Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Em vừa tìm thấy cái này hay lắm nè các chị ơi : Dạy cho con em bạn biết cách tự bảo vệ và tự chăm sóc sức khỏe Sức khỏe là điều cần thiết cho bất cứ ai, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi tiểu học – lứa tuổi rất quan trọng của quá trình phát triển toàn diện thể lực và trí lực. Tuy nhiên đây cũng là lứa tuổi mà sức đề kháng của bản thân trẻ còn yếu, khả năng lây nhiêm bệnh từ môi trường học, xã hội rất cao. Để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển cho trẻ, hơn ai hết trẻ cần được bố mẹ giáo dục và hướng dẫn để tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân, tieuhoc.vn xin đưa ra một số lời khuyên: Dạy cho trẻ biết khái niệm của hệ miễn dịch, sức đề kháng của bản thân để chúng hiểu rằng với trẻ nhỏ hệ miễn dịch yếu hơn nguồi lớn và chúng phải “cẩn thận” gấp bội. Hãy giải thích để trẻ hiểu rõ những tác hại ghe gớm của bệnh tật với sự phát triển toàn diện của trẻ và làm ảnh hưởng đến tương lai của chúng như thế nào. Hãy cùng con bạn tập những bài tập thể dục phù hợp, giúp trẻ có những hoạt động tích cực, đều đặn nhằm nâng cao thể trạng. Chỉ ra cho con bạn lợi ích của giấc ngủ, bao gồm cả giấc ngủ trưa để trẻ hiểu rõ và tự nguyện đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc. Hãy nói cho con bạn hiểu rõ tầm quan trọng của đồ ăn, thức uống, giúp chúng nhận biết những thực phẩm nào giầu vitamin, chất đạm, chất khoáng và các vi chất có lợi cho sức khỏe. Khuyến khích trẻ ăn uống điều độ, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Nói cho con bạn hiểu rõ tác dụng và lợi ích của việc rửa tay cũng như những tác hại có thể xẩy ra nếu không rửa tay sạch. Hướng dẫn con của bạn cách rửa tay đúng cách và rửa tay thường xuyên để chống vi trùng. Dạy con bạn cách giữ gìn vệ sinh thân thể, quần áo, đi tắm hằng ngày và đánh răng thường xuyên sau mỗi bữa ăn, uống nước, súc miệng sau khi ăn hoa quả, kẹo, bánh. Khuyên con của bạn nên tránh xa những người đang ốm đặc biệt là các bệnh có thể lây qua đường hô hấp như cảm cúm, đau mắt… Khuyên con bạn nên hạn chế tối đa việc dùng chung đồ dùng cá nhân với người khác đặc biệt là các đồ dùng như khăn mặt, bàn chải đánh răng, hoặc chén, bát. Hãy cùng con bạn tập những bài tập thể dục phù hợp, giúp trẻ có những hoạt động tích cực, đều đặn nhằm nâng cao thể trạng. Hãy hướng dẫn trẻ biết tư duy về tác hại của sự thái quá trong các trò chơi, giúp chúng hiểu cần cảnh giác, để ý đến những vật có thể gây thương tích. Việt Cường
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi chài, có vụ này nữa sao, tiêu rồi, haizzz mình ngu thật ấy, giờ mới biết khổ ghê cơ
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Chào các mẹ Các mẹ đánh trứng với lá mơ thái nhỏ như hành ấy rồi rán lên cho bé ăn là hết liền. Các mẹ thử xem nhé
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Nếu bé chịu ăn trứng với lá mơ thì rất tốt, người lớn ăn cũng tốt mà. Chỉ có điều mẹ Tom không làm sao ăn được món đó hu hu....
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi chẹp..bé nhà mình đi phân lỏng 3 hum nay rồi..uống men supbikiz mà hok thấy đỡ, ngày đi 1-2 hoặc 3 lần..hjc..đã còi lại còn còi hơn mình định cho uống kẽm như mẹ Tom nói mà hok bít cháu 8 tháng có uống đc ko mẹ nó?? và liều lượng thế nào?
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi 6 tháng trơ lên là uống được rồi em ạ. Khi bé đang bị tiêu chảy thì em cho bé uống 1 ngáy 1/2 viên thôi, chỉ cần qua 3 ngày là bình thường lại luôn. Bây giờ có dạng gói nó là ZinC-kid rất dễ uống, em mua cái đó cho bé uống rất tốt, trong ZinC-kid có thêm 1 số thành phần giúp tiêu hóa tốt hơn nữa đó
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Kinh nghiệm của mẹ nó bổ ích quá, bé nhà em bụng dạ cũng hơi yếu
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Chăm sóc trẻ tiêu chảy Tiêu chảy là một bệnh thường gặp ở trẻ em, bệnh xảy ra quanh năm. Đa số trường hợp bệnh hồi phục tốt nếu được chăm sóc đúng cách, ngược lại bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm Đó là các nguy cơ mất nước, rối loạn điện giải, suy dinh dưỡng, thậm chí tử vong. Bệnh tiêu chảy thường là do trẻ bị nhiễm virus hoặc vi trùng trong đường ruột. Nếu bé bị tiêu phân lỏng, không đàm máu thì thường bệnh kéo dài trung bình 5-7 ngày, sau đó tự giới hạn. Tuy nhiên trong giai đoạn trẻ tiêu lỏng nhiều, có thể gây mất nước và muối. Điều này rất nguy hiểm, trẻ sẽ nhanh chóng bị khô kiệt, thậm chí có thể tử vong nếu không được bù nước thích hợp và kịp thời. Để tránh bị mất nước, cho trẻ uống thêm nhiều nước chín, nước khoáng, nước dừa tươi, tránh dùng các loại nước giải khát công nghiệp có nhiều đường, quá ngọt. Có thể dùng dung dịch ORS, nhưng chỉ uống sau tiêu chảy, ói theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Cần cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi, nên chia nhỏ bữa ăn làm nhiều lần, đút chậm bằng muỗng vì trẻ dễ ói. Vì bệnh lây qua đường phân-miệng nên để phòng ngừa tiêu chảy cần chú ý giữ vệ sinh ăn uống, bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi và kéo dài đến 18-24 tháng. Không nên cho trẻ bò lê trên sàn nhà, không nên ngậm tay hoặc ngậm đồ chơi, nên cho trẻ ăn uống bằng ly, chén, muỗng để dễ vệ sinh, nếu bú bình cần vệ sinh bình kỹ trước mỗi cữ bú. Trẻ bị tiêu chảy cần được theo dõi Những trẻ tiêu chảy không mất nước có thể điều trị tại nhà và tái khám theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Trẻ cần được theo dõi số lần, số lượng, màu sắc phân, khả năng uống bù nước và ăn uống. Cần đưa trẻ đến tái khám tại cơ sở y tế khi trẻ có một trong các dấu hiệu sau: sốt cao liên tục, co giật (làm kinh), nôn ói nhiều, không ăn uống được, chướng bụng, tiêu phân có máu hoặc khi cha mẹ thấy trẻ nặng hơn (vì tiêu chảy có thể là biểu hiện của một bệnh khác nặng hơn ở ngoài đường tiêu hóa). Những lưu ý khi trẻ bị tiêu chảy Tuyệt đối không dược sử dụng các loại thuốc cầm ỉa ở trẻ em. Tiêu chảy đa phần là do nhiễm trùng ở đường ruột, tiêu phân lỏng cũng là cách bảo vệ cơ thể giúp thải trừ vi trùng, chất độc. Điều trị chính bệnh tiêu chảy là phòng mất nước; bù nước và muối nếu trẻ đã mất nước. Các thuốc cầm tiêu chảy là những loại thuốc làm giảm nhu động ruột, liệt ruột làm phân không được thải ra ngoài, trẻ vẫn bị “tiêu chảy” nhưng phân không bài xuất ra ngoài được, ứ lại trong ruột gây chướng bụng, viêm ruột, thậm chí làm tắc ruột, thủng ruột, tử vong. Trẻ bị bệnh tiêu chảy cần được cho ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng như lúc bình thường, không nên kiêng cữ hoặc thay đổi chế độ ăn của trẻ, nên cho trẻ ăn nhiều bữa hơn. Trẻ còn bú sữa vẫn tiếp tục bú sữa pha như bình thường, không được pha loãng hơn. Chỉ phải đổi sữa nếu trẻ tiêu chảy nhiều hơn rõ rệt sau mỗi cữ bú, có thể do tình trạng không dung nạp chất lactose trong sữa, do đó sữa sẽ đổi là loại sữa không có lactose. Thường thì loại sữa này chỉ dùng trong khoảng 2 tuần. Một bệnh lý khác cần phải đổi sữa là khi trẻ tiêu chảy do dị ứng sữa bò. Cần tham vấn ý kiến nhân viên y tế khi muốn đổi sữa. http://www.khoemoingay.vn/phong-benh/cham-soc-tre-tieu-chay
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Kinh nghiệm hay quá chị ơi em oánh dấu khi nào có ai bị còn mách nước ạ
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Tom đi viện rùi mình rút ra vậy nên chia sẻ với mọi người thôi, hi hi mong là các bé khỏe mạnh cho các mẹ đỡ khổ
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi cảm ơn mẹ Tom đã chia sẻ. Mình đi làm mà như lửa đốt vì con bị tiêu chảy 3 ngày rồi. Mời bs nhi đến nhà, cho oresol và men TH. Nhưng con k uống. Sao nó mất nc mà lười uống hơn ngày thường nhỉ? Mình có 2 thắc mắc: oresol có pha chung vào sữa đc k? Dấu hiệu của trẻ mất nc ntnao? Mình lo cho con khi thấy con nôn và đi ra nhiều nước. Lại lười uống nước. Cho đi viện thế nào cũng khám xét, xét nghiệm mất cả buổi chiều. Có nên xin truyền nước k nhỉ? (con m chỉ sốt nhẹ 37,3C mà thôi)
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Tuyệt đối không cho uống kèm OResol với sữa mẹ nó nhé. OR phải pha đúng tỉ lệ như Hướng dẫn nha. Bạn mua loại màu trắng mình thấy dễ uống hơn màu cam, con mình màu cam nó cũng k uống đâu nhưng màu trắng thì có uống đó, nó có vị mặn mặn k mùi nên dễ uống hơn, nếu cho lên BV cũng chỉ thế thôi, mẹ cháu cứ cho uôg từng thìa cà phê một thôi và phải chịu khó, nếu mất nước nhiều quá mà con k chịu uống nước thì nên chuyền nhé, chủ yếu là chữa tiêu chảy thôi, thường thì khi bị tiêu chảy trẻ hay bị sốt nhẹ đó. Chúc bé chóng khỏi cho mẹ yên tâm kiếm xiền nhé
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi hôm qua về mình rang gạo lấy nước cho con. Nhưng mình k biết có nên xay cả gạo đã nở thành hạt cơm ra, hay chỉ lấy nước ? Có pha thêm muối k? tỉ lện ntnao ạ? mình thấy nc gạo rang dễ ưống hơn. Ngoài ra mình xay cà rốt cho vào cháo. Trộm vía từ đó con k đi nữa. Sáng nay con lại đi 2 lần, có vẻ đặc hơn tí. Đúng là k thể sốt ruột cho uống thuốc cầm tiêu chảy. Ông bà cứ giục uống gì cho cầm cơ
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Tiêu chảy mà uống Smecta không khỏi, phân đi lỏng, có mùi chua thì uống nước vôi nhì cũng có hiệu quả lắm các chị ạ.
Ðề: Chữa Tiêu chảy cho trẻ dưới 5 tuổi Thương các bé quá! Mình có biết Men Biolactovin của Viện Công nghệ sinh học. Mình có biết rất nhiều bé dùng men này đã khỏi hoàn toàn, cảm nhận rõ rệt khi dùng được 1 vỉ, dùng khoảng 3 vỉ là khỏi. Các mẹ có thể gọi mẹ có số này để được tư vấn thêm 0979582840. Chúc các bé mau khỏe!