Tranh luận: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi meyeubekem, 30/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. I MISS YOU

    I MISS YOU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Vào đây mới thấy con mình chậm quá, hơn 4 tuổi rồi mà chỉ đếm rành từ 1 - 10 , còn hơn thì đếm lung tung, dạy con thì chỉ 5 phút là ko chịu học nữa...
    Nhưng có thể sử dụng thành thạo ipod, ipad , laptop của ba mẹ từ khi 2 tuổi , nơ thì có thể tự mở laptop , mở skype chat với papa , tự mở dt của mẹ & tìm đúng số của pâp để gọi rồi... hichic..., mà theo lời bố Trâu thì việc này là ko nên !
     
    Đang tải...


  2. khoaitaycuame2010

    khoaitaycuame2010 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Các mẹ đừng có sốt ruột, cứ để bé phát triển bình thường
     
  3. beautiful.in.white

    beautiful.in.white Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Em nghĩ là chị cứ cố gắng bổ sung dinh dưỡng, xây dựng thực đơn tốt cho bé. Cho bé xem các chương trình trí tuệ, hay tham gia khóa học phù hợp là bé thông minh rồi. Như em trai em từ nhỏ chẳng học, qua Tết mới học chữ -> đi học trộm vía ngoan lắm, lại còn làm lớp phó học tập, cô giáo phản hồi tốt cơ :D
     
  4. namhang_love

    namhang_love Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/5/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    theo mình thì bạn căn cứ vào phản xạ của bé là biết ngay
     
  5. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Em đánh dấu hóng hớt, hôm nay bận quá chưa ngâm cứu đc....
     
  6. cathu.0974498830

    cathu.0974498830 TRANH TƯỜNG SÁNG TẠO

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    bé nhà e mới được 3,5 tháng. chắc cũng phải tìm hiểu và học hỏi king nghiệm của các anh chị để rèn cho con có thói quen tốt ngay từ nhỏ các chị nhỉ? hic có gì mong các chị chỉ giáo giúp ạ
     
  7. nguyenngocha

    nguyenngocha Guest

    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    con anh da man the, thong minh the con doi the nao nua
     
  8. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Đọc xong bài của papa Trâu Mộng, thấy Zin nhà mình cũng giống vẹt rồi.
    Mình cũng rất đồng ý với ý kiến của ba Trâu Mộng.
    Và mình nghĩ rằng các mẹ đừng tham vọng nhiều quá, đừng cố biến con thành thiên tài, thành thần đồng. Tốt nhất là để cho bé phát triển tự nhiên.
    Zin nhà mình sinh ngày 08/7/2010. Đến bây giờ là được 15 tháng rưỡi rồi đấy. Bé biết nói bà, mẹ từ lúc 13 tháng và ngay sau đó thì nói được các từ khác ngay. Nói từ nào là chuẩn từ đấy luôn. Chỉ có một vài từ khó thì vẫn bị ngọng như quay, quạt, xoay, gọi tên mẹ là "phương" cũng không chuẩn lắm. Còn các từ khác hầu như là chuẩn, không sai chút nào.
    Nếu bị ngứa ở chân hay ở tay là cứ giơ lên bảo gãi, gãi. Đi vệ sinh cũng biết bảo rồi nên mẹ cảm thấy rất nhàn, không vất vả như các mẹ khác có con nhỏ.
    Bây giờ Zin hầu như nói được hết mọi từ. Nhưng một số từ lại nói theo chứ chưa hiểu nghĩa.
    Bây giờ có thể sai Zin đi lấy các đồ vật quen thuộc được rồi VD như điều khiển ti vi, tăm, sách, đồ chơi, điện thoại. ăn cơm xong bà bảo Zin cất nồi cơm cho bà là đẩy (vì nặng không xách được chứ thích xách lắm) nồi cơm vào chỗ mọi khi bà cất ở dưới gầm bàn.
    Nhưng đúng như papa Trâu Mộng nói, chỉ là thói quen thôi. Mẹ Zin nói một vài lần là Zin nhớ và làm theo. Mẹ làm trước để con nhìn và làm theo. Không phải là mẹ dạy để mong Zin thông minh hay tài giỏi đâu. Mẹ chỉ mong Zin nhận biết được mọi thứ xung quanh và như một mẹ nào trên này đã nói là để con nhận biết và tránh được một số rủi ro.
    VD như Zin đứng ở trên giường, mẹ sợ ngã, chỉ vào mép giường bảo "con không bước vào đây chẳng ngã, đau đấy"
    Lúc đầu thì Zin cũng chưa nhận thức được, nhưng mẹ nói đi nói lại vài lần nên sau đó cũng biết, không bước xuống nữa, ngồi xuống rồi mới cho chân xuống trước nên không bị ngã nữa.
    Bố Zin dạy Zin nói, đúng như papa Trâu Mộng nói, là mớm lời cho con. Bố hỏi rồi bố trả lời, vài lần là Zin thuộc.
    Bố hỏi: Con mấy tuổi
    Zin: Hai (bố dạy con trả lời thế cho oai)
    Bố: Bố con tên gì?
    Zin: Tiệp
    Bố: Bố con đi đâu?
    Zin: Tác (Công tác)
    Nhưng chỉ là học vẹt thôi các mẹ ạ. Hỏi mẹ tên gì thì lại trả lời là Tiệp
    Dạo này mẹ dạy con hát và con đã thuộc được 2 bài hát. Bài tập đếm và bài Cháu đi mẫu giáo
    Mẹ cứ hát một câu lại chừa lại từ cuối cùng cho con hát. Bây giờ con hát đệm được hết tất cả các từ cuối câu của 2 bài này rồi.
    Đi cùng thang máy gặp ai cũng hỏi, cũng chào. Mọi người thích lắm, khen Zin giỏi ghê.
    Nhưng cũng như ba Trâu Mộng, bố mẹ Zin cũng không dám khẳng định là con mình thông minh, chỉ là bé tập trung chú ý và muốn khám phá xung quanh hơn các bé khác thôi.
    Các mẹ đừng kỳ vọng vào con nhiều quá mà sẽ làm ảnh hưởng tới tính cách của con. Đừng chê bé kém cỏi, sẽ làm bé tự ti. Và cũng đừng nghĩ là con chưa biết. Các bé biết nhiều hơn cha mẹ nghĩ đấy. Hãy để các bé phát triển tự nhiên. Cũng đừng bắt bé học quá sớm. Chẳng thông minh được hơn đâu, chỉ là biết chữ sớm hơn thôi.
    Khuyến khích bé khám phá học hỏi nhưng đừng bắt bé phải học, đừng bắt bé phát triển sớm theo mục đích của cha mẹ.
    Ở gần nhà mình có một bé được gần 4 tuổi, có những lúc bé đọc được các từ trên báo, các thương hiệu điện tử như Samsung, Panasonic, LG,... bé cũng đọc chuẩn, bé biết một số từ tiếng anh. Đại loại là cũng biết nhiều hơn so với bé cùng tuổi. Mình thì nghĩ do bé được tiếp xúc nhiều nên bé biết hơn các bé khác. Nhưng có vẻ mẹ bé thì lại cho rằng con thông minh, mua đầy đủ các sách vở, bút, bảng của học sinh lớp 1 về cho bé học, bây giờ lại đang định cho bé đến nhà cô giáo để cô giáo dạy thêm tập viết. Buổi tối cứ bắt con ngồi học.
    Mình không ủng hộ việc này. Mình đã thử kiểm tra bé và thấy đúng như ba Trâu Mộng nói, là bé nói theo thôi chứ chưa hiểu hết. Bé đọc được một số từ trên báo là do nhìn và nhớ được chứ không phải là biết được.
     
  9. induvina

    induvina Thành viên mới

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Quan điểm của tôi là không nên.
    Vợ chồng tôi cùng là dân kỹ thuật công nghệ cao, nên chúng tôi cùng nhất trí việc sử dụng các thiết bị thông tin thành thạo của bé là ko nên. Có thể vênh vang với mọi người là cháu nó giỏi thế này, hay thế kia, nhưng mặt trái của nó là nhiều sự không an toàn cả cho bé lẫn cho cha mẹ.
    Cái gì cũng phải có Tuổi mới được dùng. Như bạn thấy bé 2 tuổi có thể lái xe máy, ô tô. Nhưng rõ ràng việc làm đó là nguy hiểm cho tất cả. Bản thân bạn là người trưởng thành, còn có nhiều lúc sai sót, sao hi vọng vào sự chuẩn mực của 1 đứa trẻ?
    Bạn có còn nhớ khi còn bé, bạn ko hiểu cái dây đồng với cái dây điện chẳng khác gì nhau, sao cái dây điện lại cắn đau, mà lại còn ko có máu, v.v... và quyết định thò tay vào cái dây điện?
    Khi đã hiểu điện dật là như thế nào, chắc chắn bạn ko còn muốn chạm vào dây điện nữa. Bé cũng thế, và có thể là sự trả giá ngoài ý muốn của chúng ta.
     
  10. induvina

    induvina Thành viên mới

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Bé nhà bạn và bé nhà tớ có nhiều điểm giống nhau, kết hợp với những bé khác, tôi nhận thấy các bé phát triển bình thường từ lúc còn là Thai nhi đến khi 1 tuổi trở ra đều có những cái hay chung và cái hay riêng. Nói về trí tuệ của bé thì các bé đều có trí tuệ ở dạng phôi mầm, tức các bé có khả năng bắt chước, tính lặp, trí nhớ. Nếu bé nào yếu thì sau này sẽ phát triển hơi chậm hơn so với bé khác, để thúc đẩy sự phát triển cân bằng, ngoài việc ăn uống đủ chất thì việc luyện tập để có được thói quen có tính lặp cũng dần phát triển tư duy sau này.
    Tuy nhiên các bạn nên phát hiện con mình có bị kém về tính bắt chước, tính lặp, trí nhớ càng sớm thì càng nên chủ động hướng dẫn bé từ những cái cơ bản như ăn cơm thì phải dọn dẹp để đặt mâm cơm, khi ăn cơm thì phải có cái Bát, cái Đũa, cái Thìa, trong bát của bé cũng phải có chút cơm, thức ăn, dù bé có ăn hay không và đó chỉ là bát phụ, còn bát chính thì bàn sẽ đút cho bé. Qua đó bạn đã rèn được cho bé 1 phản xạ có điều kiện là khi ăn cơm, mọi người cùng ngồi ăn với nhau, bé cũng là 1 thành viên và được chọc vào mọi thứ mà bé thích, còn những thứ như cay, nóng thì bé không được chọc vào. Khi ăn xong thì bé sẽ phải tham gia vào quá trình dọn dẹp là đi cất nồi cơm điện hoặc cầm bát của mình chạy theo mâm cơm để cất đi.
    Các việc khác cũng thế, thì dù bé có chậm chạp cũng sẽ dần tiến bộ.

    Tôi nhận thấy, những bé như con bạn và con tôi được các cụ ta gọi là : TRẺ SÁNG DẠ
    Tôi thấy cụm từ này rất sát nghĩa, không phải thông minh, thông thái gì cả. Trẻ sáng dạ là tiền đề để cha mẹ giúp bé có môi trường, điều kiện tốt phát triển trí tuệ sau này.
     
