Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Em cho rằng trẻ có thể tiếp nhận được nhiều ngôn ngữ cùng lúc, thế mới có những em bé gọi là "bilingual baby" - em bé lai có bố mẹ nói tiếng khác nhau. Em cũng dạy tiếng Anh được 8 năm nay rồi, và dạy nhiều đối tượng khác nhau từ trăng non - trăng tròn cho đến trăng xế và giờ em cũng đang có bé được 2 tuổi, em thấy rằng ở giai đoạn bé sơ sinh các bé đã có thể tiếp nhận được ngôn ngữ rồi và bé đặc biệt rất thích giọng của mẹ, vì thế giai đoạn này nếu mẹ nào tiếng Anh tốt (phát âm tốt) đã có thể bắt đầu nói chuyện và chơi với bé bằng tiếng Anh được rồi. Nhiều mẹ muốn gửi con 3-4 tuổi đến học nhưng em thấy ở tuổi này con vẫn chưa nên đến lớp chỉ để học tiếng Anh, nếu trường mầm non song ngữ thì được chứ trung tâm hoặc lớp học tiếng Anh thì ko. vì ở tuổi này yêu cầu giáo viên phải nắm bắt được tâm lý lứa tuổi và phương pháp phù hợp với tuổi mầm non nữa. Suy ra em nghĩ bé có thể bắt đầu học ngôn ngữ từ sơ sinh nhưng để đến lớp học tiếng Anh thì ít ra con cũng phải 5 tuổi thì mới hiệu quả được và còn tùy từng bé nữa. Đấy là ý của em thôi. Còn Cái này là em dịch từ trang web của nước ngoài ra. Trang web này cũng được ngay cả các bố mẹ người bản ngữ sử dụng để dạy và chơi với bé. Bản thân e cũng đang thử dạy bé nhà em. Nàng ý nói theo tốt nhưng mỗi tội cứ nghe mẹ hát là cười khanh khách quên mất cả kiến thức... hehehe....nhưng mà vui lắm ạ. 1 số câu hỏi thường gặp: Bé nhà tôi có quá sớm để học tiếng Anh không? Không bao giờ là quá sớm để cho bé tiếp cận với tiếng Anh. Các bé rất thích âm thanh, nhịp điệu, thơ và truyện kể. Lúc này học ngôn ngữ đến với các bé 1 cách tự nhiên. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng thời kỳ sơ sinh là lúc tốt nhất để học 1 ngôn ngữ thứ 2. Từ khi mới sinh cho đến 2 hoặc 3 tuổi, bộ não của bé giống như miếng bọt biển. Người lớn khi nói với các bé thì nên nói chậm hơn và rõ ràng hơn so với các bé lớn và liên tục nhắc đi nhắc lại. Việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần rất quan trọng khi học 1 ngôn ngữ. Các bé học tiếng Anh như thế nào? Các bé học ngôn ngữ theo nhiều cách khác nhau, mà quan trọng nhất là thông qua nghe. Càng nghe nhiều từ thì trẻ càng học được nhiều từ. Bé cũng học thông qua xem (nhìn) và bắt chước. Khi chơi cùng con, bé sẽ học cách liên hệ các từ với các đồ vật. Thời gian thực hành tiếng Anh với con nên trong bao lâu? Hãy đưa tiếng Anh vào làm 1 phần trong những thói quen hàng ngày. Hát, đọc và chơi với bé bất kỳ lúc nào. Hát trong khi tắm cho bé, đọc thơ, kể chuyện khi đi ngủ. Các bố mẹ hãy nghĩ việc dạy tiếng Anh như 1 phần trong khoảng thời gian chơi với bé chứ không phải là 1 bài học. Khi bé mệt, chán nản hay đói bụng thể hiện qua việc bé dụi mắt, khóc, hoặc bò đi chỗ khác nghĩa là bé muốn sẵn sàng cho 1 hoạt động mới. Quan trọng là không quá ép buộc bé. Liệu bé có bị lẫn lộn với ngôn ngữ mẹ đẻ? Nhiều bố mẹ sợ rằng sẽ khiến các bé lẫn lộn khi cùng lúc dạy bé 2 ngôn ngữ. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ có thể cùng lúc học từ 2 ngôn ngữ trở lên. Ở những gia đình nói 2 ngôn ngữ, nhiều bậc cha mẹ áp dụng phương pháp: người cha sử dụng ngôn ngữ của mình để nói chuyện với con và ngược lại người mẹ cũng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để nói chuyện với con. Phần này có lẽ cần thêm ý kiến của các bố mẹ có kinh nghiệm, gia đình bố Việt-Mẹ nước ngoài hoặc ngược lại. Tại sao bé lại không nói? Các chuyên gia tin rằng trẻ hiểu ngôn ngữ trong khoảng 6 tháng đầu đời trước khi chúng có thể thể hiện ra ngoài. Bé chủ yếu nghe các âm thanh và từ. Khi bố mẹ nói chuyện, đọc và hát cho bé nghe bé sẽ lắng nghe và mỉm cười. Rồi 1 lúc nào đó bé sẽ khiến bố mẹ phải ngạc nhiên: Bé sẽ có thể hát theo và chỉ vào 1 đồ vật nào đó và nói từ chính xác. Cũng không nên so sánh bé nhà mình với các bé khác vì trẻ học tại những thời kỳ riêng. Vì vậy không cần phải kỳ vọng nhiều ở giai đoạn này. Vì ngoài ngôn ngữ ra bé còn phải học nhiều thứ cùng lúc: Tập bò, đứng, đi. Liệu bé có bị ảnh hưởng bởi những lỗi sai của bố mẹ khi dạy bé? Các bố mẹ cũng không cần phải lo lắng nếu tiếng Anh của mình chưa được chuẩn. Bố mẹ vẫn luôn là giáo viên tốt nhất cho bé! Trẻ rất yêu thích âm điệu phát ra với giọng của ba mẹ. Và đây là trang web mà em thấy khá đơn giản giúp các bố mẹ dạy các baby của mình và cũng là nguồn mà em tham khảo cho những ý kiến ở trên. http://www.englishclub.com/babies/en...abies-toys.htm
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Vậy bé bắt đầu học tiếng Anh như thế nào? 1 ví dụ khi dạy bé làm quen với TOYS (đồ chơi) New words: 1. ball 2. block 3. teddy 4. car 5. ring - Chuẩn bị 1 bức tranh hoặc vật thật thì càng tốt (hình ảnh search trên google sau đó in màu ra cho bé đỡ nhìn máy tính hại mắt). - Mẹ và con cùng nghe từ. - Mẹ chỉ vào từng đồ vật trong tranh và nhắc lại cho bé nghe. - Khuyến khích con chỉ cùng mẹ và dần dần tự chỉ vào được đồ vật mỗi khi mẹ đọc. - Hỏi bé các câu: Where's the ball? Where's the teddy? - Trả lời cho bé nghe: There's the block. There's the car. - Cho bé thấy mẹ vui mừng đến mức nào khi bé chỉ được: biểu lộ bằng nét mặt kiểu mắt chữ O mồm chữ A hoặc vỗ tay khen ngợi...bất kỳ điều gì làm bé thích thú. Mỗi lần như vậy hãy nói với bé: That's right! That's the ball. Good job! Và Playtime: Roll the ball Với những em bé xíu thì có lẽ sẽ cần 2 người lớn (bố và mẹ, anh chị) chơi cùng. Các bé lớn hơn chút có thể chơi cùng 1 bố hoặc mẹ. 1. Ngồi trên sàn chơi với bé. 2. 1 người lăn bóng cho bé và nói: "Ball for baby". 3. Giúp bé lăn bóng lại và nói "Ball for Daddy/Sister...". 4. Cứ lăn qua lăn lại và nói như vậy đến khi bé không chơi nữa. Khi bé đủ lớn để chơi bóng 1 mình, Hãy thêm từ "catch". 1. Lăn bóng cho bé. 2. Mỗi lần lăn bóng thì nói với bé "catch". 3. Bảo bé lăn bóng lại cho mẹ/bố và nói: "Roll to mommy." Phần tiếp theo: Song, Rhyme or Story time Mẹ có thể dùng Teddy bear hoặc mẹ làm hành động cùng bé: Teddy Bear, Teddy Bear Turn around (Mẹ/Teddy quay 1 vòng) Teddy Bear, Teddy Bear Touch the ground (Mẹ chạm tay xuống đất) Teddy Bear, Teddy Bear Show your shoe (Mẹ/Teddy đưa bàn chân về phía bé) Teddy Bear, Teddy Bear That will do (Vỗ tay) Teddy Bear, Teddy Bear Blow out the light (Giả vờ thổi nến) Teddy Bear, Teddy Bear Say Good Night (gục đầu xuống hoặc nhắm mắt lại). Còn bài hát sau đây được hát theo nhạc bài "Wheels on the bus" The bouncy bouncy ball went bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce The bouncy bouncy ball went bounce bounce bounce all through the house And the baby named Joey said ball ball ball ball ball ball ball ball ball The baby named Joey said ball ball ball all through the hall.
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Các mẹ cho các bé học tiếng Anh càng sớm càng tốt, nhất là đưa các bé vào môi trường tiếng Anh. Có thể ban đầu các mẹ dạy các bé một số từ cơ bản, thỉnh thoảng các mẹ cho các bé nghe các bài hát tiếng Anh của trẻ nhỏ. Khi lớn hơn chút thì các mẹ có thể cho các bé tới các trung tâm để tạo môi trường cho các bé giao tiếp. Cháu gái mình đang cho học tiếng anh tại Smartlink ở Thái Hà đấy, các mẹ nào có nhu cầu thì cho bé qua học ở đó cũng được, thấy bé nhà mình thích đi học lắm,về nhà cứ bibo hay lắm!
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Cảm ơn mẹ nó, nghe qua là thấy mẹ nó là giáo viên rất có nhiệt huyết với nghề
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Chi lí. cám ơn các mẹ đã chia sẻ những thông tin này . Em xin oánh dấu dõi theo
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Các mẹ ơi đã có ai cho con theo học tiếng Anh ở Ila VietNam (299Cầu Giấy) không? bé nhà mình đang muốn cho tham gia khóa học cho bé 4 tuổi , ai đã cho con học ở đó cho mình biết học hành kết quả thế nào với, có nên cho học tại Hội đồng Anh hay học ở Ila VietNam.
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Sao ko thấy ai đề cập đến cái TV nhỉ, chính cái chương trình thiếu nhi trên TV dạy cho trẻ nhiều từ phết.
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Em cũng toàn dạy con em bằng cách mẹ dạy con. Xem hình, cho nghe âm thanh, rồi chỉ cho con phát âm tiếng anh. Mỗi tội ku nhà em ngọng. 3 tuổi mà bố ( a - ờ), mẹ (a - ờ) anh (bờ a ờ) chị (ít tờ) . Nhưng vui và thấy yêu con lắm.
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Hoàn toàn đồng ý với mẹ này. hành trình học một ngôn ngữ bao giờ ucngx phải là nghe-nói-đọc viêts . Trẻ càng nhỏ học càng dễ, vì bé có khả năng phân biệt nắm vững đựoc những sai khác rất nhỏ trong ngữ âm, bạn cũng đừng lo lắng là bé chưa sõi TV đã học tA, thậm chí bạn hoàn toàn có thể cho bé nghe tiếng Nhật, Tiếng Trung. Đây là việc làm tạo vùng ngôn ngữ thứ ba trong não bé, nó tạo tiền đề cho bé sau này học ngoại ngữ rất đơn giản, như việc chúng ta book một phòng khách sạn từ trước vậy. Học một ngoại ngữ, sử dụng đựoc nó không chỉ là việc nói chuyện thêm được với một số người mà nó còn thúc đẩy sự phát triển của não bộ đặc biệt trong giai đoạn 3 năm đầu đời cực kì quan trọng của bé. Học thế nào? hãy để bé nghe nghe nghe nghe càng nhiều càng tốt. bạn không nên phát âm cho bé vì có thể làm bé sai theo hoặc bé bắt chước ngữ âm của bạn. nếu muốn bé phát âm chuẩn thậm chí "như người bản ngữ", thì hãy cho bé nghe. Nghe bài hát, nghe, xem phim hoạt hình (nghe chủ động), và nghe các bản tin thời sự (nghe thụ động) một số đĩa hay: 1, leap frog 2. Gogo 3. Magic English. 4. Your baby can read 5. các phim hoạt hình watl Disney nghuyeen bản không dịch, không phụ đề
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Nhà mình quy định là bố nói tiếng Anh với con còn mẹ chỉ nói tiếng Việt thế nên bé nhà mình nói tốt cả 2 ngôn ngữ. Bé nói tiếng Việt giống y chang các bạn ở Việt Nam, k bị ngọng tý nào cả.
