Thông tin: Sau Hà Nội, Ô Nhiễm Không Khí Gia Tăng Ở Tp.hcm

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Vũ Hạnh 34, 18/12/2025 lúc 11:34 AM.

  1. Vũ Hạnh 34

    Vũ Hạnh 34 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2021
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sáng qua (17.12), người dân TP.HCM ngợp trong bầu trời mù mịt bụi giăng như sương mù. Tình trạng này kéo dài suốt cả ngày cho thấy ô nhiễm không khí gia tăng.

    Sáng 17.12, người dân TP.HCM ra đường trong không khí se lạnh, trời nhiều mây và cả lớp bụi mịn dày đặc lơ lửng trong không khí. Đến khoảng 8 giờ sáng nhưng bầu trời vẫn chìm trong màn sương dày đặc, mờ tối như mới 6 giờ sáng; còn những tòa nhà cao tầng thì gần như khuất dạng dưới lớp bụi mịn. Đến giữa trưa, những tia nắng mạnh mẽ mới dần xuyên thủng được lớp bụi mịn, các tòa nhà cao tầng dần hiện ra rõ hơn nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn duy trì ở mức "báo động đỏ" với chỉ số AQI ở mức 151 - 200, tương đương với chất lượng không khí ở mức xấu, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

    4 ngày trước đó, người dân TP.HCM cũng trải qua một ngày tương tự, thậm chí chất lượng không khí còn xấu hơn. Kết quả từ trang web giám sát chất lượng không khí trực tuyến IQAir cho thấy, sáng 13.12, chất lượng không khí ở các điểm phổ biến chỉ mức đỏ và có xu hướng gia tăng, đến trưa một vài nơi chuyển sang mức tím với chỉ số AQI từ 201 - 300, tương đương chất lượng không khí ở mức rất xấu. Ở mức này, mọi người được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà. Nếu cần thiết phải ra ngoài thì nên đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn và sử dụng thêm máy lọc không khí. Vào thời điểm đó, mức độ ô nhiễm không khí của TP.HCM đứng thứ 7 thế giới với chỉ số AQI bình quân là 157, trong khi Hà Nội trưa hôm đó ra khỏi top 10, dù buổi sáng ô nhiễm vẫn còn nặng hơn. Nguyên nhân là hôm đó Hà Nội có mưa trái mùa với lượng lớn góp phần "tẩy sạch" không khí. Tuy nhiên, sau vài ngày trong lành, trong ngày 17.12, chất lượng không khí ở Hà Nội cũng chuyển xấu trở lại với chỉ số AQI là 179, đứng thứ 12 trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

    Đài khí tượng thủy văn Nam bộ thông báo, hiện nay không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán đến Nam bộ khiến nền nhiệt giảm. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn trên khu vực Nam bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm không khí tăng. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp bụi mịn và hơi nước kết hợp vào nhau lơ lửng trong không khí. Thêm vào đó, TP.HCM có nhiều công trình cao tầng chắn gió cũng góp phần khiến sương tan chậm. Dự báo, nhiễu động gió đông hoạt động tốt trở lại gây mưa trái mùa cho TP.HCM trong hai ngày 17 - 18.12; mưa phổ biến xuất hiện vào chiều tối và đêm; cần đề phòng giông, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện nay, khí hậu đang trong pha lạnh La Nina yếu, có khả năng còn kéo dài đến tháng 3.2026. Dự báo từ nay đến cuối năm 2025 và tháng 1.2026 mưa trái mùa vẫn còn xuất hiện nhiều đợt.

    TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch VN, thừa nhận: Điều đáng lo ngại là tại nhiều khu vực của VN, tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM xuất hiện nhiều ngày trong năm nồng độ bụi mịn PM2.5 gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép. Nhiều lúc, nhiều nơi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức cao nhất nhì thế giới, đặc biệt là Hà Nội. Ở TP.HCM, mức độ ô nhiễm không bằng Hà Nội và các tỉnh thành phía bắc nhưng xu hướng ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép cũng đang gia tăng mạnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Vũ Hạnh 34
    Đang tải...


Chia sẻ trang này