Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Shop_Bay, 24/6/2011.

  1. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Chơi đùa là một nhu cầu quan trọng nhất của trẻ. Về thực chất, chơi là một sinh hoạt vui vẻ nhưng trẻ lại học hỏi được rất nhiều qua chơi đùa.

    Chơi đùa là nhiên liệu cho tất cả mọi phương diện của sự phát triển lành mạnh

    · Chạy nhảy, đá và ném banh giúp trẻ phát triển sự thăng bằng và phối hợp.
    · Hát và trò chơi có nhịp điệu giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
    · Ráp hình (puzzle) và các trò chơi có tính giải đáp giúp phát triển trí tuệ.
    · Chờ tới phiên và chơi chung giúp phát triển kỹ năng quan hệ quan trọng và tính tự chủ

    Chơi đùa là một cách quan trọng để trẻ em có thể biểu lộ và biết cách đối phó với những cảm xúc khác nhau. Qua quan sát và cùng chơi với con, quý vị có thể thấu hiểu được cảm xúc của trẻ và những gì trẻ đang nghĩ. Cha mẹ đóng vai trò trọng yếu trong chuyện trẻ chơi đùa. Chơi chung với con sẽ gây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quý vị và con cái trong một bầu không khí vui nhộn. Chơi với con sẽ tạo điều kiện cho quý vị có dịp hỗ trợ con khi con làm thử những kỹ năng mới. Sự đồng ý và khen ngợi của cha mẹ là củng cố tốt nhất cho trẻ. Đối với trẻ nhỏ, chơi đùa quan trọng nhất là chơi với cha mẹ – bảo đảm là quý vị dành thời gian ra để chơi với con mỗi ngày.

    Chơi với con

    · Phải chơi đúng với trình độ của con. Dễ quá sẽ làm cho con chán. Khó quá sẽ khiến con bực bội.
    · Để cho con dẫn cuộc chơi. Đừng dành phần chủ động.
    · Bảo đảm là chơi an toàn.
    · Hỏi con xem con muốn quý vị làm gì trong cuộc chơi.
    · Dành đủ thời gian để chơi.
    · Đừng ăn thua với con. Điều này có thể làm cho con mất hứng chơi.
    · Kiên nhẫn nếu con cứ muốn chơi tới chơi lui một trò chơi. Những kỹ năng mới cần rất nhiều thực tập. Lúc nào cũng phải giữ mức hăng say.
    · Nhận biết và khuyến khích nỗ lực của con, bất kể là kết quả như thế nào.
    · Tìm cơ hội để chơi vào bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như cùng với con làm các bài hát vần hay bài hát về các sinh hoạt hàng ngày như làm giường.


    Nhưng quan trọng hơn hết là được vui vẻ và cười giỡn với con.


    (Sưu tầm)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop_Bay
    Đang tải...


  2. QM

    QM Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/1/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    "Chơi đùa là một cách quan trọng để trẻ em có thể biểu lộ và biết cách đối phó với những cảm xúc khác nhau.
    Qua quan sát và cùng chơi với con, quý vị có thể thấu hiểu được cảm xúc của trẻ và những gì trẻ đang nghĩ.
    Cha mẹ đóng vai trò trọng yếu trong chuyện trẻ chơi đùa.
    Chơi chung với con sẽ gây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quý vị và con cái trong một bầu không khí vui nhộn.
    Chơi với con sẽ tạo điều kiện cho quý vị có dịp hỗ trợ con khi con làm thử những kỹ năng mới.
    Đối với trẻ nhỏ, chơi đùa quan trọng nhất là chơi với cha mẹ – bảo đảm là quý vị dành thời gian ra để chơi với con mỗi ngày."
    Vâng, đúng thế. Không biết có bao nhiêu bậc "LÀM CHA MẸ" ngộ ra được 'cẩm nang' này.
     
  3. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Bài sưu tầm của bác hay lắm! em học được nhiều! Tks.
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Chơi đùa - trò chơi - đồ chơi đối với trẻ em có giá trị tương đương với giao tiếp - công việc - dụng cụ của người lớn. Người lớn cần có bạn bè, môi trường giao tiếp - được làm viêc ( nhất là việc mình yêu thích ) và có thì giờ để thoải mái sử dụng các công cụ ( máy vi tính - điện thoại - TV, đầu DVD .v.v. ) như thế nào thì trẻ con cũng mong muốn có người chơi với mình, được tham gia nhiều trò chơi mà mình thích và được sử dụng đồ chơi theo ý mình như vậy.
    Nhưng nhiều phụ huynh cho rằng, học mới là điều quan trọng và cần thiết cho trẻ - Cái giai đoạn vui chơi thoải mái đã khép lại sau cánh cửa vào lớp 1 ! Trẻ chỉ còn được chơi giữa những khoảng thời gian và không gian kín mít của việc học, mà người lớn cho rằng đó là điều cần thiết cho tương lai của trẻ ! Ngay cả việc cho trẻ chơi, họ cũng vừa buộc, vừa dụ dỗ trẻ chơi những đồ chơi và trò chơi theo ý người lớn ( và cũng cho là tốt cho sự phát triển của trẻ ! )
    Có thể, những đứa trẻ mới lên 3, lên 5 đã phải tối tăm mặt mũi với việc học ( cả học chữ lẫn học nhạc ) sẽ lớn lên thành những học sinh giỏi, những người kéo đàn giỏi, nhưng chắc khó mà trở thành một kẻ hạnh phúc trong cuộc sống vì trẻ đã bị "lấy cắp" mất tuổi thơ và mất đi một điều quý giá : Được bước đi trên chính đôi chân của mình theo một định hướng mà mình đã chọn !
     
