Khi đã có con, bạn phải đối mặt với những công việc chăm sóc con hàng ngày như: Chú ý đến tình hình sức khỏe của con, những hoạt động ngoại khóa và bài tập về nhà. Bên cạnh đó, công việc nhà như giặt ủi, nấu ăn và dọn dẹp cũng ngốn không ít thời gian của bạn.Vậy thì bạn lấy đâu ra thời gian để chăm nom cho cuộc hôn nhân của mình? Nếu bạn vì những công việc trên mà lơ là với người bạn đời thì hãy cùng Tapchilamdep.com nghe những lời khuyên sau đây từ các chuyên gia. Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Việc duy trì một mối quan hệ khắng khít với người bạn đời là điều vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cả gia đình bạn. Erin A. Kurt, một chuyên gia tư vấn cho các bậc cha mẹ những phương pháp dạy con, hiện là một tác giả và diễn giả tóm lược như sau: “Mối quan hệ của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến cách giao tiếp của con cái với những người xung quanh. Chẳng hạn như với bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí cả những mối quan hệ công việc trong tương lai. Vì vậy, một mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc không những tốt cho chính cặp vợ chồng đó mà còn cho cả những đứa con của họ nữa”. Người mẹ nên dành thời gian để chăm sóc bản thân Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó. Bởi việc dung hòa cả hai trách nhiệm: Chăm sóc con cái và đời sống hôn nhân của mình không hề dễ một chút nào. Chuyên gia, bác sĩ tâm lý Julie Hanks, giám đốc Trung tâm giải quyết các vấn đề gia đình Wasatch đã đưa ra lời khuyên giúp phụ nữ cân bằng thiên chức làm vợ và làm mẹ của mình. Đó là vừa chăm sóc con cái vừa phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Bởi vì theo chuyên gia Julie Hanks giải thích: “Trách nhiệm làm mẹ quả là quá tải đối với người phụ nữ với những công việc cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đối với nhiều người, những việc như đi đến phòng tập, chăm chút bản thân hay đi ăn tối bên ngoài với người bạn đời là điều không thể”. Khi con còn nhỏ thì việc chăm sóc chúng là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi chúng đã lớn thì không cần bạn phải dõi theo con trên từng bước chân nữa. “Những đứa con của bạn cần phải biết rằng bạn chỉ có mặt bên chúng khi thực sự cần thiết chứ không phải là suốt 24 tiếng đồng hồ”. Điều đó không những tốt cho con bạn mà còn giúp bạn dành sức lực đó chăm sóc đời sống tình cảm với người bạn đời. Chú ý tác dụng của mối quan hệ giữa bố mẹ trong việc giáo dục con Như đã nói ở trên những gì mà trẻ nhìn thấy từ mối quan hệ của cha mẹ mình sẽ ảnh hưởng đến cách giao tiếp của chúng trong tương lai. Không ai có thể chỉ dạy cho con cái hoàn hảo hơn bố mẹ. Vì vậy, hãy chú ý đến cách cư xử trong mối quan hệ với chồng bởi đó là một ví dụ tiêu biểu nhất đối với con cái của bạn. “Trẻ em lớn lên trong những ngôi nhà, nơi chúng chứng kiến cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ mình sẽ dễ dàng giao tiếp với người khác khi lớn lên”, chuyên gia Julie Hanks cho biết. “Một cuộc hôn nhân bền vững sẽ là món quà quý nhất mà các bậc cha mẹ có thể tặng cho con mình. Bởi vì nó tạo cho chúng sự vững tâm và cảm giác an toàn khi bước vào đời sau này”. Cuộc sống rất bận rộn đến nỗi nhiều điều đã không được chú ý đến. Không có ai là hoàn hảo, vì thế việc kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân tuyệt vời đôi khi là điều không công bằng với bạn hoặc chồng. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mình đang lơ là với người bạn đời thì đây là lúc dành thời gian và nỗ lực cho việc tái xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Đồng ý con cái có thể là ưu tiên số một nhưng đời sống hôn nhân của bạn cũng không phải là thứ có thể xem nhẹ. Và đây cũng là điều có ảnh hưởng trong việc nuôi dạy con cái mà bạn nên lưu ý.
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Khi có con rồi chúng ta bị chi phối thật nhiều việc
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ chỉ trông mấy đứa cháu mấy ngày mà mình đã thấy mệt ... ko biết có con rồi thì thế nào
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Hix. Nghĩ đến cảnh chồng con sợ quá, chồng ốm con ốm thì méo mặt http://www.365travelvietnam.com/vietnam-tours.html
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Theo mình thì phụ nữ muốn cân bằng được cả việc chăm chồng con, chăm sóc bản thân, đi làm ngoài xã hội thì chồng cũng phải là ngừoi tâm lý biết chia sẻ với vợ , với con, chứ nếu chồng mà không chia sẻ chỉ kêu là bận nọ kia, mái kiếm tiền thì phụ nữ 3 đầu sáu tay cũng chịu. Từ bản thân mình mình thấy có con nhỏ, rất bận rộn , 2 tháng sau sinh con mình đã phải đi làm rồi nhưng may có mẹ mình giúp chăm bé, chồng về đến nhà là giúp vợ việc nhà nên 2 vợ chồng cùng làm hết việc nhà , chăm con khi tối về rồi khi 9h 30 con ngủ vẫn cùng nhau đi bộ tập thể dục được. Sáng ra thì mình dậy 4h30 chồng dậy muộn hơn tí cùng làm bữa sáng, chuẩn bị bữa ăn cả ngày cho con. 7h ra khỏi nhà, k về trưa được do cty ở xa , 6h 30 tối mới đi làm về nhưng vẫn có thời gian bên nhau, thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi, tuy mỗi thời gian xem tivi là dường như khó thôi. bù lại bọn mình tranh thủ cập nhật thông tin tren net khi đi làm.
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Gia đình mẹ này lý tưởng ghê! nhiều người mong lắm đó nhé,
Ðề: Hai gợi ý để cân bằng thiên chức của người phụ nữ Làm đc điều này thì gđ lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ.