Chào các mẹ, em mới lập gia đình hơn 6 tháng, đang chuẩn bị tinh thần mang thai, nhưng ko bít trước khi mang thai cần chuẩn bị những gì, nghe bảo đi tiêm chích ngừa gì đó, em ko rõ, em nào trải qua rồi, chỉ dạy em kinh nghiệm quý báo? EM hiện ở AN Giang, chưa biết phòng khám sản khoa nào tốt để chuẩn bị đi khám, các mẹ nào ở An Giang giúp em dc hok, vì em ở xa về đây theo quê chồng?
Ðề: Chuẩn bị gì khi muốn có thai? Em có thể tiêm ngừa Rubella và uống axit folic. Nhưng tiêm ngừa xong phải 6 tháng sau mới được có bầu em nhé!
Ðề: Chuẩn bị gì khi muốn có thai? hix, tụi em hằng ngày dùg bcs định đầu năm mới chuẩn bị , nhưng tuần vừa rồi nhỡ 1 lần ko dùng, ko bít dính ko nữa, nên em lo, giờ có nên đi tiêm như chị nói hok?
Ðề: Chuẩn bị gì khi muốn có thai? Chị nên xem chờ xem sao nếu chưa bị dính thì tốt hết lả nên tiêm phòng rubella trc nếu trc đây chị chưa bị, sau đ1o trc 1 tháng thì nên bổ sung axit folix rùi có thai là tốt nhất
Ðề: Chuẩn bị gì khi muốn có thai? Bạn nên tiêm ngừa 1 tháng trước khi mang thai, còn bây giờ chưa biết mang thai hay chưa thì nên đợi để kiểm tra đã nhé bạn. 1 tháng trước khi có ý định mang thai thì bạn nên tiêm ngừa vacxin Rubella, sởi, quai bị.... để bé chào đời được khỏe mạnh nhất
Ðề: Chuẩn bị gì khi muốn có thai? Sắt và acid folic ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe phụ nữ và thai nhi? Thiếu sắt hay thiếu acid folic sẽ dẫn đến thiếu máu. Thiếu máu do thiếu sắt làm tăng nguy cơ biến chứng thai ky, tăng nguy cơ nhiễm trùng cho thai phụ, tăng nguy cơ sảy thai và biến chứng hậu sản như bị băng huyết sau sinh. nguy hiểm hơn thiếu máu thiếu sắt làm tăng tỉ lệ tử vong cho cả mẹ và bé. Đối với thai nhi thiếu máu do thiếu sắt và acid folic có thể gay suy dinh dưõng bào thai trẻ dễ bị sinh non, nhẹ ký . Ngoài ra thiếu máu trong quá trình mang thai còn ảnh hưởng đen sự phát triển về thể lực và trí lực sau nay của trẻ, cũng như ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ. Đặc biệt với acid folic, việc bổ sung acid folic truớc và trong giai đoạn đầu của thai kỳ sẽ góp phần làm giảm đáng kể tỉ lệ sinh con dị tật ống thần kinh. Hiện nay tổ chức y tế thế giới khuỹến cáo mọi phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ nên bổ sung 400 mcg acid folic mỗi ngày nhằm giảm thiểu nguy cơ dị tật ống thần kinh ở trẻ