Nhiều bé lười học tiếng Anh không phải vì không có khả năng mà do cách học chưa phù hợp, gây nhàm chán và áp lực. Để giúp bé hứng thú hơn, phụ huynh cần thay đổi phương pháp và tạo môi trường học tích cực, thoải mái. 1. Tạo hứng thú trước khi dạy kiến thức Thay vì bắt bé học theo sách vở, cha mẹ nên cho bé tiếp xúc tiếng Anh qua bài hát, truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi. Việc học thông qua hình ảnh và âm thanh giúp bé tiếp thu tự nhiên, không cảm thấy đang “bị học”. 2. Học ít nhưng đều mỗi ngày Với bé lười học, chỉ nên học 10–15 phút/ngày, tập trung vào 5–10 từ vựng đơn giản theo các chủ đề quen thuộc như con vật, màu sắc, đồ vật xung quanh. Học ngắn nhưng duy trì đều đặn sẽ hiệu quả hơn học dồn. 3. Ưu tiên nghe – nói trước, không ép viết sớm Cha mẹ nên cho bé nghe và lặp lại các câu tiếng Anh đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày. Khi bé nghe quen và nói được, việc đọc – viết sau này sẽ dễ dàng hơn, tránh gây tâm lý sợ học. 4. Biến việc học thành trò chơi Áp dụng các trò chơi như đố từ, ghép tranh, đóng vai giúp bé học mà chơi, chơi mà học. Đây là cách giúp bé ghi nhớ lâu và chủ động tham gia thay vì bị ép buộc. 5. Đồng hành và khích lệ bé Phụ huynh nên khen ngợi khi bé tiến bộ, không so sánh với bạn khác hay tạo áp lực điểm số. Khi được động viên đúng cách, bé sẽ tự tin hơn và dần hình thành thói quen học tiếng Anh.