Các mẹ ơi, em đang dùng bột ăn dặm hipp cho cún nhà em (5 tháng) nhưng chưa biết kết quả thế nào, nhưng mấy chị bạn em thì cho ăn nước cháo pha sữa thui, vậy em nên cho ăn bột hipp hay làm nước cháo như bạn em thì tốt. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em nhé.
bé 5 tháng không cần cho ăn dặm nhiều, chủ yếu cho bé làm quen với thức ăn thôi, chủ yếu vẫn là bú mẹ hoặc sữa ngoài đó mẹ nó.
Cu nhà mình cũng tập ăn dặm bằng bột gạo Nhũ nhi của Hipp. Bạn pha theo công thức của họ, nhưng tập ăn thì chỉ cần pha 1/2 suất thôi, cho bé ăn dần rồi theo dõi xem thế nào. Mình tập cho cu nhà mình ăn nước cháo với sữa, nhưng cu bị đi tướt nên phải dừng ngay. Theo mình nếu bạn cho ăn nước cháo thì cho ăn nguyên thế thôi. Vì bạn ninh gạo ngon hay 1 ít gạo nếp thật nhừ thì cái nước cháo đó cũng đã ngòn ngọt rồi. Nếu bé tập ăn thì cứ ít một. Còn như cu nhà mình, tập ít 1 với bột Hipp, đến giờ mới có 5 tháng rưỡi nhưng mẹ đi làm mà lại ko chịu uống sữa nên phải ăn ngày 2 bữa rồi. Mỗi bữa 120ml.
Khi tập cho bé ăn dặm thực ra chưa cần quan tâm đến dinh dưỡng nhiều vì chủ yếu vẫn là sữa mẹ. Theo kinh nghiệm của mình, khi chít con nhà mình được 5 tháng mình cho ăn bột hipp hoặc ăn sữa pha với nước cháo. Khi chít quen ăn đặc rồi thì vô tư luôn. Mình thì thích đồ tươi nên về sau cũng chẳng dùng đến bột ăn liền nữa.
Cám ơn các mẹ nhìu nhìu. Hôm nay em mới thử bột mặn Redielac nhưng cún ko thích thì phải. Có lẽ ăn đồ tươi vẫn tốt nhất các mẹ nhỉ?
con nhà e ăn nước cháo pha sữa bị đi ngoài 3 tuần liền khổ ơi là khổ. Đi khám bsỹ ng ta bảo là sữa bây giờ nhiều chất rồi ko cần p pha thêm nước cháo làm j, hồi xưa sữa ko có chất j thì mới cần. theo e 6 tháng là bắt đầu nấu bột mặm cho bé ăn được rồi. Chúc chị nuôi con mau lớn
các mẹ ơi con em cũng 5m em hay ninh nước su hào với cà rốt, 1 khẩu mía và 1 chút thịt nạc thăn(thật ít thịt thui nhé) rùi em quấy bột thật loãng với nước đấy trộm vía bé ăn tốt các c cho em hỏi bé ăn vậy có sao ko
em xem trên tv bác sĩ cũng bảo ko nên pha cháo vói sữa vì sữa đủ chất rùi pha thế mất heets chất của sữa
Su hào và carot thì mình cũng hay làm cho con từ khi 5m, nhưng mình xay cả bã luôn (ở sách hướng dẫn thế mà), còn mía thì thực sự mình chưa cho ăn bao giờ cả.
Chào các mẹ trâu vàng là thành viên mới toanh của diễn đàn có em bé đến tuổi ăn dặm mà mình đang lúng túng về thực đơn của bé quá mong các mẹ tư vấn nhé
Thực ra thì cũng có nhiềuý kiến khác nhau với nước cháo pha sữa. Nhưng mình chỉ pha như thế khi bé mới tập ăn dặm thôi. Sau vài lần quen rồi thì cũng chẳng ăn như thế nữa. Nhưng mình nghĩ không sao đâu. Món bột sữa bí đỏ cho bé vẫn được hướng dẫn cho bé ăn là bổ dưỡng và lạ miệng đấy còn gì.
