Em xảy thai tự nhiên được 3 tháng rồi (khi thai được 2 tuần thôi). Khi em đi khám lại phát hiện bị BTĐN. Đúng là vòng kinh của em dài thật khoảng 42 ngày nhưng từ trước đến giờ em không nghĩ đó là 1 biểu hiện của bệnh BTĐN. Khi em đi khám ,bác sỹ nói cứ để từ từ rồi hẵng có em bé lại. Khoảng 3 tháng sau thì quay lại đây để uống thuốc kích trứng. Giờ đã được 3 tháng và , em muốn có baby rùi.
Ðề: buồng trứng đa nang, có mẹ nào bit là gi hok? chị cứ bình tĩnh đi ko sao đâu , sẽ có cách chữa mà , khi nào chị có kinh nguyệt được nửa tháng thì đi tiêm thuốc kích thích dụng trứng
Ðề: buồng trứng đa nang, có mẹ nào bit là gi hok? Buồng trứng đa nang là trứng của bạn bị bé li ti mà ít quả to rồi chín tự nhiên (chính vì thế vòng kinh dài hoặc 2, 3 tháng mới có kinh tùy mức độ đa nang của nó). Muốn có bầu và giữ được thì phải đi tiêm thuốc. Mọi người gọi là thuốc kích trứng nhưng thực ra là họ tiêm thuốc nội tiết để điều chỉnh nội tiết, làm cho trứng to, chín tự nhiên. Bệnh này chữa cũng đơn giản thôi. Bạn chữa đi đã rồi hãy có bầu nhé. Chúc sớm có tin vui (Đứa bạn thân mình bị như bạn, nghe mình đi làm giờ sáp có tập 2 rùi)
Ðề: buồng trứng đa nang, có mẹ nào bit là gi hok? Chào em, Buồng trứng đa nang không phải là bệnh em ạ. Đó là hội chứng bao gồm vài trong số nhiều triệu chứng khác nhau: Chu kỳ kinh bất thường hoặc không đều, thừa cân với chỉ số khối cơ thể cao, cảm giác đầy bụng và khó chịu vùng bụng dưới, đái tháo đường tuýp 2, mỡ trong máu cao, tăng huyết áp và khó điều chỉnh huyết áp, sắc tố da sậm màu nhất là ở háng, cổ và nách, nhiều lông trên mặt và trên người, da mặt nhờn và nhiều mụn, tóc mỏng đi, khó thụ thai. Hai lý do thường gặp ở người bị hội chứng buồng trứng đa nang đi khám là rối loạn kinh nguyệt và hiếm muộn. Để điều trị hội chứng này cần đánh giá những triệu chứng do buồng trứng đa nang gây nên. Một số cách sau được sử dụng: Cải thiện chế độ ăn và lối sống. Tập thể dục thường xuyên cũng có ích. Chú ý giảm cân, vận động nhiều và cải thiện giấc ngủ cũng giúp giảm triệu chứng. Đôi khi, bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc tránh thai dạng uống để điều hòa chu kỳ kinh. Thuốc này còn giúp cải thiện làn da và giúp giảm mọc lông. Một số trường hợp cần dùng thuốc điều trị đái tháo thường để kiểm soát sự sản xuất insulin và ổn định đường huyết. Ăn kiêng theo chế độ đái tháo đường cũng hữu ích vì hạn chế lượng đường vào cơ thể. Những phụ nữ lo lắng vì mọc lông quá nhiều và trở nên mặc cảm, có thể dùng phương pháp triệt lông bằng tia laser. Phương pháp này ít nguy cơ và khá hiệu quả. Ở những phụ nữ đang mong muốn có con, bác sĩ sẽ cho dùng thuốc kích thích rụng trứng. Nguy cơ của thuốc này là có tăng khả năng đa thai. Nếu tác dụng của đa nang buồng trứng ảnh hưởng đến việc thụ thai, có thể cần đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản.
Ðề: buồng trứng đa nang, có mẹ nào bit là gi hok? hic, lắm thứ bệnh thế. E có thấy mấy đứa bạn bị căn bệnh này, chữa được, nhưng mà hơi khó có em bé
Ðề: buồng trứng đa nang, có mẹ nào bit là gi hok? Vòng kinh của mình là 34 ngày. Cũng ko chuẩn cho lắm. Đọc bài của bạn làm mình cũng lo lo. Chắc phải đi kiểm tra mới được.
em cũng buồng trứng đa nang và giờ cũng đang có bầu rùi, sau gần 2 năm. Trước đây, kinh nguyệt của em 1 năm mí có 2- 3 lần thôi, mặt rất nhiều mụn. Em thì không điều trị theo Tây y, vì kích trứng dễ dẫn tới suy buồng trứng, chức năng buồng trứng kém đi. Em chữa theo đông y. Và ơn trời phù hộ, em đã có bé trong lúc đang điều trị khi kinh nguyệt chưa ổn định. Có bầu khi kỳ kinh gần nhất là 4 tháng trước. Trường hợp của chị, chu kỳ chưa dài như em, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, sẽ cải thiện. Chị uống thêm sữa ong chúa, sữa đậu nành, vitamin E một thời gian xem sao. Chứ chưa nên kích trứng vội làm gì, cũng ko tốt đâu ạ.
https://www.facebook.com/groups/512618512210316/ Em mới làm 1 group nho nhỏ bàn về vấn đề vô sinh - hiếm muộn, mong các chị có cùng hoàn cảnh vào chia sẻ nhé http://img.*********/forum/images/smilies/biggrin.gif