(Dân trí) - Một lời nói dối ngu ngốc có thể phá hỏng niềm tin của con dành cho bạn. Nhưng lời nói dối thông minh lại có thể giữ cho chúng sống vui, lành mạnh. Bạn biết rằng trong hầu hết mọi trường hợp, nên nói thật, nhưng cũng có lúc cần “sáng tạo” đôi chút. 1. Khi trẻ chưa thể hiểu Những cuộc tấn công mang âm mưu khủng bố hay sự sụp đổ của cả một hệ thống là những ví dụ điển hình về những điều nằm ngoài khả năng hiểu biết của trẻ. Bạn không thể bảo vệ trẻ khỏi mọi thứ trên đời nhưng một điều bạn có thể làm là đảm bảo với trẻ bạn sẽ bảo vệ chúng. Cho trẻ biết những nguy hiểm trẻ nghe được trong bản tin tối còn cách xa hàng ngàn dặm và trẻ không có gì phải lo lắng cả. 2. Rắc rối của bạn không phải là của trẻ Nếu bạn mất ngủ triền miên vì chưa tìm được việc, hãy giữ riêng cho mình thôi. “Các bậc cha mẹ luôn cần giữ vai trò người bảo vệ” - quan điểm của Th.S Vicki Panaccione, sáng lập Học viện Làm cha mẹ tốt hơn (the Better Parenting Institude) tại Mỹ. Nếu vẫn loanh quanh ở nhà vì chưa có việc làm, hẳn bạn không thể che giấu sự thật là bạn thất nghiệp. Nhưng hãy trấn an con rằng kinh tế gia đình vẫn đang trong vòng kiểm soát. Nói với con mọi việc rồi sẽ ổn, bản thân bạn cũng nên tin điều đó. 3. Khi việc liên quan đến “chuyện người lớn” Trong trường hợp bé bất ngờ xuất hiện ở phòng ngủ khi bố mẹ đang bận “yêu” nhau, một lời giải thích “bố chỉ đang chơi cù kít với mẹ thôi” được cho là vừa đủ. Nên hết sức tránh khoảnh khắc bối rối này bằng cách đưa ra các giới hạn. Ví dụ bạn nên luyện cho con thói quen gõ cửa phòng bố mẹ trước khi vào hoặc cho con biết rằng, khi cửa phòng bố mẹ đã đóng, con muốn hỏi gì cũng cần phải đợi. 4. Khi trẻ yếu kém/sai sót trong chuyện gì Con trai bạn chơi bóng đá không tốt lắm, con gái bị điểm kém ở trường... những vấn đề này được xem là khá tế nhị với trẻ. Các chuyên gia cho rằng, liên quan đến điểm số, thể thao, thi đấu, cha mẹ chỉ nên tập trung vào những nỗ lực của trẻ (“con đã hát bằng cả trái tim mình”) chứ không nên nhắm vào kết quả. 5. Kín đáo về “quá khứ” của bạn Hùng hồn với một đứa con tuổi teen rằng “trước khi gặp mẹ, bố chẳng biết đến rượu chè hay gái gú là gì” sẽ chỉ biến bạn thành kẻ nói dối trắng trợn. Tốt nhất là nên “nói thật có chọn lọc” cho con về tuổi trẻ không mấy “lành mạnh” của bạn. Hãy dùng những sai lầm trong quá khứ như bài học cuộc sống để dạy con. Đó là hành trang cho con bước vào đời. nguồn:dantri
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối White lies, khi những lời nói dối có lợi ích của nó. Thanks 5 trường hợp của mẹ nhé, đúng là nhiều khi sẽ thật khó xử
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối Chúng ta cũng nên nói dối. Khi mà lời nói dối không làm hại ai. Cảm ơn chủ top nhiều nha.
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối Những lời nói dối đáng yêu và mang laị hạnh phúc, sao ta k nói dối
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối Đúng là nói dối nhiều thì không tốt tí nào. Tuy nhiên nếu nói dối đúng trường hợp thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Và không làm ảnh hưởng đến ai cả.
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối nhiều trường hợp bắt buộc phải nói dối vì nó đem lại niềm vui cho người khác vượt qua giai đoạn khó khăn. Ví dụ, 1 bà mẹ sắp mất mà con trai vừa hy sinh khi ra chiến trận, 1 anh bộ đội nào đó nói dối mình là con trai của bà vừa trở về thì bà ra đi sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Nhưng không nên lạm dụng nó 1 cách bừa bãi
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối Nhiều khi cũng phi nói dối nếu điều đó đem lại hạnh phúc cho mọi người nhưng cái gì cũng vậy ko nên lạm dụng quá sẽ gây hậu quả xấu là "quen mồm nói mãi "
Ðề: 5 trường hợp cha mẹ nên nói dối nói chung là bố mẹ không nên nói dối con, trẻ mà biết thì sẽ mệt với nó lắm ^^