Nhận diện và phòng dịch tiêu chảy cấp (tiêu chảy dạng tả) Nên hạn chế thói quen ăn uống lề đường trong thời gian này TT - Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới, dịch tiêu chảy cấp (đặc biệt là tiêu chảy dạng tả) là một bệnh dễ gây chết người. Bệnh được nhận diện với các triệu chứng: người bệnh đi tiêu phân lỏng liên tục, lượng nhiều, phân thường có màu trắng đục như nước vo gạo. Ói nhiều, làm cơ thể mất nước và kiệt sức nhanh chóng, thở nhanh. Tử vong có khi xảy ra trong vòng 3-4 giờ nếu người bệnh không được điều trị đúng. Bệnh lan truyền nhanh chóng và tấn công nhiều người cùng lúc. Khi bệnh xảy ra, có thể thành dịch. Khi có bất cứ người nào bị tiêu lỏng thường xuyên và ói, ngay lập tức phải đưa người đó đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Đổ dung dịch khử khuẩn lên phân, dịch nôn ói của người bệnh và tất cả đồ dùng của người bệnh. Đảm bảo mọi người sử dụng nhà vệ sinh và luôn giữ nhà vệ sinh thật sạch sẽ, khử khuẩn hay đổ dung dịch khử khuẩn vào nước làm sạch nhà vệ sinh. Không để ruồi đậu vào thức ăn và nhà vệ sinh. Đun sôi hay cho thêm chlorine vào nước uống, nước dùng để nấu ăn, rửa chén bát và các vật dụng khác. Ông Nguyễn Hồng Hà, phó viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, cho biết biểu hiện của bệnh nhân rất điển hình: mất nước nhiều, da khô, chân tay lạnh, hạ huyết áp... Trên lý thuyết, thời kỳ ủ bệnh kéo dài từ vài giờ đến tối đa năm ngày, nhưng kinh nghiệm điều trị thực tế cho thấy thời kỳ này ngắn hơn nhiều, biểu hiện bệnh nhân sôi bụng, đầy bụng, tiêu chảy một vài lần, nhưng sau đó là thời kỳ toàn phát, với biểu hiện tiêu chảy dồn dập làm bệnh nhân mệt lả, mất nước, điện giải, chuột rút hoặc trụy mạch... Bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, trưởng khoa khám bệnh Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia, khuyến cáo ba biện pháp phòng bệnh hiệu quả là ăn chín - uống sôi, rửa tay sạch và mâm cơm phải đậy lồng bàn. Nếu không, trường hợp nhà bên cạnh có người mắc bệnh, dịch nôn, phân có thể dính ở đường nước thải, nền nhà..., ruồi đậu vào và mang vi khuẩn lên thức ăn. Bà Vân cho rằng tiêu chảy thông thường có các dấu hiệu tiêu chảy kèm sốt, đau bụng; còn tiêu chảy cấp, đặc biệt thì không sốt, không đau bụng mà... chỉ tiêu chảy. Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=227404&ChannelID=12
Ðề: Nhận diện và phòng dịch tiêu chảy cấp (tiêu chảy dạng tả) ôi nguy hiểm quá, em đang lo lắng cho mèo nhà em, hình như cháu bị Rota hay sao ấy, hic mai em định mang con đi bác sĩ này