Tranh luận: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi nhat minh ha, 13/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Mình gặp khó khăn vì hoàn cảnh nên 1 mình nuôi dậy con trai từ nhỏ. Giờ con đã lên lớp 7 nhưng vẫn ko có ý thức tự giác làm bài tập và ko tập trung khi nghe giảng. Có bố , mẹ nào chia sẻ cùng mình kinh nghiệm với???
    Trong mọi hoạt động vui chơi con ko quá hiếu động nhưng cũng ko phải là chậm chạp nhưng sao trong việc học thấy khó khăn quá!!!
    Mỗi lần mẹ giục vào bàn học là tinh thần uể oải, làm đc 1 chút lại kiếm cớ chạy đi : uống nước hoặc đi vs... Mỗi bài tập con đều bảo khó mà ko chịu động não suy nghĩ. Mặc dù sau đó khi mẹ bắt đọc kỹ đề bài đến khi hiểu hoặc xem lại lý thuyết thì lại nghĩ đc cách làm (tất nhiên ngoại trừ 1 số bài thực sự con ko làm đc). Con rất lười đọc và khi viết thì hay mỏi tay nên ở trên lớp thỉnh thoảng lại ko chép kịp bài. Trong cs hàng ngày cũng ghi nhớ 1 số việc có khi chỉ nghe qua hoặc nhìn thấy 1 lần nhưng khi học thuộc lòng con lại thấy vô cùng khó khăn. Con chỉ biết cách học vẹt nên đến hôm sau là lại quên hết.
    Rất mong sự chia sẻ của các bố, các mẹ trên diễn đàn!!!
    Tks all.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhat minh ha
    Đang tải...


  2. me_inmom

    me_inmom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Con nhà mình năm nay học lớp 6 cũng y hệt thế. Bố mẹ nào có cao kiến j chia sẻ giúp.
     
    nhat minh ha thích bài này.
  3. ylang55

    ylang55 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/6/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    con mình năm nay học lớp 8, cũng lười học, không tự giác học bài mà phải để nhắc nhiều lần, ở lớp thì luôn bị cô nhắc và phạt vì không tập trung nghe giảng ,hay nói chuyện riêng, và kết quả là học lực kém..hic,hic. mình thì áp dụng đủ chiêu: nào là nói điều hay lẽ phải, phân tích cho con hiểu, kể cả mắng mỏ quát tháo, còn bố nó thì đã từng cho một trận đòn đau,dọa nạt đủ cả...vậy mà chỉ tỏ ra biết lúc đó thôi xong vẫn thế, hic, phải làm sao đây?????
     
  4. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    tính tự lập phải được tạo lập từ nhỏ,các em khi lớn lên sẽ có ý thức học và tự học không cần nhắc nhở.có thể từ bé em ấy đã quen được làm mọi thứ theo ý mình.hoặc được chiều kèm với việc ngày nay có quá nhiều trò chơi giải trí khiến các em mất tập trung mà quan trọng hơn hết đó là em học ko có mục đích ko có định hướng nhằm vào mình học để làm gì,mình muốn gì,các em ấy ko có định hươnhs tương lai...chứ như em thấy hầu hết trẻ em ở quê đã có ý thức tự học rất cao vì mới câp1,cấp 2 đã đề ra mục tiêu phấn đấu của chính mình như năm nay phải đc loại gì,phải cố học để sau đậu đại học ..nên ngồi vào bàn học tự giác,có những em mới lớp 5,6 đã dậy sớm để tranh thủ ôn bài...như em hồi trc chả bao giờ bố mẹ em nhắc học đi cả.cứ tự động đến giờ vào bàn học.nếu như mệt hay ko có hứng thú thì có thể ko học,chơi xem tivi rồi khi nào tập trung vào học tiếp.
    Em thấy tình trạng chung trẻ em thành phố giờ đều rất thiếu tự giác,như em đang đi gia sư 1 em lớp 8 của cô cũng ở diễn đàn mình.mặc dù học khá tốt,hiểu nhanh.nhưng lại khá là lười.học chỉ thích nghỉ,với về sớm,bài tập thì ngại làm...mà em thấy các chị hay mua các loại sách giải bài tập cho con,hoặc các sách như "để học tốt ngữ văn lớp.." hay đại loại thế nhưng thực chất chỉ làm các em ý lười hơn.bài tập trong sách giáo khoa không chịu làm mà chỉ sẵn chép.làm đối phó.bọn em cũng vừa học xong phổ thông nên hiểu rất rõ.bọn em còn đùa nhau là sách "để học dốt.."
    Các chị nếu kèm còn không đc vì do em có thể sẽ ỷ lại hoặc ko sợ do mẹ dạy con khá khó do con nhờn..ko nghe lời.em thấy các chị có thể nhờ 1 ng thân trong gia đình có uy tín nghiêm khắc mà bé sợ,nghe lời để kèm học..hoặc có thể nếu đk cho phép thì tìm 1 gia sư nghiêm khắc chứ ko vì cả nể và sợ mất lòng phụ huynh nên ko dám nghiêm khắc với học sinh để kèm học,giao bài về nhà nếu ko làm sẽ có hình thức phạt.
    đấy là những ý kiến của em,do em cũng vừa trải qua lứa tuổi học sinh thôi hiện đang sinh viên nên hiểu tâm lí các em.
    chúc các chị có phương pháp tốt để giúp các em có kết quả tốt hơn
     
