Khác: Ăn uống sao cho sớm có Rồng con?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi sexyladyqb, 13/1/2012.

  1. sexyladyqb

    sexyladyqb Banned

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Tỷ lệ hiếm muộn, vô sinh trong xã hội hiện đại ngày một tăng cao và chị em cũng có muôn vàn lý do để đổ lỗi cho việc "chậm trễ" của mình.

    Một trong những lý do hàng đầu được đưa ra là do độ tuổi kết hôn. Việc phụ nữ ngày nay theo xu hướng ngày càng kết hôn muộn đã gây ra hệ quả hiếm muộn hoặc không thể có con. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa cũng không kém phần “nguy hiểm” mà nhiều người không để ý đến là chế độ ăn uống. Theo các chuyên gia khoa sản, việc cải thiện chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý sẽ giảm đáng kể tỷ lệ các cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh.

    Vợ chồng Hà đã từng rất khổ sở sau 5 năm cưới nhau mà vẫn không thể mang thai. Khi lấy nhau 2 người đã ở cái tuổi ngấp ngoái 30. Chính vì vậy mà ngay sau tuần trăng mật, bố mẹ hai bên đã lên kế hoạch bắt anh chị phải có em bé ngay. Ấy thế mà sau suốt 2 năm trời cố gắng, kết quả vẫn là con số 0.

    [​IMG]
    Chế độ ăn uống nhiều chất xơ giúp cải thiện khả năng thụ thai. (Ảnh minh họa)

    Sau đó anh chị đã quyết định đi chữa trị vô sinh. Theo các bác sĩ thì Hà khó có con vì cô bị u nang buồng trứng trong khi chồng lại có chất lượng tinh trùng kém. Nghĩ rằng nguyên nhân này không quá quan trọng, hai vợ chồng cô đã không chữa trị ngay mà lại đi bốc thuốc nam rồi thì đi lễ xin con. Kết quả là sau 3 năm trời vẫn chẳng có tăm hơi gì. Lúc này, được nhiều người thân khuyên nhủ, vợ chồng cô mới quyết định đến bác sĩ chữa vô sinh có tiếng ở Hà Nội để chữa trị.

    Nguyên nhân được bác sĩ kết luận thì vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng cách chữa trị thì khá đơn giản. Hai người buộc phải thực hiện một chế độ ăn uống giàu chất hữu cơ bao gồm các thức ăn hữu cơ, nhiều rau, cá và hạn chế các loại thịt. Đồng thời hai người cũng phải hạn chế đến mức tối đa đồ uống có cồn, cà phê và ưu tiên sử dụng cơm, gạo và các loại đậu, ngũ cốc. Việc thực hiện chế độ ăn uống này đều đặn đã giúp anh chị điều tiết insulin, nâng cao hormone cố định trong cơ thể và tăng cường khả năng sinh sản.

    Chẳng thế mà chỉ sau 6 tháng, hai người đã có “tin vui” và giờ “mầm tình yêu” của họ đã sắp chào đời.

    Cũng theo các chuyên gia khoa sản, thuốc trừ sâu và các kích thích tố có trong các sản phẩm từ động vật, thực vật có chứa nhiều chất nguy hiểm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con người, từ đó tác động xấu đến khả năng thụ thai. Vì vậy, các cặp vợ chồng nên biết cách chọn lựa những loại thực phẩm đảm bảo an toàn và giàu chất hữu cơ để bổ sung vào cơ thể.

    Nguyên tắc ăn uống giúp tăng khả năng sinh sản

    - Ăn nhiều chất béo không bão hòa đơn (như dầu oliu) và ít các loại thực phẩm nướng, đồ ăn nhanh.

    - Tăng cường hấp thu protein thực vật (như đậu nành) đồng thời giảm đạm động vật (như các loại thịt màu đỏ).

    - Ăn nhiều thực phẩm có chất xơ cao, lượng đường thấp như hạt ngũ cốc, rau, và một số trái cây, trong khi giảm lượng carbohydrates và đường tinh chế.

    - Tiêu thụ một lượng vừa phải các sản phẩm sữa giàu chất béo như kem, sữa nguyên chất, và pho mát.

    Link nguồn:http://hanoi.megafun.vn/cuoc-song/l...01201/an-uong-sao-cho-som-co-Rong-con-181129/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sexyladyqb
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    cunyeudepzai thích bài này.
  2. cunyeudepzai

    cunyeudepzai Banned

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ăn uống sao cho sớm có Rồng con?

    Hehe, thanks mẹ nó đã share, vào đây để học hỏi kinh nghiệm săn Rồng nèo:D
     
  3. orangho

    orangho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ăn uống sao cho sớm có Rồng con?

    nữ chiến binh bắt rồng @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     

Chia sẻ trang này