Bé nhà mình mới 1 tháng tuổi ,bé rất hay bị nấc và mỗi lần như vậy thì rất lâu mới hết ,vợ chồng mình cũng cho bé uống nước hoặc bú mỗi lần như vậy nhưng kết quả cũng không như mong đợi lắm.Mong cac mẹ chia sẻ kinh nghiệm
Trẻ sơ sinh thường hay nấc lắm bạn ơi, 2 đứa con mình đứa nào cũng bị như vậy, mình có hỏi thăm bác sĩ thì bs trả lời em bé sơ sinh dể nấc lắm , đặc biệt khi ăn no thường hay nấc, cách tốt nhất là cho bé uống từng ngụm nhỏ nước và vỗ ợ ngay sau khi bé bú no thôi.
Để con nấc lâu cũng tội, nếu hai bố mẹ không xót con thì có thể làm thế này mỗi khi con nấc: búng mạnh vào dưới gót chân bé, đau quá bé khóc ré lên một cái thế là hết nấc.
Có thể em bé bị lạnh chăng. Mình thấy khi bé bị nấc bạn lấy ngón tay day nhẹ vào huyệt ở giữa hai lông mày bé thì cũng hết nấc đấy.Như kiểu ngày xưa các bà mẹ hay dán cái cuồng chiếu vào trán bé ý
Trước đây, bé nhà mình cũng hay bị nấc lắm. Mình cũng đã thử nhiều cách rồi. Nhưng cũng không hẳn là cách nào áp dụng cũng có công hiệu ngay. Bạn cứ làm thử xem bé thích ứng với cách nào mỗi lần bé bị nấc nhé. Nhiều lúc đúng là cho bú thôi cũng không làm hết nấc được ngay (trường hợp này mình thấy chỉ khi sữa về nhiều thì mới làm bé hết nấc còn ít sữa cũng chẳng ăn thua). Mình thường cho bé uống nước ấm từng ngụm thật nhỏ. Sau đó làm mẹo ấn vào nhân trung ở dưới đầu mũi và (môi trên) miệng bé; hoặc bạn dựng bé lên ôm áp bé vào ngực mình rồi vỗ nhẹ (hoặc vuốt xuôi xuống) bé sẽ rất dễ chịu và hết nấc - cách này mình thấy bé nhà mình thích ứng nhất. Bạn kiểm tra thử xem bé đã được đủ ấm chưa? Do thời tiết thay đổi lạnh và nóng thất thường cũng là ng. nhân. Và rất quan trọng đó là nhiều khi ấm quá sẽ tạo ra mồ hôi trộm ở lưng cũng rất dễ dẫn đến lạnh mà bị nấc. Chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe, bé ngoan ăn ngủ tốt, và không bị nấc nhiều nữa nhé.
Lúc bé nhà mình dưới 3 tháng cũng hay nấc lắm, có lần mấy tiếng mới hết. Mình có hỏi bác sĩ trong bệnh viện đó là hiện tượng ở lứa tuổi sơ sinh do thành dạ dày chưa ổn đinh, các bác sĩ có khuyên nếu trường hơp bé nấc quá lâu mà cho bé bú vẫn ko hết thì bạn có thể cho bé khóc thật to thì bé sẽ hết nấc ngay, Sau 3 tháng bé tự nhiên sẽ ít nấc đi bạn ạ.Yên tâm nhé,
Mình nhớ là hồi chíp nhà mình khoảng 1,2 tháng cũng hay nấc lắm,mỗi lần bú sữa xong lại nấc. Mc mình thường lấy cái cuống chiếu,vặt ra khoảng 2f thôi,để vào giữa trán bé,thẳng sống mũi lên ý. Hình như đấy là mẹo thì phải,cũng thấy con hết nấc,nhưng có lúc thì vẫn nấc,hihi. Bạn thử xem có khả quan ko,chúc bé hay ăn chóng lớn nhé.
bé nhà mình lúc mới sanh cũng thường xuyên nấc, má nấc to lắm nhé, nấc ngay nhà dưới mà trên tầng 1 vẫn nghe thấy:finga::finga:.. lúc đấy mọi người đều nói là do lạnh, mình thì ko nghĩ thế, vì mỗi lần măm măm sữa xong bé lại nấc, nên mình dùng chiêu hay áp dụng là cho bé uống nước (9 muỗng nước bé bé cho bé gái, 7 muỗng cho bé trai). thế là bé tự nhiên hết, hoặc ngồi kể chuyện cho bé nghe say sưa để bé quên đi là hết nấc.. bạn thử xem, cái này ko nên lo lắng, đa số bé nào cũng có, bé lớn hơn 1 tí thì giảm dần thôi
Bé nhà mình trong 3 tháng đầu cũng hay nấc, mỗi lần bé nấc cho ti là hết ngay. nhưng cũng có lần phải cấu đấy, để cho bé khóc mà. Khóc xong là hết nấc luôn.
Hồi lúc Jerry nhà mình còn nhỏ cũng vậy đó. Mình thấy Bà Nội Jerry chữa mẹo bằng cách lấy cái đuôi của lá trầu dán vào ngay giữa trán của bé. Hi hi, Nhưng có khi hết, khi không. Cậu cứ thử xem.
Trẻ con nấc là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng. Bé nhà minh chỉ cần hỏi chuyện vài câu thôi là nấc ngay.