chào các mẹ, em có 1 chị bạn, vừa mới hạ sinh được 1 thằng cu rất dễ thương, mà ngặt nỗi chị có rất nhiều sữa, nhưng không ra được. Mỗi lần cho em bé bú là pải mát xa, nặn ra, rất đau mà ra được rất ít sữa. Em thì không bít gì về chiện này hết. Mong các mẹ chỉ giúp. Thanks.
Chỉ có bé bú là tôt nhất thôi bạn ah! Lúc đầu mới cho bé bú mình cũng bị đau thế đấy. mấy hôm sau mới hết. Bạn yên tâm đi.
Mới đầu cho bú bị đau lắm, nhưng không đến nỗi phải nặn sữa đâu. Có lẽ do bạn đó ăn kiêng theo ông bà (như ăn đồ khô, cơm với thịt kho, không chan canh... ít uống nước...) Nên bị tắc sữa. Theo kinh nghiệm dân gian thì bảo bạn ấy lấy cái lược chải xuôi từ bầu vú xuống núm vú 9 lần. Làm như thế cả 2 bên thì sữa sẽ thông. Bạn ấy cần ăn rau, trái cây, uống nước nhiều. Như thế sữa cho con cũng sẽ tốt hơn. Chúc bạn ấy mau hết đau...
Bạn nên rửa sạch núm vú, có thể bị tắc tia sữa, lấy khăn nước ấm chườm quanh bầu vú rôi cho bé bú. Có thể bé của bạn mới sinh chưa mút được nhiều, bạn nhờ một em bé khoảng 2,3 tháng bú hộ xem thế nào hoặc bạn phải dùng bình hút bớt sữa ra, tia sữa sẽ thông và bạn sẽ thấy thoải mái hơn.Bé nhà mình được 7 tháng rùi, ngày trước mình cũng bị thế đấy. (Nếu bạn Muoi ở HD thì chát với mình nhé.)
Uh, mình là người Hải Dương. Nhưng hiện tại mình đang ở Úc, Tết này mình về Hải Dương, gặp nhau dược không? 8 nhé :d
cám ơn các chị, nhưng mà chị của bạn em đã dùng mọi cách rùi, cungh4 hok ra. Nhở mấy chị hướng dẫn vài chiêu mà bi giờ đỡ hơn òi đó. Hehe:-\"
Giống mình hồi mới sinh thằng nhóc nhà mình wa,mình chỉ cho này từ kinh nghiệm bản thân nha,nhờ mẹ bạn í mua men làm rượu về giã mịn hòa với rượu trắng,rượu nhẹ thôi thành hỗn hợp sệt rồi matxa lên 2 bầu vú khoãng 20 phút,hơi đau một tý nhưng phải cố thôi,cho mềm thì ok,lau sạch cho bé bú bình thường,làm khoãng 2 lần là sữa tha hồ luôn,em nè,làm vậy đó,bí kíp nha........
Mình thấy việc sau khi sinh ăn khan và uống ít nước là không được đâu đó các mẹ nhé. Mình ăn sau sinh chẳng ăn cháo (vì mình ghét) mình cứ cơm canh và uống nhiều nước (sữa và hoa quả) là cho bé bú mệt nghỉ luôn nhiều đến mức không dám ăn móng giò trong tháng đầu vì nhiều quá bé bú không hết mẹ đau hi hi (mà mình sinh mổ đấy nhé) có sữa ngay sau khi mổ (vì mình ăn móng giò nhiều trước khi sinh khoảng 1 tháng là ok lắm đó)
Luôn vệ sinh hai bầu vú sạch sẽ, mới sinh bị như thế là bình thường bạn ah, cho bé ngậm ti nhiều vào, tức như vậy mẹ rất đau, ngoài các cách trên, mình có áp dụng một cách là, cơm nếp mới nấu, nóng, cho vào khăn sữa của con, đập củ hành khô vào, buộc lại, chườm lên ngực, mát xoa đều, (mẹo: làm mềm vú và sữa rất thơm không bị hoi), sau mấy ngày chưa hết tức, có thể dùng máy hút sữa bằng tay, đảm bảo mềm ngay, và tốt cho mẹ nào đầu ti bị ngắn, sẽ thò ra, con dễ bú hơn. Mẹ bé thử làm xem nhe. Chúc bạn sức khoẻ.