    nhat minh ha thích bài này.
  5. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Tks em đã có ý kiến đóng góp nhưng nghe chừng vụ này quả là 1 hành trình gian nan và rất rất khó khăn... Giờ con đã bị mất kiến thức cơ bản rùi thì biết làm sao đây? Ko hiểu nên ngại học, càng ngại học lại càng ko hiểu... Đó là cái vòng luẩn quẩn mà phụ huynh đã sai lầm tạo ra từ khi con còn nhỏ!!! :((
     
  6. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Nếu bé đã bị mất căn bản thì chắc chắn phải nhờ gia sư, người đó nên là cô giáo đang dạy bé ở lớp hoặc 1 người quen mà bé tin tưởng và chịu nghe lời. Bên cạnh đó gia đình cũng cố gắng vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng sao cho hình thành cho con ý thức lúc học là không được làm gì cả. Mình thấy nhiều nhà khá quân phiệt như: bắt con ngồi học bài không được làm bất cứ việc gì khác, học chưa xong thì chưa được đi ngủ hay xem tivi, thậm chí chống đối là dùng roi vọt (nhưng phải thật đau để con nhớ mà sợ chứ ko phải đánh kiểu hời hợt xong rồi lại ôm ấp thương con) nhưng khá hiệu quả. Nói chung bố mẹ ông bà phải thống nhất cách giáo dục con thì mới có tác dụng được.
    Có 1 cách nữa là mẹ cháu thử sưu tập nhưng clip về các bé Nhật Bản rồi cho bé xem. Trẻ em Nhật bản có tính cách độc lập, ý chí nghị lực tuyệt vời mà chính người lớn chúng mình còn phải học hỏi. Hy vọng bé xem xong sẽ tự ý thức được.
    Con gái mình tuy còn nhỏ nhưng có vẻ có hơi hướng hiếu động, không tập trung nếu không hứng thú, thích làm theo ý mình. Vì vậy mình cũng đang phải rèn cho con luôn thấy hứng thú với việc mình đang làm để sau này bé đi học sẽ học tốt. Chứ nghĩ đến cảnh cầm roi đứng cạnh con cả buổi tối cũng chết mất, hic. :)
     
    me_inmomnhat minh ha thích.
  7. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    COn nhà mình còn bị cái tính này nữa. Nếu nêu gương 1 bé khác cho con học tập thì con lại tỏ ra khó chịu. Còn bảo mẹ đừng có nhắc đến ng này ng khác như thế!
     
  8. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Trẻ con ko thích bố mẹ so sánh với bạn khác đâu, tâm lý chung là vậy. Mình chỉ khéo léo cho con xem và để con tự ý thức thôi chứ không giải thích hay so sánh. Hic, nói chung nuôi con đã vất vả, dạy con còn khó gấp ngàn lần.
     
