Chào các Mẹ, Tình hình là em đang chán quá các Mẹ ơi....Em đến nay cũng mang thai được 15 tuần rồi, vậy mà vẫn bị nghén các mẹ ạ. Trong khi mấy chị cùng Công ty mang thai cùng đợt với em hoặc sau em đã ăn ầm ầm và lên cân, thì em vẫn chưa ăn được, bữa nào cũng phải cố nhồi nhét như đánh vật. Ăn mỗi miếng là nó cứ nghẹn đầy lên cổ như bị vướng mắc cái gì ý. Hầu như mỗi ngày em bị nôn 1 lần, mà lại theo thứ tự nữa cơ các mẹ ạ. Trước mới có bầu thì em nôn buổi sáng, sau em nôn buổi trưa, thời gian sau nữa em chuyển thành nôn buổi tối. Em tưởng tối xong chắc là hết, ai ngờ giờ nó lại quay lại nôn buổi sáng. Nhìn người khác tăng cân và ăn ngon lành mà em thèm lắm. Huhu..Em cảm giác chán đời lắm các mẹ ạ, lúc nào cũng lo sợ con mình sẽ bị thiếu chất và còi cọc vì mẹ ko ăn được. Em còn lo là em sẽ bị nghén đến lúc sinh nữa.. Các Mẹ ai có kinh nghiệm hay bí quyết gì thì chia sẻ cho em với nhé. Em cảm ơn rất nhiều!
ME be không phai lo qua dâu, nhieu người con bị nghén đến tận khi đẻ cơ, minh ăn hay bị nôn thế thì chú ý mỗi bữa ăn ít thôi và chia làm nhiều bữa nhỏ, vẫn đủ dinh dương ma lai không bị nôn nữa, chúc mẹ bé khỏe nhé
bạn đừng lo nhé. Lấy mình ra làm vì dụ cho bạn nè. Bé đầu mình nghén đến 6 tháng mới hết nhưng khi hết nghén thì cũng chả ăn được gì nhiều, suốt cả thai kỳ, mình tăng được 4kg nhưng sinh em bé được 3kg. (Trong phòng cùng sinh có chị tăng 25kg nhưng em bé chỉ được 2,4 kg). Bù lại, mình uống vitamin cho bà bầu đều đặn mỗi ngày, mấy tháng cuối bổ sung thêm viên sắt và canxi. Mình yếu quá nên bác sĩ cũng cho chuyền đạm 3 tháng. Giờ mình đang có bé thứ 2, nghén ít hơn, chỉ 4 tháng là hết. Nhưng hết nghén thì cũng không ăn được nhiều, vẫn chỉ uống vitaminh cho bà bầu và canxi mà thôi. Mình còn 3 tuần nữa là sinh nhưng cũng chỉ tăng được có 3kg nhưng bác sĩ bảo là em bé phát triển tốt, chăc sinh ra cũng được 3kg hoặc hơn. Dù gì thì bạn cũng nên đi bác sĩ để được tư vấn tốt hơn nhung cũng đừng quá lo lắng nhé. CHúc cả 2 mẹ con cùng khỏe.
em ko uong duoc sua, muon bo sung caxi..... em ko an duoc .uong' sua` nhieu` loai nhung chang hop loai nao` ca.uong xong toan` dau bung voi' di ngoai` thui.em muon' uong them thuoc canxi,cac chi mach ho em voi'.hien gio` em dang uong' vitaminmama.loai nay` chi bo sung co' 333mg canxi thui.
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm trả lời em, hihi, tuần này em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, ăn uống cũng khá hơn. Thai bắt đầu máy rùi các mẹ ạ, cảm giác thật thích thú và hạnh phúc ^^
Tùy cơ địa từng người mà bạn Chị dâu mình nghén đến tuần 20 mới ăn uống bình thường được đấy Mình thì chẳng có một ngày nghén nào Một tuần vui vẻ.
Hic. các bà thế là may chán rồi, Vợ kẻ này còn nghén đến tuần 28 mới hết, chỉ có uống nước cháo muối, chẳng ăn uống được gì, con bị suy dinh dưỡng, lo muốn chết, đi khám chữa đủ mọi đằng chẳng ăn thua. Từ tuần 29 đi, ăn như trâu húc, đang đêm bật dậy: "Anh! em đói", bây giờ được 35 tuần, đâu đó lại ngon, siêu âm con phát triển bình thường rồi. Nên các bà cứ yên tâm mà mang bầu đi...
Em cũng đang trong tình trạng nghén,ăn uống rất vớ vẩn,chỉ ghi nhận được cái chịu khó uống Procare thôi,hễ cứ đi chợ về là không ăn nổi,nấu cơm xong phải 30' mới ăn được,vừa ăn vừa ghê.Ngày nào cũng nghĩ vắt óc xem ăn gì không ghê.Chán quá cơ!Mà lạ,mùi nước hoa,mỹ phẩm em cũng thấy ghê mới tài chứ,chẳng biết có mẹ mào như em ko?
