Mẹ Luti và các mẹ khác mau mau giúp e với. Cách đây 2 hôm tự nhiên trên mặt bé nhà e nổi mấy nốt mề đay. Mới đầu e cứ nghĩ là muỗi đốt nhưng ko phải đấy là nốt dị ứng. Hôm đó chỉ nổi ở mặt thôi còn hôm qua lại nổi ở người, mặt ko có. Nhìn lại thức ăn e cũng chẳng cho ăn gì lạ toàn những món đã ăn rồi. E chẳng biết làm sao nữa, có nên cho con đi khám ko? Khám ở đâu? E chỉ lo BS lại kê cho mấy viên dị ứng thì mệt lắm vì AX e cũng hay bị dị ứng, nổi mề đay khắp mặt và người luôn (chữa bao nhiêu chỗ ko khỏi, cả thuốc bắc, thuốc tây, thuốc nam đều ko ăn thua nhưng đợt vừa rồi uống mấy thứ lá lẩu trên Hoà Bình thì khỏi hẳn đến bjờ (hơn 1năm rồi) Các mẹ mau giúp e nhé. E cảm ơn nhiều!
Nếu chỉ dị ứng nhẹ nhẹ thì có thê do thay đổi thời tiết cũng bị đấy em ạ . Đồ ăn thì rất nhiều loại gây dị ứng, ví dụ trứng, cá, lạc, sữa bò ...em thử tìm kỹ nguyên nhân xem thế nào . Nếu nhẹ thì có thể cho bé uống các loại giải dị ứng như : nước kim ngân hoa, ác ti sô, rau má, râu ngô, thêm chút cam thảo nấu vào cho ngọt và thơm (cái này Luti nhà chị từ hồi được 7-8 tháng hè nào cũng uống nên da thịt rất mát mẻ), nước đậu xanh và hạt sen nấu với mía hoặc pha bằng đường glucose (bán ở hiệu thuốc) Nếu nặng hơn thì nên cho bé đi khám vì nhiều lúc dị ứng cũng có thể gây biến chứng khó chịu, thuốc giải dị ứng cho trẻ con thì thường là si rô (theralene hoặc pheneran
Chị ơi con bé mới bị nhẹ thôi, e ninh hạt sen, đậu xanh, mía dùng thử trước vậy vì kim ngân hoa e chẳng biết là gì, ko biết kiếm có khó ko chị? Hạt sen e dùng loại tươi đc ko chị? E cảm ơn chị nhiều!
Mẹ Luti ơi đúng là Chích Bông nhà e bị dị ứng thời tiết. Sáng ngủ dậy e thấy có mấy nốt ở tay, chân, người. Con bé ngứa cứ đòi gãi, e toàn phải xoa nhẹ mới chịu đấy. Khổ thân con bé quá, liệu uống nước ninh mía, hạt sen, đậu xanh có hết ko chị? Có cần đi cắt thuốc bắc ko?
Chị ơi hôm qua Chích Bông nhà e bị nổi mề đay nhiều quá, e cho uống 5ml phenaral. Sau 20' thì hết, sáng nay cũng ko thấy nổi gì, uống thuốc này có hại lắm ko chị? Bjờ cứ cho uống trường kỳ nước mía, đậu xanh, hạt sen chị nhỉ? Có cần khám, xét nghiệm nữa ko? Chị mau giúp e nhé. E cảm ơn chị nhiều!
Em ơi, Phenegan uống ít thì cũng ko sao đâu. Kim ngân hoa và rau má khô thì cứ đến hàng lá ở những chợ lớn lớn ấy đều có . Ngày trước chị mua ở chợ hôm, đi từ cổng phố Huế vào ấy, có hai người bán thì chị hay mua của chị trẻ, bán hàng dễ chịu mà còn hỏi được nhiều thứ . Luti nhà chị ngày trước hay bị rôm nên hè nào cũng uống mấy loại lá đấy . Sau rồi cả nhà cùng uống Mùa đông thì chỉ cần cho con uống hạt sen, đậu xanh là được rồi . Nếu bé bị đi bị lại nhiều lần cũng nên cho bé đi khám để xét nghiệm máu xem độ dị ứng thế nào . Nếu chỉ thỉnh thoảng mới bị nhẹ nhẹ thế thì cũng ko sao . Chị có đứa cháu gái cũng hay dị ứng thời tiết như vậy đến khoảng 3 tuổi thì hết đấy . Chỉ có điều bé có cơ địa dị ứng thì cho bé ăn món gì mới cũng cần thử tí tí thôi nhé . Nhất là các loại tôm cua . Hôm nay bé đã đỡ chưa ?
E cảm ơn chị nhiều! Từ sau lần uống Phenagan là ko thấy bị nữa, may quá :lol: Có lẽ là do thời tiết vì e thấy chị AX nhà e cũng bị chị ạ.
Tiếc ghê, em mới xem được topic này ngày hôm nay thôi. Bé nhà em bị mẩn đỏ mề đay từ hôm thứ sáu, thứ bảy nổi đỏ hết cả người đi khám BS cho thuốc uống nhưng ko thấy đỡ. CN em cho bé đi BS da liễu khác cho thuốc uống sáng nay thấy cũng nổi ko thấy bớt lắm. Các chị cho em hỏi, uống đậu xanh, hạt sen như thế nào, pha chế như thế nào vậy chị? Còn thuốv Phenagan là thuốc gì? Mình tự mua cho bé uống có được ko? Các chị trả lời cho em liền nha, bé nhà em phải nghỉ học nữa, buồn quá
Đậu xanh, hạt sen, mía: ba thứ đó bác cho vào ninh nhừ như nấu chè rồi cho bé uống nước hoặc ăn cả cái vừa mát và bổ nữa.
