Vài năm du học trở về, tôi cảm thấy choáng ngợp bởi những ngôn từ mà tuổi “teen” đang sử dụng. Ra đường mình không hiểu các em đang nói gì nửa chẳng hạn như: ngu như cái... xe lu”, “khổ như... một con hổ”, Cu 29 (see you tonight - hẹn gặp tối nay), buồn như con chuồn chuồn”, “chán như con gián”, “mê ly lồi rốn”, “nhục như con trùng trục…, lúc đó mắt mình cứ tròn xoe ra đầy ngạc nhiên, còn nhỏ cháu thì bảo tôi quê mùa quá, không xì teen chút nào. Có phải tôi quê mùa và hay tôi đã quá già để hiểu được ngôn ngữ phức tạp đó( mặc dù tôi mới 25 tuổi).???:axe:
Những từ như bạn nói là thường thôi. Teen còn có ngôn ngữ vết cũng khác cơ, mình bán hàng cho các em mà nhiều khi chat cũng ko hiểu.
Thời nào chả thế, ngày xưa Pháp thuộc thì các cụ nhà ta cứ Moa Toa loạn hết lên. Cái chắn xích thì Gác đờ xen. Bây giờ thì dùng tiếng Anh. Ngay như các bác đây cũng dùng từ "teen" sao không dùng là "thiếu niên" mà thiếu niên thì hình như cũng là mượn từ Hán ,phải nói là "Các em ít tuổi". Ối giời, mỗi thời một kiểu. Dần dần chấp nhận hết. Đọc ngôn ngữ không hiểu thì phải tìm hiểu thôi. hihihi. Chúc các bác vui:axe:
Khi các teen nói với nhau ngôn ngữ này mình không choáng, đôi khi thấy các em khá thông minh ngộ nghĩnh trong việc sử dụng hình ảnh...nhưng tiếc nhất là các em dùng ngôn ngữ nói vào ngôn ngữ viết... cái này thì thật đáng quan tâm, có lẽ cần có bộ môn học viết, sử dụng ngôn ngữ viết (nước ngoài có cái môn này thì phải) cho các em ở trường PTCS và PTTH để giữ gìn ngôn ngữ Tiếng Việt mình.
trời ơi, hôm qua đi trên đường nghe đài kể chuyện cho thiếu nhi. Cây thông non thấy bạn thỏ nhảy qua được mình thì kêu lên thế này 'trời ơi, nhục như con cá nục....bla bla bla' May mà con mình mới 2 tuoi.
Mốt thời nay đó bác. Nghe nói có cả trang web để dịch ngôn ngữ teen nữa mà. Làm quen đi ko có người nói bác lúa đó haha:axe:
tớ ko nhớ kênh nào nhưng tớ hay nghe VOV giao thông và FM. CT này là ctr thiếu nhi buổi chiều tầm 6h30'
Thời đại có thay đổi như thế nào thì cũng phải giữ gìn được nét văn hóa riêng chứ. Nghe teen nói chuyện mà cảm thất thật sự rất đau lòng. Có người 26, 27 tuổi rồi mà phát âm còn dở, chính tả còn sai, vậy mà teen thời nay khô chịu lo học hành. Tiếng việt nói còn chưa chuẩn. Nay không biết lôi đâu ra cái ngôn ngữ kỳ quặc như vậy. Phải dạy em út nhà mình thế nào đây, chứ cứ cái đà này thì ....!:axe::-({|=
nói chung là với ngôn ngữ của teen hiên nay thì nên làm thế nào để hạn chế bớt chứ như thế này thì nét đẹp của ngôn ngữ việt sẽ dần dần bị thoái hóa mất thôi .
Nói chung bất kỳ thứ ngôn ngữ nào cũng có sự thay đổi biên hóa theo thời gian. Nếu các bạn nhìn vào tiếng Anh cũng vậy, tiếng Anh bây giờ khác xa với tiếng Anh thời của W. Shakespeare. Vậy hãy coi sự biến đổi ngôn ngữ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ngôn ngữ teen có sự biến đổi quá nhanh so với ngôn ngữ truyền thống. Tôi cũng lo ngại sau này thế hệ con cháu chúng ta sẽ dùng một thứ ngôn ngữ mà cha ông chúng không hiểu được thì nguy to. Sau này có bảo chúng nó lấy cho tao cái bô chúng lại không hiểu gì thì chết dở, lúc đấy chỉ có nước bĩnh ra quần cho chúng nó dọn. Dã man nhất là ngôn ngữ teen đã bắt đầu đi cả vào ngôn ngữ chính thống. Có lần tôi đã choáng khi thấy trên VTV1 bình luận một việc gì đó và kết luận là việc đó ...bó tay. Hic, nếu VTV cho du nhập cả những từ này vào chương trình của mình thì rồi đây sẽ mở đường cho sách, truyện, thậm chí cả sách giáo khoa nữa... Lo mà chả biết kêu ai.
Ghê thế cơ à ! thế này thì còn đâu là văn hóa của ngôn ngữ việt nữa. Thôi thì phải từ từ dạy con em nhà mình thôi, chứ cứ để chúng a dua học theo như thế thì không có được rồi!
Bạn vào thử trang Truongton.net chưa? Trong đó dành riêng cho teen, ngôn ngữ, bài viết toàn ngôn ngữ teen (chủ yếu là 9x). Tôi đã từng đóng vai một cô bé 16T thâm nhập vào đây. Vào phòng chát của truongton.net quả là tôi chả hiểu cái chi chi. ( Luận mãi mới hiểu được phần nào nội dung của những câu chuyện chát vô vổ, giết thời gian của teen quá. Các mẹ có con ngấp nghé tuổi này nên quan tâm đến các con nhiều nhé!
Muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết, nhưng cái cần nhất là phải giữ được sự trong sáng của tiếng Việt. Kiểu này tương lai con cháu sau này lại xuất hiện một ngôn ngữ mới mà bây giờ nó đang là mầm mống đây. Đáng ngại thật!
Nói chung thì teen thời nay có nhiều vấn đề cần chỉ dạy thêm lắm, cho nên bậc phụ huynh chúng ta cần quan tâm đến các cháu nhiều hơn.