Bạn thử tham khảo bài này nhé. Nhiễm độc thai Nghén thông thường: Dấu hiệu nhận biết: Khoảng 70% phụ nữ mang thai bị nghén. Tình trạng này gồm các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn khi nghe mùi một số thực phẩm… Những thai phụ nghén nặng thường bị nôn nhiều lần trong ngày. Khi thai phụ ăn hoặc uống sữa vào là nôn ran gay. Dôi khi họ khó ngủ vào ban đêm. Nguyên nhân: Theo các bác sĩ sản khoa, nghén là do cơ thể phản ứng lại sự xuất hiện của thai nhi. Đa số các triệu chứng trên sẽ biến mất từ tuần thứ 13 trở đi. Tuy nhiên những cơn buồn nôn có thể trở lại trong suốt thời gian mang thai khi bạn ngửi một mùi nào đó gây khó chịu. Nghén thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi nếu mẹ vẫn duy trì việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Cách điều trị: Bạn nên thay đổi cách chế biến thực phẩm cho dễ ăn hơn. Đừng để quá đói hoặc ăn quá no. Nên ăn nhiều bữa trong ngày, mỗi lần một ít. Bạn không nên ăn quá nhiều đồ mỡ hoặc gia vị như tiêu, ớt, tỏi… vì chúng có thể gây kích thích dạ dày và đường ruột. Nếu bị nghén nặng không thể ăn hoặc uống gì được, bạn nên đến bác sĩ để được kê toa thuốc giảm tình trạng nôn. Bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho bạn về chế độ ăn phù hợp. Nhiễm độc thai nghén: Dấu hiệu nhận biết: Một số thai phụ đã qua ba tháng đầu của thai kỳ (tuần 15 trở đi) nhưng vẫn bị buồn nôn, mệt mỏi… Họ nghĩ đó là do nghén nên không đi khám bác sĩ. Thế nhưng đó có thể là dấu hiệu nhiễm độc thai. Ngoài các triệu chứng trên, nhiễm độc thai còn kèm theo tăng huyết áp, mờ mắt, phù nặng ở tay, chân và mặt, xét nghiệm nước tiểu có lượng albumine cao. Nguyên nhân: Theo các bác sĩ sản khoa cho biết, nguyên nhân gây nhiễm độc thai nghén còn chưa xác định được. Nhiễm độc thai nặng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho mẹ và thai nhi như sản giật, phù phổi cấp… Những thai phụ có tiền sử mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, đa thai, đa ối, có thai khi lớn tuổi… thường có nguy cơ mắc bệnh này cao. Cách điều trị: Việc điều trị tùy theo mức độ nặng nhẹ. Bác sĩ sẽ kê toa thuốc giúp thai phụ ngừa co giật, bình ổn huyết áp, giảm tình trạng buồn nôn. Không ăn mặn… Thai phụ cần được bác sĩ theo dõi sức khỏe, đặc biệt là vào những tháng cuối. Để phòng bệnh thai phụ nên đi khám thai, thử nước tiểu, đo huyết áp định kỳ. Cách này sẽ giúp bạn sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời nhằm tránh biến chứng. (Theo Tiếp thị và gia đình)
Bạn chịu khó uống Procare là còn ổn đấy, mình nghén mà uống cái đó vào là cũng nôn ý...Mà bạn còn nấu ăn được, mình thì chịu luôn, đến bữa ăn còn phải để nguội sau đó bê riêng ra 1 chỗ , ko ăn trong bếp cùng mọi người vì sợ mùi
em mang thai đứa đầu nghén đên tận 5 tháng , nghén xanh xao, ốm nhom ốm nhách, nhìn gớm lắm . Nhưng em nghe nói là thai càng nghén thì bé càng khỏe .
úi zoi nhắc đến vụ nghén mà sợ em đây còn nghén tới tận lúc đi sinh cu cậu nè ngày nào cũng nôn 2,3 lần buổi sáng là hay bị nhất.vì ko ăn đc nên sinh ra nhóc nhà em cũng nhỏ nhưng mà trộm vía khỏe chị yên tâm ko phải lo lắng nhiều
Em đang có bầu đứa thứ 2 nè. Cả hai đứa em chẳng biết nghén là gì cả. Chỉ thấy mệt mỏi và ngủ nhiều ăn nhiều thôi. thấy mấy chị nghén thấy thương quá. Nghĩ lại thấy mình may mắn ghê. Nhưng lạ một điều là mỗi lần em mang thai ông xã lại cứ buồn ngủ hoài
cố lên bà con bị nghén. Tớ cũng bị nghén đến 5 tháng, bình thường nghén sợ mọi thứ mùi. Tự dưng 1 buổi sáng ngủ dậy ko sợ gì cả. Đến giờ chỉ sợ mùi cơm nữa thôi