Cảm ơn mẹ Lananh nha, để về mình làm thử cho bé ăn. Mà mía nào hả mẹ Lananh? mía ăn hay mía người ta làm để bán nước mía?
Chị ơi, theo mẹ Luti hướng dẫn thì chị mua mía về, rửa sạch, sau đó chẻ miếng nhỏ cho vào ninh cùng hạt sen + đậu xanh (đậu đen,...), còn em thì em thường mua nước mía (không cho đá đâu nhé), ninh trước đậu xanh + hạt sen, sau đó cho nước mía vào đun tiếp khoảng 5 phút hoặc chị vớt hạt đậu ra, xào với nước mía + cho tiếp nước đã ninh vào đun tiếp. À quên, chị có thể cho thêm vài hạt muối vào cho ngọt đậm, bé sẽ thích hơn.
Mẹ Moon ơi, Nếu bé ko bị sốt và nếu BS khám mà nói là bé bị dị ứng thì mới uống phenegan được, đây là loại si rô kháng histamine, nói nôm na là chống dị ứng ấy . Nếu uống liều nhỏ thì cũng không sao. Nhưng mà tự cho con uống thì cũng không hay lắm nếu mẹ Moon không biết nhiều về thuốc men. Hỏi lại BS thì hơn, nếu không thì ít nhất cũng phải hỏi dược sĩ nào tin cậy ấy . Cách nấu các loại nước đậu đỗ hạt sen nấu với mía là (mía gì cũng được mẹ Moon ạ), cứ cho chừng 2 lạng đỗ (đen, đỏ, hoặc xanh) thêm một nắm hạt sen (tươi, khô đều tốt) . Một khúc mía dài dài vào hoặc nếu ko thì mua một bịch nước mía cũng được . Cho vào nấu nhừ rồi chắt lấy nứoc cho bé uống . Nhưng lúc nổi mẩn ngứa nhiều thì có thể phải cho bé uống lá kim ngân, rau má, bồ công anh hoặc trà ác ti số mới hết được .
Cảm ơn các mẹ, để mình thử hết các nước uống cho bé. Trưa nay thấy bé cũng bờt nổi, nhưng khổ cái là ban ngày lặn nhưng ban đêm mẩn đỏ nổi lên rất nhiều. Dị ứng này hình như cũng phải tránh gió, tránh nước phải ko các mẹ?
Con nha em hay bi ngua lam Me Luty oi, Con nha em moi co 10 thang, co uong tra actiso duoc ko ạ ? Em thay o sieu thi ban tra tui loc , ko biet uong co duoc ko chi nhi ? Nau hat sen, dau xanh thi em ko nau duoc hang ngay, chi chu nhat em o nha moi nau duoc thoi . Be con nha em hay bi ngua ngay lam co.
Con tớ bị dị ứng được BS quen kê cho uống phenegan + uống nhiều nước.Khoảng 2-3 hôm là khỏi. Đứa cháu tớ thì thường xuyên bị dị ứng , sợ quá cũng dị ứng , khóc cũng dị ứng . Phải đi thử máu kiểm tra chức năng gan ( Vì BS nói hay bị dị ứng thì 90% là do rối loạn chức năng gan, 10% còn lại do cơ địa dị ứng với thời tiết thức ăn) , uống thuốc 1 đợt giờ khỏi rùi.
Bé nhà em uống đậu xanh, hạt sen và mía thì đỡ nhưng đi học mới ngưng uống một hôm lại nổi lên đầy rồi. Em không dám cho uống nhiều vì sợ uống mát quá sinh ra tiêu chảy nữa. Có đúng không các mẹ. Vậy ngày nào cũng uống có được không các mẹ? chỉ giùm em với.
Chị ơi cứ cho uống đi ko sợ đâu. Con bé nhà e đợt trước cũng uống liên tục chỉ có mỗi lý do cho mát phổi :lol:
Con mình cũng bị dị ứng nhưng là dị ứng thời tiệt Hôm nào chuyển mùa là biết ngay. Chán thế không biét
Re: Con nha em hay bi ngua lam Bé 10 tháng có thể cho bé thử tý trà ac ti số được rồi đấy mẹ bé ạ . Nhớ là thử tý một xem phản ứng của bé thế nào đã nhé . Ngày trước mình cũng chỉ dùng trả túi lọc đó thôi. Nếu mẹ đi làm bận thì mua cái nồi áp suất mà nấu nước đậu đỗ hạt sen cho con. Mình thì cũng bận đi làm nên tối về mới nấu, nấu bằng nồi áp suất nhanh lắm, sau đó cứ để như vậy, đến sáng mở ra chắt nước cho bé uống hoặc pha sữa là vừa .
MeLuti ơi, chị cho em hỏi với, nếu không có mía thì thay bằng gì được, hay là cứ nấu nước đậu xanh, hạt sen thôi. Ở bên này không có mía chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều.