Cần có thái độ như nào khi con bướng?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi shopmocne, 26/9/2011.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    Một cách tổng quát thì diễn đàn này như cái tên gọi của nó : Làm cha mẹ - đã được xem là 1 chuyên mục để các thành viên " Biết - Học - Hiểu và áp dụng" những kiến thúc - kỹ năng về "nghệ thuật" Làm Cha Mẹ" - nhưng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bá tánh,nên đã trở thành một "trung tâm bách hóa tổng hợp" tập trung từ cái kim cho đến chiếc phi thuyền -may mắn là chưa bị "biến hóa" thành một cái chợ trời bát nháo như một số diễn đàn về giáo dục khác.
    Tuy nhiên nếu bỏ qua những cái râu ria kiểu tâm sự đời tôi ( mà trong đó khoảng 60% là tiểu thuyết hóa ) - thì hai phần chính của diễn đàn là Học để làm cha mẹ ( đối tượng chính là bản thân ) và học cách dạy con ( đối tượng là đứa trẻ ) thì cái phần học cho bản thân chỉ chiếm một phần nhỏ - và cái phần nhỏ đó lại rải rác trong các topic khác nhau, khiến cho những ai có nhu cầu muốn học cũng khó biết đâu là cái nào cần cái nào không, cái nào chính, cái nào phụ trong tiến trình học và hỏi này.
    Ngoài ra, khi đứng trước một vụ việc cụ thể - như chuyện con mình ương bướng thì điều mong muốn của đa số bố mẹ là phải làm gì để "trị" cái thói ương bướng đó của đứa trẻ mà ít khi đặt vấn đề : Tại sao con lại ương bướng ? và mình cần có những năng lực gì để đủ sức giải quyết ? Điều này cũng tương tự như môt giáo viên có kinh nghiệm về sư phạm và tâm lý và một giáo viên mới ra trường khi đứng trước một học sinh ngỗ nghịch.
    Đó là chưa kể đến khi phải đối phó với tính ương bướng ( và các trò khác của trẻ ) thì các phụ huynh ( mà chủ yếu là các bà mẹ) thường phải "môt mình chống mafia" khi mà "phe địch" còn có 2 đồng minh nặng ký là Ông bà ( có khi cả bên nội lẫn bên ngoại ) và một đối thủ "đáng gờm" là ông xã ! Vì thế, những biện pháp đưa ra tuy không sai, nhưng có khi lại gãy gánh giữa chừng hay không thể áp dụng đồng bộ và tới nơi tới chốn - khiến cho trẻ trở nên "lờn thuốc" ! Vì thế, việc lập thêm một "chuyên mục" chỉ có thể có tác dụng nếu các bà mẹ thực sự muốn "con thay đổi" khi "ta thay đổi" mà thôi !
     
    Đang tải...


  2. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    hi hi, vài dòng chia sẻ của bác làm e phải cmt, em cũng muốn chia sẻ các tình huống cho các mẹ, nhưng đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, mình ko thể nói hay được, vì dù sao, mình cũng độc lập để dạy con, ít bị ông bà can thiệp. Con em cũng bị gọi là bướng, nhưng khá đáng yêu chứ ko phải lì hay hư.
    Để xử lý cái bướng của trẻ, phải tuỳ từng trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình chứ ko thể nói chung chung được.
     
  3. me cua miu

    me cua miu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    Vẫn biết dạy con thì phải kiên nhẫn nhưng cho mình hỏi nhé nếu con đòi cái này cái nọ mình ko đáp ứng, con khóc hờn, ăn vạ. Lúc đấy, mình đâu có thể nói nhẹ nhàng hoặc giải thích được (vì càng nói càng khóc to hơn) thì mình có nên kệ cứ để cho khóc ko? Cảm ơn các mẹ
     
  4. coolncute

    coolncute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    Bác nói thật trí lý, trí tình. Những vấn đề bác nêu ra em đều đã vấp phải trong quá trình dạy con. Muốn con thay đổi, trước tiên phải để cho con trẻ cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của cha mẹ dành cho con. Yêu thương sẽ đáp bằng yêu thương, trẻ yêu cha mẹ, khi thấy mình làm 1 điều j đó để cha mẹ buồn trẻ sẽ cảm nhận và thay đổi dần dần.
    Ví dụ thế này: ngày con mới vào học lớp 1, con học ko dốt, nhưng tính con ẩu, hiếu động, trong lớp ít tập trung nghe bài, hay bị cô giáo phê bình và cho điểm kém. Thời gian đầu mình rất hay mắng con, phạt con và còn dọa đưa lên CA phường xử lý. Có một lần con bị điểm kém nên dấu vở ở lớp ko mang về cho cha mẹ ký, hôm đầu con bảo quên mình tin, dặn con mai nhớ mang vở về. Hôm sau con lại bảo quên, hỏi luôn có phải con bị điểm kém ko, con chối, tra hỏi một lúc con mới khai thật là con bị điểm kém sợ ko dám mang về nhà. Mình hiểu ra rằng đây là lỗi tại vc mình dọa con nhiều quá, làm con sợ sinh ra nói dối. Mình bảo với con làm sai thì chỉ bị mắng nhg nói dối sẽ ko được mọi ng yêu thương quý mến và lâu dần sẽ trở thành ng xấu...Từ đó mỗi làn con bị điểm kém mình chỉ bảo với con là hôm nay mẹ rất buồn, bố mẹ đi làm vất vả cả ngày về nhà thấy con đi học có điểm tốt là bố mẹ thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, "Con bị điểm kém mẹ thấy hơi buồn". Vì sợ mẹ buồn con đã rất cố gắng thay đổi mặc dù trẻ con thì ko thể tránh những lúc trểnh mảng. Cần đánh giá cao những lỗ lực của con phải ko các bố mẹ. Khen con ngay khi con làm đc một điều tốt.
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2011
  5. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    Mình cũng đồng ý với bạn,không nên dùng đòn roi nhiều vì bé sẽ lì đòn đó bạn.Bạn nên giự thái độ nghiêm khắc một là một hai là hai,nếu đã không cho thì nhất định bé có cố gắng đủ trò ra sau cũng không nhượng bộ.
     
  6. nuhoangcuasacdep

    nuhoangcuasacdep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cần có thái độ như nào khi con bướng?

    yes hay quá đúng là phải như vậy
     

Chia sẻ trang này