Từ một miếng đất sét bình thường, đứa trẻ có thể tự do tạo ra bất kỳ thứ gì mà chúng tưởng tượng được. Chẳng hạn một con rắn đang lắc lư, một chiếc bánh sừng bò "nóng hổi" hay một chú mèo đang mỉm cười… Trò chơi nặn đất sét thực sự là một phương pháp hữu ích phát triển tối đa trí tuệ của trẻ. Sự tự do thay đổi ý tưởng và tạo ra những sản phẩm mới là một trong những điều thú vị nhất, hấp dẫn nhất đối với các em bé khi chúng chơi trò nặn đất sét. Tuy nhiên, khi chơi với đất sét, trẻ không đơn giản chỉ là tham gia vào một trò chơi thông thường mà thông qua đó, rất nhiều kỹ năng của trẻ sẽ được phát triển: Về mặt thể chất, khi trẻ nặn đất sét, các ngón tay của trẻ sẽ phải cầm, nắm, mở ra và co duỗi rất nhiều lần, nhờ vậy mà các khớp, cơ ngón tay và bàn tay sẽ trở nên linh hoạt hơn, giúp trẻ thực hiện tốt trong các công việc thao tác bằng tay. Về mặt xã hội, tham gia vào trò chơi này, trẻ sẽ học được cách hợp tác với nhau, và cùng nhau chia sẻ các ý tưởng. Ví dụ như chúng sẽ tìm mọi cách để gắn tất cả các khối đất sét mà chúng có để tạo ra một con voi khổng lồ, rồi lại cùng bàn bạc cách để giữ cho con vật ấy không trượt ra khỏi mặt bàn nhỏ của chúng. Nhờ đó sẽ tạo cho trẻ những nền tảng ban đầu cho các công viêc có tính tập thể cao mà chúng sẽ gặp phải trong cuộc sống sau này, đồng thời chúng cũng học hỏi được từ các bạn khác rất nhiều điều thú vị. Về mặt cảm xúc, chơi với đất sét sẽ là một cơ hội tốt để trẻ thể hiện những cảm xúc của mình, đặc biệt là đối với những trẻ chưa biết nói. Chẳng hạn như khi trẻ đang tức giận, nỗi tức giận đó sẽ được chuyển hoá vào các thao tác ném, nhồi, vo viên đất sét, nên trẻ sẽ thấy thư giãn hơn. Mặt khác, khi trẻ tạo ra các sản phẩm từ đất sét, có thể trẻ sẽ có những suy nghĩ về các tình huống cũng như những điều có thể xảy ra liên quan đến sản phẩm đó. Từ đó, trẻ sẽ có sự chuẩn bị trước đối với các sự việc mà trẻ gặp phải trong cuộc sống. Chẳng hạn, khi nặn một chú chó thì trẻ có thể sẽ tưởng tượng ra cảnh chú chó này chạy đuổi theo và cắn mình. Đứa trẻ sau đó sẽ nói với cô giáo về điều này, cô giáo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để trẻ phòng ngừa tình huống đó.. Về mặt nhận thức, trẻ sẽ biết thêm được nhiều khái niệm khoa học và toán học cũng như có thêm khả năng nhận thức thông qua trò chơi nặn đất sét. Trẻ sẽ thấy được sự thay đổi hình dạng của đất sét khi được thêm nước vào đất sét để làm cho đất sét dẻo hơn và dễ dính hơn. Khi trẻ quyết định chia nhỏ khối đất sét, thì chúng sẽ phải trao đổi với nhau xem nên làm như thế nào, điều đó giúp cho chúng tăng khả năng giải quyết vấn đề. Sự sáng tạo của trẻ cũng được phát huy trong quá trình chúng tạo ra các tác phẩm từ đất sét. Và sau đó, khi chúng sử dụng ngôn ngữ để miêu tả tác phẩm của mình và đếm lại xem mình đã tạo ra bao nhiêu tác phẩm thì khả năng ngôn ngữ và toán học của trẻ sẽ được nâng cao. nguồn: internet
Bé lớn nặn theo sở thích, bé nhỏ 3-4 tuổi dùng khuôn nặn rất hay và bổ ích giúp bé nhận biết nhiều thứ xung quanh: bông hoa, chú bé, con gấu.... giúp bé khéo tay hơn khi gắn mắt, mũi, mồm cho hình tạo từ khuôn, bé khéo tay hơn khi tách hình ra khỏi khuôn sao cho hình đẹp và không bị sứt... Từ đó bé tự chơi, tự nhận biết mọi thứ và nhớ được nhiều thứ mà bạn không phải vất vả giảng cho bé nghe
Bạn ơi bé nhà mình cũng rất thích đất nặn nhưng cháu chưa biết chơi nên toàn trộn lẫn các màu vào nhau. Mình muốn hỏi mua khuôn đất nặn ở đâu vậy?
Mình có bán khuôn số và chữ, khuôn hoa cho bé chơi http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=51527 Bạn tham khảo link nhé, có gì PM mình nhé
cám ơn thông tin hữu ích của bạn, con trai mình hơn hai tuổi, mình muốn bé phát triển trí thông minh mà chưa biết mua loại nào cho bé cả, cám ơn bạn nhiều nhé !
thằng nhà mình cũng toàn vê vê rồi chẳng biết nặn cái gì cả, trộn lung tung hết lên rồi bôi khắp nhà.........
Các mẹ ơi làm thế nào để biết đất sét an toàn cho trẻ ạ? E cũng thích cho con E chơi nhưng chưa biết phải dùng loại nào cho an toàn.