Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ em là nghĩ bé cần sống tự lập khi còn nhỏ là rất cần thiết, bên chỗ rèn luyện bản thân có bài viết con dâu tây dạy con, đọc mà tháy thấm thía
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà... con cái do chúng ta sinh ra, uốn nắn nuôi dạy nên người cũng là 1 phần trách nhiệm của gia đình. Gia đình là nền tảng vững chắc, tấm gương để con cái noi theo sau đó mới đến vai trò của nhà trường, xhội được. Dạy con từ thửa còn thơ... quả là đúng, dạy con tự lập, quí trọng đồng tiền...
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ bé nhà mình mới 2 tuổi, vô cùng hiếu động,nghịch ngợm, nhiều lúc cũng thấy bất lực khi dạy bé, có mẹ nào có phương pháp hay thì cho mình tham khảo với!
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Mình rất đồng tình, từ trước đến giờ mình luôn có quan điểm không thể để trẻ nhỏ tiêu pha tiền. Phải để chúng thấy kiếm tiền rất khó để chúng biết quý trọng khi có tiền trong tay, để chúng sống có giá trị, tôn trọng những gì đang có và biết sống tự lập, không dựa dẫm .... TL THẺ NHỚ SD2G 60K, BAO DA MÁY ẢNH CANON XỊN 70K, TẠP DỀ 15K http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/422569-Cần-Thanh-Lý-Tạp-Dề-gấp-FeeShip
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ hy vọng lớp trẻ 9x, 10x sẽ tiến bộ, nhưng theo em thấy hiếm lắm cơ
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ em cũng đồng tình với cách dạy trẻ tự lập từ sớm,nhưng ở vn bọn trẻ hầu hết đc chiều chuộng,k có thói quen tự lập từ sớm như trẻ con nước ngoài!
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Mình cũng tự lập tự thân vận động nên mình cũng sẽ dạy con mình như thế.
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ tôi nhớ thì thủ tướng Thái Thasin cũng cho con đi làm tiệm ăn nhanh. bài học về quý trọng đồng tiền
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Muốn con rèn luyện nhưng không muốn con khổ thì có cách j hay không các bác. Em muốn rèn luyện cho con em mà nhìn thấy con khổ lại thấy xót. Có cách nào vẹn cả đôi đường không?
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Câu chuyện lại khiến em suy nghĩ về một bộ phận trẻ em bây giờ có lối sống tầm gửi vào cha mẹ. Bậc phụ huynh nào cũng được như người cha trong câu chuyện này thì hay biết mấy. Điều quan trọng là dạy cho con sự tự lập, tinh thần sống có trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm với bản thân, sau là trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Giờ thì mình đã hiểu tại sao chồng mình không thích mình cho con ra hàng gội đầu để gội đầu (vì mình bận quá nên cho nó ra đó gội cho tiện, tóc lại dài nữa) nhưng ông xã cáu lên với mình và bảo, cho con gội đầu ở nhà, mẹ đang làm con hư đấy, hic hic. Vẫn biết là nên giáo dục con tự lập, nhưng phỉa thực tế, bắt đầu như thế nào đây? Chủ topic có thể tìm những ví dụ áp sát với cuộc sống không?
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ thế nên đừng nói tại sao người giàu lại cứ giàu mãi,đơn giản vì họ đúc kết ra được 1 chân lý : sướng trước khổ sau và ngược lại,các mẹ nhỉ ^^
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ mình thấy người giàu, người giỏi có cách dạy con rất đơn giản, hiệu quả lại tuyệt vời.
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Cơ bản là giờ bố mẹ nào cũng xót con, cái gì cũng hộ con hết. Nhà tớ cũng thế. Cứ nghĩ tội nghiệp con, cái gì cũng làm hộ... Thế là thành ỉ lại.
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Biết là phải thực tế với cuộc sống bận rộn bây giờ nhưng cũng phải bắt đầu từ việc dạy bé tự làm những điều đơn giản. Chẳng hạn như việc tự xúc ăn, tự thay đồ, tự gội đầu hay tự tắm rửa. Đừng sợ con tự ăn làm bẩn quần áo, đừng sợ bé không biết tự gội đầu. Chỉ cần hướng dẫn bé một chút, mất thời gian cho lần thứ nhất là thứ 2, lần thứ 3 thì đến lần thứ n bé cũng sẽ tự làm được. Rồi không chỉ những việc cá nhân mà một vài việc tủm mủn vụn vặt như việc may vá, việc bếp núc cũng nên cho bé biết dần. Bởi đấy cũng là cách dạy bé biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc những người xung quanh. Cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ nuôi con mà còn phải dạy con nên người. Hãy cố gắng sắp xếp dành thời gian cho bé. Em nghĩ 1/24h hằng ngày cho việc dạy bé những điều nhỏ nhặt này không phải là quá khó đêwaps xếp chị à. Chúc chị sẽ nuôi dạy con thật tốt, thật tốt chị nhé
Ðề: Nhà giàu rèn con bằng sống khổ Về cơ bản thì em ủng hộ cách dạy con như thế này. Có mấy mẹ ở trên nói việc gì cũng có 2 mặt, và không khéo thì con cái lại đi kiếm tiền linh tinh để bù đắp vào những thứ không xin được, cũng có lý. Nhưng em nghĩ thế này: Điều quan trọng ở việc giáo dục con mà bài báo ở trên nói đến không phải là bắt con phải sống khổ, tiết kiệm triệt để mà là dạy con sao cho hiểu thấu đáo giá trị của đồng tiền, giá trị của lao động và biết tự lập. Cái này rất khó vì vừa phải nghiêm khắc vừa phải nương theo tâm sinh lý con mà uốn nắn. Nhưng phần đông các bố mẹ bây giờ chắc cũng phải nhìn lại mình một chút, thời buổi bây giờ nhà nào cũng hiếm con, bố mẹ ông bà thương yêu quá thành ra nuông chiều. Em quan sát thấy rất nhiều trẻ cấp 1- cấp 2 bây giờ tiêu tiền kinh khủng, hay đòi hỏi, hay chê bai và thực dụng quá.