    meyeubekem thích bài này.
  11. I MISS YOU

    I MISS YOU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Bản thân tôi thì ko đề cao cái khả năng sử dụng những sp công nghệ của con , vì thật ra đó là điều tất yếu khi con sống trong môi trường nào thì dĩ con sẽ quen với những vật dụng xung quanh con mà thôi . Cái gì cũng có 2 mặt , ví như khi chỉ có mấy mẹ con ở nhà với nhau, chẳng may tôi bị choáng, ngất , con có thể tự dt cho papa thì là việc quá nên làm phải ko nào ? hay việc con tự mở những bài nhạc của con để vừa nghe , vừa tập bài múa mà cô giáo dạy là nên phải ko nào ? sure là tôi phải dạy cho con biết là những thư mục nào or những chương trình nào ko phải của con thì con ko được đụng vào. Túm lại dạy dỗ con cái là cả 1 công trình vĩ đại, ko phải 1 ngày 1 bữa mà được , làm cha mẹ thì phải kiên nhẫn học hỏi kinh nghiệm của mọi người , học qua sách báo để tìm ra pp nào phù hợp với con mình mà thôi.
     
    meyeubekem thích bài này.
  12. Me Zin 2010

    Me Zin 2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Mình thấy rất tâm đắc với những suy nghĩ của bố Trâu Mộng. Thực ra là mình cũng dạy bé, nhưng là phát triển cho bé chứ không phải bắt bé học cái mới. Mình thấy bé hứng thú với việc gì thì tạo điều kiện để bé tìm hiểu thêm về vấn đề đó.
    Bé nhà em bây giờ đã làm được khá nhiều việc nhà. Bé được 15 tháng rưỡi. Ăn cơm xong, bà bảo cất cho bà nồi cơm, là lăng xăng ra đẩy nồi cơm vào góc nhà (nặng quá, chưa xách được). Bố nhờ đi lấy điều khiển ti vi, đi vứt rác được rồi. Cái nào mới chưa hiểu mà sai đi lấy là cứ loanh quanh, phải giải thích một lúc mới nghe ra. Hôm nào mẹ lấy hàng, cũng lăng xăng đẩy hộp chổi lau nhà từ thang máy về nhà mình.
    Hôm qua đi chợ với mẹ và bà. Gặp ai cũng hỏi. Đến 1 cửa hàng mẹ bảo "Con chào bà chưa?" Cu cậu nhìn nhìn rồi nói "Bà". Xong rồi lại cúi rạp xuống "Ạ". Làm bà bán hàng cứ khen suốt. Khen con giỏi quá rồi lại quay sang lại khen mẹ dạy con tốt.
    Đó chính là điều mà em đang muốn dạy con. Chứ không phải chuyện học chữ hay sử dụng các máy móc điện tử.
     
    meyeubekem thích bài này.
  13. oc_nhoi

    oc_nhoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Kinh nghiệm thật hay chị ạ! vote cho chị nhé
     
  14. my_thuan

    my_thuan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Học hỏi được thêm kinh nghiệm của các mẹ thật nhiều.
     
  15. Ngố Tàu

    Ngố Tàu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao để đánh giá bé 12 – 36 tháng thông minh?

    Em ủng hộ quan điểm của nhà bác này.
    Các nhà khác tự hào lắm, khen con thông minh khi mới hơn tuổi đã mở TV, đầu đĩa nhoay nhoáy. Con em thì tuyệt đối ko. Ghé lại gần mấy thứ đó là em nẹt đến nơi. Quạt, TV, đầu đĩa, máy tính... Tất cả những gì liên quan đến điện là phải tránh xa. Điện thoại, sách vở, đồ dùng của ba mẹ cũng cấm được sờ mó vào.
    Mọi người khen bé là thông minh. Nhưng là mẹ nó, là người trực tiếp dạy dỗ và chăm sóc nó em biết con mình chỉ là có trí nhớ tốt thôi. Chưa thể kết luận nó thông minh hay không vào lúc này được.
    3 tuổi. Em chưa hề dạy chữ hay dạy số cho con. Em quan niệm con mình ko phải là thần đồng nên mới 3 tuổi ko thể đòi hỏi con phải đọc được như đứa lớp 1. Em dạy con những thứ cần thiết cho 1 đứa trẻ 3 tuổi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này