    Shop_Bay thích bài này.
  5. hongnhungdv1

    hongnhungdv1 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    nghe bạn này chia sẻ thì cũng có lý , nhưng mà bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình , còn một đứa trẻ rất khó để có một định hướng đúng đắn , tôi k phủ nhận điều đó nhưng đó là số rất ít. Con người ai cũng vậy thôi , đều cần có một mục đích , đôi khi lại là do người khác định hướng và đều cần một động lực , đôi khi do bố mẹ, người thân mình mang lại
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Khi nói đến khả năng định hướng thì chắc không có đứa trẻ nào có được khả năng đó, nhưng không phải vì thế mà cha mẹ muốn tốt cho con mà lại định hướng thay cho con ( và nhất là định hướng cho con theo mong muốn của mình ) - Vấn đề là chính việc trẻ được chơi thoải mái ( với những trò chơi bổ ích và đồ chơi phù hợp ) thì điều đó giúp trẻ có được những năng lực nền tảng, để khi lớn lên, đến tuổi thiếu niên sẽ đủ tự tin định hướng cho mình - Giáo dục là cung cấp thông tin và phương tiện để trẻ có thể "tự tay chèo lấy con thuyền đời mình" chứ không phải giáo dục là đặt đứa trẻ lên một cái xe lửa chạy trên một con đường nhất định.
    Còn nếu nói rằng con người cần có một mục đích do người khác định hướng, và phải dựa vào động lực cho gia đình - thì đó chính là chủ đích của những nền giáo dục lạc hậu và độc đoán - mang tính áp đặt vì nó sẽ đào tạo ra những con người thụ động, chỉ biết ngồi chờ "chỉ đạo" hay sẽ hình thành tâm lý bầy đàn, ai sao tôi vậy, không dám có ý kiến riêng, bản sắc riêng - Điều này chúng ta đã thấy rõ trên thực tế -Lúc nhỏ, chơi những món đồ chơi có sẵn - lớn hơn, học theo những bài văn mẫu, luận mẫu - đến khi trưởng thành, cũng chỉ biết đi theo con đường vạch sẵn, vào đại học chỉ biết ghi chép và học thuộc lòng, không có khả năng tự học - ra đời thì chỉ muốn đi làm những công việc có sẵn, hoàn toàn dựa vào sự "cầm tay chỉ việc" của người khác. Phải chăng, đó là sự thành đạt ?
     
    Chuột đeo kính thích bài này.
  7. lazymeo

    lazymeo 019 99 00 99 00

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    5,385
    Đã được thích:
    1,067
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Cám ơn bác đưa thông tin hữu ích, cháu cũng hay vào blog và web của bác để đọc và học được rất nhiều.
    Bé nhà cháu đi học mầm non được khoảng 1 tháng, được cô giáo hướng dẫn chơi, về nhà tự chơi ngoan hơn và cũng tự nghĩ ra tình huống đóng vai nhân vật ngộ nghĩnh.
     
    Le Khanh thích bài này.
  8. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Lý thuyết này có lẽ chỉ áp dụng đối với những cá nhân ưa bị động, không những muốn được người khác dắt tay chỉ bảo con đường mà còn muốn họ là người đồng hành trên cùng con đường ấy.
    Vậy thì đâu còn chỗ cho sự sáng tạo, niềm đam mê và cá tính của mỗi con người?
    Với một số người, cuộc sống là chỉ là tồn tại.
    Nhưng với một số người khác, cuộc sống chỉ thực sự tồn tại khi ta được đi trên đôi chân của chính mình
     
  9. CoCo_BS

    CoCo_BS Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    cũng bít là nên chơi với con nhiều, nhưng mà phải công nhận là ... mệt :))
     
  10. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Cũng biết là mệt, nhưng mà phải công nhận là... xứng đáng :)
     
  11. hongnhungdv1

    hongnhungdv1 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    bác nói đúng quá , cảm ơn bác đã khai sáng
     
  12. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Một trong những sai lầm lớn nhất của các bậc cha mẹ khi chơi đùa cùng trẻ là cố làm chủ trò chơi. Ví dụ, khi trẻ xây một tòa tháp từ đáy, bạn biết rằng tòa tháp đó quá hẹp và chắc chắn sẽ bị đổ. Theo bản năng cha mẹ sẽ can thiệp. Cha mẹ muốn làm cho tòa tháp vững chãi hơn và chỉ cho trẻ cách làm một tòa tháp với đáy to hơn. Người lớn có thể cho rằng việc đó giúp mang lại cho trẻ những kĩ năng xây dựng tốt nhưng thực ra chúng lại có thể có hại. Khi chúng ta làm việc đó, trẻ sẽ nhận được một thông điệp tiêu cực rằng cách làm của trẻ là sai và những nỗ lực sẽ là không đủ. Có thể con bạn không tìm cách xây một tòa tháp cao mà muốn xem chúng đổ thì sao! Để chơi cùng trẻ một cách tích cực, bạn phải chú ý đến suy nghĩ của trẻ chứ không phải của mình. Khi chơi đùa với trẻ, bạn nên đặt ra những câu hỏi như "Con muốn mẹ làm gì?" , và rồi làm theo như trẻ hướng dẫn.
     
  13. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Con rất thích trò chuyện với chú Khanh về trẻ mọi thứ liên quan tới trẻ em. Mong đến khi vào Sài Gòn được trò chuyện cùng chú ạ.

    Bây giờ trẻ con phải học nhiều thứ quá. Nào học chữ học nhạc, học những môn năng khiếu... Đúng là chúng sẽ giỏi nhưng chưa chắc chúng đã thấy hạnh phúc như thế
     
    Le Khanh thích bài này.
  14. vuthituanh

    vuthituanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Quan điềm này rất giống với quan điểm nhà mình. Nếu như nhà mình chú trọng cho con vận động con nhà hàng xóm hơn, thì con nhà hàng xóm lại liên tù tì với các lớp ọc kỹ năng sống, nhạc, vẽ. Mới 3 tuổi mình cảm thấy như thế là quá sức của trẻ con. Nhưng không hiểu sao con mình lại tiếp thu vấn đề rất nhanh.chỉ qua chơi mà bảng chữ cái và số con đã có thể đọc được hết. nhớ được khá nhiều hiện tượng trong đời sồng. Có lẽ thay việc cho con đi học nhiều thì chơi với con nhiều sẽ tốt hơn đấy.hihi
     
  15. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Khi trẻ chơi, tức là trẻ chủ động khám phá.
    Còn khi ép trẻ khám phá học hỏi, thì là luc trẻ bị áp lực khám phá thụ động. Điều này chỉ nên dừng ở mức hướng dẫn, định hướng thì còn được.
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Bạn nói rất đúng - Khi trẻ con chơi, đó là lúc chúng đang học, mà trong đó "thử và sai" là một cách học rất hữu ích - trẻ làm hỏng, sẽ tìm cách điều chỉnh, sửa sai và sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm. Khi bố mẹ can thiệp vào để dạy con làm cho đúng, thì giá trị của trò chơi coi như hỏng ! Vì thế khi chơi với con, chúng ta nên để cho trẻ "chỉ đạo" để "trở nên trẻ con" giống như trẻ - khi hoà mình với trẻ, thì sẽ không phải mệt mỏi vì những cố gắng giúp trẻ chơi đúng theo cách nghĩ của mình - chúng ta chỉ phải can thiệp ( một cách tế nhị ) khi trẻ có những hành vi có thể gây ra nguy hiểm - Còn nếu muốn hướng dẫn thì cách tốt nhất là mình sẽ dựa vào cách chơi của trẻ với một chút điều chỉnh trong đó, dần dần trẻ cũng sẽ điều chỉnh theo mà vẫn có sự chủ động ( hoặc trẻ sẽ thực hiện trong lần chơi sau )
     
  17. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Bác Khanh này viết toàn bài chí lí thế! Em cũng thấy thế, nếu cha mẹ can thiệp vào tưởng là tốt nhưng vô hình sẽ làm mất sự chủ động của trẻ, cứ kệ trẻ có khi khiến chúng tự lập mà còn có những ý tưởng hay hơn mà cha mẹ không nghĩ ra ấy chứ!
     
  18. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cho trẻ chơi đùa là công việc của cha mẹ

    Người lớn thường nghdeddeesn những thứ hết sức tinh vi này nọ, nhưng đôi khi chỉ một sự bình dị hàng ngày cũng có thể đem đến những giải pháp "táo bạo"
     

Chia sẻ trang này