  9. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Chia sẻ cùng bạn. Mình nghĩ "dạy con từ thuở còn thơ" thế nên giờ con bạn đã lớp 7, việc uốn nắn con càng khó khăn hơn rất nhiều, tuy nhiên k phải là k thể.
    Mục tiêu cho cháu phấn đấu vẫn còn năm lớp 7, 8 & lớp 9 nên k đáng ngại lắm cho 2 môn chính là Văn & toán.
    - Việc cháu k có ý thức tự giác từ nhỏ-> mất gốc căn bản -> kiến thức mỗi ngày mỗi cao, cháu càng thấy k làm đc lại càng nản => càng lúc càng lún sâu vào việc ngại (lười ) học. Thế nên giờ bạn hãy tìm cho con 1 giáo viên toán & 1 giáo viên văn phù hợp với cháu để lấy lại gốc căn bản( tốt nhất là nên nhờ chính giáo viên đang dạy cháu ở trường vì người này gần gũi cháu nhiều nhất & hiểu rõ về cháu nhất mà cũng chưa yêu cầu cháu học đến nâng cao), có nhiều cháu lại k hợp với thầy cô đang dạy mình ở trường -> động viên & giải thích cho cháu hiểu ra vấn đề chính.
    - Ở tuổi này cháu đang ở tuổi dậy thì, dở dở ương ương mà tính tự ái của con trai rất cao; hơn nữa ai cũng có tâm lý tình cảm -> bạn hãy gần gũi con hơn để con có thể chia sẻ với bạn & bạn có thể nói chuyện được nhiều hơn với cháu, mục đích xem cháu vướng ở đâu để còn gỡ được, tuy nhiên k vì thế mà tỏ ra ủy mị, bất lực với cháu mà tuyệt đối nghiêm khắc, phân biệt rõ cái gì được & cái gì là k thể được & mục đích phấn đấu rõ rệt. Để cho cháu hiểu cháu được gì mất gì trong những lựa chọn đó.
    Quy định thời gian biểu cụ thể, mọi bài tập trong sgk phải được giải quyết dứt điểm hàng ngày ( mỗi ngày làm bài tập của bài vừa học & ôn lại bài cho ngày mai đến lớp), bạn dành thời gian để kiểm soát việc này vào mỗi buổi tối khi con học bài xong, bạn có thể k biết con làm bài đúng hay sai nhưng sẽ kiểm soát được con có làm bài tập đủ chưa.
    Cố gắng đừng phạm sai lầm là so sánh con mình với người khác, đó là việc tối kỵ nhưng k phải dễ thực hiện
    Mong 2 mẹ con sớm lấy lại cân bằng!
     
    me_inmomnhat minh ha thích.
  10. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Ngay từ năm lớp 6 mình đã nhờ các thầy cô ở trên lớp kèm thêm cho cháu nhưng dường như chỉ là để lấy điểm chứ kiến thức ko vào đầu đc mấy.
    Khó hơn nữa là với môn học thuộc lòng. Mình đã thử cho con ngồi học vào các thời điểm khác nhau trong ngày nhưng ko hiệu quả. Vì căn bản là con chỉ học vẹt chứ ko để tâm nên có thể lúc đó thuộc nhg hôm sau lại quên hết.
    Mình thường xuyên đôn đốc con làm bài tập đầy đủ nhưng vấn đề là con ko biết làm. 1 tuần đã 3 buổi gia sư kèm cặp, 3 buổi thầy cô giáo... Bài tập về nhà thì làm ko xuể vì quá nhiều. Cả tuần ko có ngày nào ko phải làm bài. COn lại chậm nên ko có thời gian để học thuộc lòng nữa. :(
     
  11. me_inmom

    me_inmom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Mình cũng mới tham khảo được 1 phương pháp dạy con của 1 anh làm cùng cơ quan chỉ đơn giản là "NGỒI HỌC CÙNG CON" bắt đầu từ mấy hôm nay mình cũng thực hiện theo phương pháp này.
     
