được.

    • Sốt: Thường kèm theo mệt mỏi, quấy khóc.

    • Dấu hiệu mất nước: Môi khô, mắt trũng, da nhăn, tiểu ít, thóp lõm (ở trẻ nhỏ).

    • Phân thay đổi: Loãng, nhiều nước, đôi khi có nhầy hoặc mùi tanh.
    Nếu trẻ có dấu hiệu mất nước nặng, cần đưa đi khám ngay vì mất nước có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

    Cách chăm sóc và điều trị tiêu chảy cấp tại nhà

    1. Bù nước và điện giải

    Đây là ưu tiên hàng đầu. Cha mẹ nên cho trẻ uống Oresol (ORS) theo đúng hướng dẫn.

    • Với trẻ bú mẹ: tiếp tục cho bú thường xuyên, vì sữa mẹ giúp tăng đề kháng và cung cấp nước.

    • Với trẻ ăn dặm: cho uống nước chín, nước cháo loãng hoặc súp để bù dịch.
    2. Duy trì dinh dưỡng hợp lý

    Không nên kiêng ăn. Cho trẻ ăn ít, chia nhiều bữa nhỏ, dễ tiêu như cháo, súp, khoai tây nghiền, chuối chín.
    Tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, nước ngọt có gas hoặc sữa tươi nguyên kem trong giai đoạn bệnh.

    3. Giữ vệ sinh
    • Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn và sau khi thay tã.

    • Tiệt trùng bình sữa, muỗng, chén của trẻ sau mỗi lần sử dụng.

    • Dọn dẹp phân và chất thải đúng cách để tránh lây lan.
    Khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện?

    Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám nếu có các dấu hiệu sau:
    • Tiêu chảy kéo dài hơn 2 ngày mà không giảm;

    • Trẻ nôn nhiều, không bú hoặc ăn được;

    • Có dấu hiệu mất nước nặng (mắt trũng, khát nhiều, tiểu ít);

    • Phân có máu hoặc mùi hôi thối bất thường;

    • Trẻ sốt cao trên 38,5°C hoặc co giật.
    Điều trị đúng và sớm giúp trẻ phục hồi nhanh, tránh biến chứng nguy hiểm.

    Kết luận

    Tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi là bệnh phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm, chăm sóc đúng cách và chủ động bù nước kịp thời.
    Hãy luôn đảm bảo vệ sinh ăn uống, nuôi con bằng sữa mẹ và tiêm phòng đầy đủ (đặc biệt là vắc-xin Rotavirus) để phòng ngừa hiệu quả.

    Sự quan tâm và kiến thức đúng của cha mẹ chính là “lá chắn” vững vàng giúp trẻ vượt qua giai đoạn bệnh an toàn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gia Hân 1994
    Đang tải...


Chia sẻ trang này