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? bố mẹ biết tiếng anh là một thuận lợi đối với con cái sau này, tôi thì bập bẹ lắm chăng biết mấy không biết sau này dạy các con như thế nào đây
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Chà, em hỏi cái này hơi dốt một tí nhé. Ví dụ con em được 5 tuổi, em bất đầu dạy con tập đọc chữ đã. Thế có nên dạy luôn là chữ A phát âm tiếng Việt thế này, nhưng sang tiếng Anh thì đọc thế kia không?
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? bé nhà mình đang học lớp 1,trước đây cũng cho con đi học TA,chủ yếu là luyện kỹ năng nghe nói,học từ qua tranh ảnh,trò chơi...Liệu khi nào thì cho con tập viết và đọc TA đc nhỉ?ví dụ bây giờ mẹ hỏi:What's your name ? thì con có thể trả lời đc:My name is... thế nhưng chỉ dòng chữ đó trong sách thì toàn đọc kiểu tiếng việt :mi name...Mình ko biết bây giờ rèn kỹ năng viết và đọc cho con ntn..Liệu bây giờ có dạy phiên âm và giải nghĩa như ngày trước mình học ko nhỉ?
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Mẹ cháu cứ yên tâm, bố mẹ không dạy đã có thầy cô, trường lớp dạy. Thế hệ bố mẹ mình cũng thế mà. Nhưng tụi mình thì vẫn học tiếng Anh, nghe nói, giao tiếp được đó thôi :d
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Có thể ý kiến của mình sẽ bị nhiều ba mẹ phản đối nhưng nhiều ba mẹ lo lắng cho khả năng tiếng Anh của con quá mà ko lo cho nó học Việt ngữ cho giỏi. Trẻ con cho học Tiếng Anh từ nhỏ cũng tốt nhưng nó sống ở VN, tiếp xúc môi trường người VN thì yên tâm là ba mẹ có ép, có muốn con học TA từ bé cũng chỉ là những phản xạ mà chúng ko có ý thức ghi nhớ thành thói quen. Vì đó là thứ ngôn ngữ ko thường xuyên. Bản thân mình, lớp 3 mẹ cho đi học TA. sau bẵng đi, lên lớp 5 đi học lại, cũng bi bô, bập bẹ nhưng chẳng có ý thức 1 cách hệ thống gì cả. Thậm chí học ở hai năm lớp 6, lớp 7 xong cũng như không. Tất cả chỉ bắt đầu từ khi học lớp 10, chính thức học khối D để thi đại học và mới học vào hệ thống và phát triển đến bây giờ. Nói chung, việc các bé học TA chỉ là một cái goi là học mà chơi thôi. Nên các ba mẹ cứ cho con thoải mái. Như bây giờ nhà nào cũng có điều kiện xem kênh Cartoon thì đúng là quá tốt cho trẻ thẩm âm và phản xạ. Cứ để tự nhiên cho nó thích và cho con đến các câu lạc bộ cho nó vui chơi với bạn. Ba mẹ nghe con đọc từ TA thì cũng vui vui, đi khoe với bạn là bé nhà mình biết nói từ nọ từ kia. Nhưng đừng vì quá lo lắng mà ép con nhỏ. Riêng mình, cứ học cho giỏi ngữ văn, Việt văn đã. Học văn, học làm người ngoan ngoãn rồi muốn ngoại ngữ gì cũng được
Ðề: Trẻ nhỏ học Tiếng Anh như thế nào ? Bé nhà mình gần 2 tuổi nói tiếng việt được đầy đủ hết rồi chỉ một vài từ khi phát âm hơi ngọng chút. Hát được những bài hát ngắn và đơn giản bằng tiếng Việt. Đối với tiếng Anh mình cho bé nhà mình nghe nhạc. Những bài hát thiếu nhi vui nhộn, có tiết tấu chậm 1 chút để trẻ nghe và có thể bắt trước được. Mình để ý khi nào đến những đoạn nhạc chậm bé lẩm bẩm hát theo. Bên cạnh đó mình cho bé xem phim hoạt hình trên kênh disney thấy bé cũng rất thích thú. Ko biết cho bé tiếp xúc như thế có hiệu quả ko?