  12. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Phương pháp này mình đã làm từ khi con bắt đầu đi học rùi... Hị hị...
     
  13. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    con nhà em lớp 1 mà nghe chừng ko uốn nắn nhanh thì sẽ gặp tình trạng tương tự ... có khi em phải nghiêm hơn mới đc
     
    nhat minh ha thích bài này.
  14. nhat minh ha

    nhat minh ha 0902142992

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    3,023
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Phải dậy con từ thủa còn thơ mà em! Đừng để tình trạng như con trai chị. :(
     
  15. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Bạn nhờ thầy cô giáo tnào ạ? ý mình đề cập k phải là học phụ đạo trên lớp cùng các bạn ở lớp đâu, mà bạn đặt vấn đề trực tiếp với thấy cô nhờ kèm cặp riêng 1 or vài bạn thôi, hiện trạng & mục đích bạn nêu rõ; có điều để lấy lại căn bản gốc k phải 1 sớm 1 chiều đâu nên cần tgian bạn ạ.
    Với môn học thuộc lòng thì cũng k cần ép cháu quá, vì thực tế 3môn chính cháu còn đang lơ mơ+ môn lý mới làm quen cháu đã toát mồ hôi rồi; khi cháu học được (hiểu & làm được bài) các môn chính thì tính tự giác cũng cao lên & kích thích cho các môn khác (lúc này cháu thấy vui & thấy việc làm có nghĩa), để cháu đọc & hiểu nắm bài theo cách cá nhân chứ k học thuộc lòng kiểu học vẹt. Với các định nghĩa, định lý... của toán thì bắt buộc phải thuộc lời & ôn luyện = bài tập.
    Với 1 tuần mà 3 buổi gia sư kèm + 3 buổi thầy cô giáo = 6 buổi/7ngày, mà k biết là gia sư & thầy cô dạy môn gì => KN của mình là k thuê gia sư, dạy ở nhà cũng thuê thầy cô giáo tuy nhiên k hiệu quả vì cháu k có tính tự giác & càng phát triển tính ỷ lại ( bài nào khó-> nhờ gia sư làm giúp, chứ k phải là giảng nhé, gia sư trẻ lại ngại ngần nhiều thứ lắm) => tìm thầy cô phù hợp với cháu ( thầy cô k nhiều, cũng k hiếm nhưng tìm đc người phù hợp với con mình mới hiệu quả & k để trò nhờn thầy), kết hợp khích lệ, kích động tính tự ái cá nhân; tìm hiểu tâm lý con.
    Học cùng con k phải là ngồi bên cạnh con khi con học (kể cả khi còn bé), mà là theo dõi sâu sát việc học của con hàng ngày-> biết được con đang cần gì mà mình cần hỗ trợ gì, & hỗ trợ như thế nào.
    Cùng lạc quan cố gắng nhé!
     
    lanbabynhat minh ha thích.
  16. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    công cuôc học cùng con là cả 1 chặng đg gian nan, chẳng biết đến khi nào em mới rèn con đc tính tự giác học bài :(
     
  17. binchu0509

    binchu0509 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    nhà chị cũng thế đấy em ạ. Tối nào mẹ con cũng đánh vật với nhau. Giờ mới thấy nhiều mẹ khác hay than học cùng con mệt mà công nhận mệt thật
     
    nhat minh ha thích bài này.
  18. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Các mẹ ạ, thường thì các con chẳng tự giác đâu, nhưng với mỗi bé thì mình dùng biện pháp cụ thể theo tính cách bé mà uốn nắn. Như nhà mình thì cậu lớn lười kinh khủng luôn, cậu bé thì đỡ hơn chút. Nuôi con lớn quả thật là vất vả nhưng đơn giản hơn nhiều so với việc dạy con. Nhiều lúc mệt mỏi & căng thẳng lắm, nhưng của để dành mà, phải cố gắng thôi.
    Chủ yếu là mình cần hiểu con & nguyên nhân của sự việc để có hướng giải quyết tích cực.
    Hôm qua kiểm tra bài vở của cậu anh từ đầu năm học ( vì giờ lớn rồi nên anh ta xin được tự lo), kết quả là môn nào cũng k hoàn chỉnh cả, môn nào cũng k làm hết bài yêu câu trong sgk, thế đấy...
     