Gửi mẹ TRâu vàng 73 mấy món ăn dặm tham khảo nè! Chúc bé hay ăn chóng nhớn! 1. Cháo thịt heo, bí đỏ Nguyên liệu Lượng Cháo/bột gạo 4 muỗng canh Bí đỏ (băm nhuyễn) 1 muỗng canh Thịt heo (nạc, băm nhuyễn) 1 muỗng canh Dầu ăn 1 muỗng canh Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo) Cách chế biến 1. Cho thịt heo vào nấu với nước/hoặc cháo. 2. Cho bí đỏ vào nấu mềm, để bớt nóng. 3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều 2. Cháo thịt heo, cải thìa Nguyên liệu Lượng Cháo/bột gạo 4 muỗng canh Cải thìa (băm nhuyễn) 1 muỗng canh Thịt heo (nạc, băm nhuyễn) 1 muỗng canh Dầu ăn 1 muỗng canh Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo) Cách chế biến 1. Cho thịt heo vào nấu với nước/hoặc cháo. 2. Cho cải thìa vào nấu chín, để bớt nóng. 3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều 3. Cháo đậu hũ, cà rốt Nguyên liệu Lượng Cháo/bột gạo 4 muỗng canh Cà rốt (băm nhuyễn) 1 muỗng canh Đậu hũ non (tán nhuyễn) 1 muỗng canh Dầu ăn 1 muỗng canh Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo) Cách chế biến 1. Cho cà rốt nấu với nước/hoặc cháo. 2. Cho đậu hũ vào khuấy đều, đun sôi, để bớt nóng. 3. Trộn bột vào, thêm dầu ăn, khuấy đều 4. Cháo cật heo – cải thảo Nguyên liệu Lượng Cháo/bột gạo 4 muỗng canh Cải thảo (lá, băm nhuyễn) 1 muỗng canh Cật heo (băm nhuyễn) 1 muỗng canh Củ hành trắng 1 muỗng canh Dầu ăn 1 muỗng canh Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo) Cách chế biến 1. Phi hành trắng đã băm nhuyễn với dầu ăn cho thơm, cho cật heo vào xào. 2. Cho cải thảo nấu mềm, để bớt nóng. 3. Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn, khuấy đều 5. Cháo đậu hũ – rau đay Nguyên liệu Lượng Cháo/bột gạo 4 muỗng canh Rau đay (lá, băm nhuyễn) 1 muỗng canh Đậu hũ non (tán nhuyễn) 1 muỗng canh Dầu ăn 1 muỗng canh Nước 1 chén (nếu dùng bột gạo) Cách chế biến 1. Cho rau đay vào nước, bắc lên bếp đun sôi. 2. Cho đậu hũ vào nấu chín, bắc xuống và chờ cho nguội bớt. 3. Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn, khuấy đều Lưu ý: Nếu nấu bằng cháo, nên xay nhuyễn trước khi cho bé ăn. Ngoài dầu ăn tinh luyện thông thường, có thể sử dụng dầu mè, dầu gấc, đặc biệt là dầu Omega 3 (hàng nhập ngoại) giúp tăng trí nhớ, tốt cho thị lực.
chị ơi e vừa cho cún nhà e đi khám,5m ko cần ninh su hào cà rốt vội đâu.Bác sĩ nói chỉ nên lấy nước lọc pha với bột,thịt nạc băm or thịt bò,2 lòng đỏ trứng chim cút là ok rồi.rau gì cũng được, xay cả bã luôn.Chúc con chị khỏe
ơ sao 5 tháng đã cho ăn co thit rồi nhi?bécótiêu hóa đckh? bênnày b&c sĩ khuyen 6 tháng mới cho ăn thị cá mẹ nó a.
mẹ nào biết tiếng anh thử vào đây tham khảo nhé. họdạy cách náu cho baby theo từng tháng đó www.wholesomebabyfood.com. minh moi dc 1 me o dien dan chi cho trangwebnay. minh thay cung nh cai hay
Thằng bé nhà em lười ăn quá thì làm thế nào đây? Có nên nêm thêm tí mặn mặn cho nó k nhỉ(mc em bảo thế)?Buồn quá, nó k chịu uống thêm swax, cũng k chịu ăn mấy, mà đã 8,5 tháng rồi! Buồn quá!!!!
8.5 THÁNG LÀ ăn bột mặn vô tư rồi, nêm nếm một chút mắm thôi, ăn ngọt mãi bé cũng chán, không chịu ăn đâu. Bé nhà mình chỉ thích ăn bột mặn thôi
Mình cũng cho bé nhà mình ăn bột hipp mẹ nó ạ mình nghĩ không sao đâu đây là bột ăn dặm phổ biến nhiều người dùng trên thị trường và đây là bột ăn dặm khởi đầu cho bé mà.