Mình đã qua tuổi nuôi con. Hai đứa con của mình đã lớn. Một cháu trai lớn đang làm Tiến sỹ ở nước ngoài (học xong đại học Bách khoa Hà nôi tự kiếm học bổng làm Thạc sỹ ở nước ngoài nay đã xong Thạc sỹ đang học lên Tiến sỹ). Cháu gái thứ hai tốt nghiệp đại học đã ra trường và đang làm việc tại một Ngân hàng Nhà nước (Cháu tự thi và trúng tuyển) hiện cháu đã xây dụng gia đình. Con đường học hành và nuôi dưỡng không vất vả lắm Bí quyết của mình muốn chia sẻ cùng các bạn: Thương yêu con cái hết lòng, nhưng không quá chiều chuộng, dạy con biết tự lao động từ nhỏ (quét nhà, rửa bát nấu cơm..), và biết tiết kiệm. Biết nhường nhịn ông bà, bố mẹ và anh em Luôn luôn lắng nghe chia sẻ với con. Hai vợ chồng nên thống nhất cách dạy con Tuyệt đối tránh: Chồng đánh vợ bênh và ngược lại vân vân và vân vân....
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con ý kiến rất hay, em ủng hộ ý kiến của chị, bởi lẽ nếu bố mẹ như 1 người bạn của con thì con cái sẽ chia sẻ nhiều hơn
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Hồi bọn trẻ còn bé mình vẫn mua vé đi bơi, đi câu cá, đi bộ...cùng các cháu. Đây là những dịp để mẹ con là bạn của nhau. Bọn trẻ sẽ tâm sự hết mọi chuyện với mình
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con giờ đây vì đk kinh tế ko dễ dàng, nhiều bố mẹ cứ phải lao đi kiếm tiền mà quên đi còn 1 phần nhỏ bé cần lắm cần lắm bố mẹ ở bên. Xã em hay đi nên em phải làm xe ôm đưa đón bọn chúng, có lúc cãi nhau, anh ấy bảo để a ấy thuê lái xe đưa con đi học, nhưng em bảo là con em cần bố cần mẹ chứ ko cần ông xe ôm, nhỡ nhàng thì còn châm trước chứ thuê xe ôm đưa đón con là em thấy ko được. Thời gian đưa đón con là lúc mẹ con/ bố con nói chuyện để hỏi chúng chuyện ở trường ở lớp dễ nhất.
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con đúng rồi _______________________ tour du lịch mũi né, tour du lịch vũng tàu, tour du lịch đà nẵng
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Làm bạn cũng ở mức vừa phải thôi, cũng phải có giới hạn thôi. Đôi lúc phải tỏ ra quân phiệt để chúng nó biết trên biết dưới chứ. haha
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con bạn nói rất chuẩn nhưng quan trọng là làm thế nào để trở thành bạn của con, bạn cho mình ít kinh nghiệm nhé
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Hãy cố gắng chia sẻ và nói chuyện với con nhiều hơn nữa để hiểu con hơn...
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Đây là một việc làm lâu dài. Hãy thương yêu con hết lòng, nhƯng không được chiều quá. Hãy giành nhiều thời gian gần gũi con, đừng phó thác hết cho ông bà, người giúp việc.Luôn luôn lắng nghe, tâm sự và chia sẻ cùng con mọi lúc nơi có thể
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Đồng ý với chị cả 2 tay. Tuy nhiên bố mẹ phải nỗ lực lắm thì mới thực hiện được những điều này.
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Con đường để đi đến thành công chắc chắn là nhiều chông gai. Nhưng hãy cố gắng, vì con cái là tài sản quý nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Việc giáo duc con thành người tử tế (thể lực, hình thức, tính cách, học hành) thì bố mẹ phải nỗ lực rồi
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Ngày nghỉ các mẹ nên cho con sang khu Ecopak mà chơi, vé vào cổng free mà có nhiều trò để chơi lắm
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con cái này quá đúng rồi còn gì nữa, cha mẹ nên là mọt người bạn để lắng nghe tâm tư tình cảm của con giúp con giải đáp những thắc mắc, và giúp con có cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc sống
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con mình nghĩ là cha mẹ là bạn, là người hướng dẫn, là người thầy, thậm chí là người em thì mới có thể thấu hiểu hết được con cái của mình.
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con đúng thế,mình muốn dậy con vậy,............ mình ghét nhất kiểu áp đặt cho con cái,................
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con minh cung co ý nhu the nay, cho nen phai lam b vs chung tu luc con be ti ti ý.................................
Ðề: Cha mẹ nên là bạn của con Đúng là cha mẹ nên làm bạn của con,điều này giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau nhiều hơn