  19. lanbaby

    lanbaby VNXK cho mẹ, bé 8-14t

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    nhà em thì từ hôm qua cô dặn là nếu con viết kém thì từ từ cho con viết bảng trước, khi nào viết bảng thật đẹp thì chuyển sang viết bằng bút. Hôm qua 2 mẹ con em ngồi hì hụi viết có chữ e, b, ê, v rùi be bé, bé về được 1 lúc thì chuyển sang viết bằng bút. Hic hic viết có 3 dòng thôi mà oánh vật đến đúng 30' chỉ vì con viết xong 1 chữ là quay sang mẹ ngòi buôn. Mẹ nhắc học đi thì lại viết thêm chữ nữa. Cứ cái đà này thì ko hiẻu nhiều bài hơn thì sẽ thế nào đay
     
  20. cleverkids

    cleverkids Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dậy con trai cách tập trung để ghi nhớ bài học và tính tự giác (trẻ học cấp 2)

    Con gái mình vừa vào lớp 6, cháu rất tự giác, sáng nào cũng ở nhà học 1 mình, bố mẹ đi làm. Chiều cháu tự nấu ăn rồi đi học, tối về mình cho con chơi, không phải học hành gì. Cháu vẫn đạt điểm tốt, chưa bị cô giáo kêu ca gì.
    Mình post lên đây kinh nghiệm của mình, các bố mẹ tham khảo nhé.
    Ngay từ khi con học tiểu học, mình đã ko nhắc nhở con học, không khen thưởng khi con đạt thành tích, mình chỉ phạt nặng khi con có lỗi. Lý giải việc này như sau:
    Học là việc của con, ko phải của bố mẹ, do vậy bố mẹ không có trách nhiệm phải nhắc nhở gì con. Con ko học thì cho con nghỉ luôn. (Mình đã cho con nghỉ ở nhà 1 hôm hồi lớp 2, cho cháu đi đẩy xe rác. Mình giải thích, nếu ko học thì phải đi làm, mà chưa đủ kiến thức thì chỉ làm nhưng công việc nặng nhọc thôi - sau đợt đó, cháu rất sợ bị mẹ bắt nghỉ học).
    Học là việc của con nên ko được thưởng khi làm tốt mà chỉ bị phạt khi không hòan thành.
    Giờ lên cấp 2, mình giúp con bằng cách như sau:
    - Yêu cầu con đi học về hôm trước thì sáng hôm sau phải hoàn thành toàn bộ bài tập hôm trước.
    - Ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.
    Nếu ko hoàn thành sẽ phạt nặng.
    Hình phạt của mình ở đây phụ thuộc vào thứ cháu thích.
    Ví dụ: lớp 6 rồi, mình cho cháu giữ tiền và tự chi tiêu. Mỗi tuần mình cho cháu 70.000đ để lo ăn sáng và chi phi sách vở (nếu có). Ngoài ra ko cho thêm.
    Cháu biết có ít tiền nên rất tiết kiệm. Mỗi lần cháu ko hoàn thành bài,mình tịch thu 10.000đ
    Ngoài ra, có hôm chủ nhật, cả sáng cháu ngồi học mà ko xong bài, mình bắt cháu phải hoàn thành bài rồi mới cho xuống ăn trưa. Cháu đói nên càng phải cố làm cho xong. Cả nhà ăn xong đi ngủ rồi cháu mới xong bài và được ăn.
    Vì thế, lần sau cháu rất sợ phạt, cố học cho nghiêm chỉnh để khỏi bị phạt.
    Buổi tối, mình cho cháu chơi hoàn toàn để trí não cháu được thảnh thơi.
    Tuy nhiên, mình kiểm tra vở con thường xuyên để cập nhật tình hình.
    Chính vì vậy con rất ngoan và nghe lời mẹ.
    Cả nhà tham khảo nhé.
     
    nhat minh ha thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này