Kinh nghiệm: 1 số lưu ý trong việc dạy con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi meyeucon66, 30/1/2015.

  1. meyeucon66

    meyeucon66 Du lịch Thung Nai

    Tham gia:
    26/1/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ đều biết cách dạy con của người Nhật hiện nay rất phổ biến. E cũng học hỏi được 1 chút nên chia sẻ . Các mẹ xem và góp ý nhé ^_^

    1.Hãy là người mẹ nghiêm khắc khi con lên 2 tuổi

    - Khi con lên 2 tuổi,đôi khi hay nũng nịu,mè nheo … nhiều mẹ mắng con thì bị cho là bạo lực. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại nhé, đối với trẻ 2 tuổi, khi đường kết nối giữa các tế bào trong não vẫn chưa hoàn thiện thì những uốn nắn nghiêm khắc mang tính lặp đi lặp lại rất quan trọng.
    - Đôi khi cu Tũn nhà e hay làm nũng,e nhẹ nhàng nhìn con và nói : Tũn không được thế này,vì thế nọ,phải làm thế kia ... nhớ không ?
    Lắm lúc bị nói là hâm hâm :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Tại nó bé đã biết gì đâu . Nhưng các mẹ đừng tưởng con bé mà không biết gì nhé. Khi con sai thì phải tỏ thái độ cho con thấy là sai,khi con đúng thì tươi cười khen :" Con mẹ ngoan lắm" ...
    - Nếu bé cứ vòi vĩnh thứ mình thích thì các mẹ nên kiên nhẫn giải thích cho con là :"Không được,không được" thì vài lần con sẽ hiểu,chứ đừng vì con khóc oai oái mà bỏ qua sẽ khiến cho bé có thói quen vòi vĩnh.
    *** Nhưng các mẹ nhớ cách dạy này khi trẻ hơn 2 tuổi là kết thúc rồi vì sau đấy con sẽ bắt đầu đưa ra ý kiến và thích thể hiện bản thân, các mẹ không được bỏ qua suy nghĩ hay cảm xúc của trẻ mà áp đặt suy nghĩ của bản thân vào trẻ sẽ chỉ làm cho trẻ nảy sinh tính phản kháng không chịu nghe lời. ;)
    Lúc này e nghĩ các mẹ nên lắng nghe xem con mình nghĩ gì. Thỉnh thoảng e trò chuyện với con như 2 người bạn ý.
    - Hôm nọ e mặc áo cho cu cậu thì cu cậu không chịu, hỏi sao thì nó nói không thích :( e hỏi :" Con nói mẹ nghe xem tại sao con không thích mặc áo này?" :-k cu cậu bẽn lẽn nói:" Giống con gái, hok mặc đâu " :p Đấy,khổ lắm cơ,lớn rồi nên thế đấy,nếu cứ ép con mình làm những gì mà bé cho là không đúng hoặc không thoải mái thì hẳn trong suy nghĩ của bé mình không phải là ông bố bà mẹ biết lắng nghe. Thỉnh thoảng mình cũng nên tôn trọng suy nghĩ của con cái để cho con có cơ hội làm chủ bản thân.

    2.Con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ
    Làm cha mẹ không ai tránh khỏi có những lúc bất đồng với con mình trong một vấn đề nào đó,thường các ông bố bà mẹ cho rằng con mình quá ngang bướng. Cha mẹ sinh ra con cái hiển nhiên có trách nhiệm nuôi nấng,dạy dỗ con cái nhưng trong phạm vi trách nhiệm và nghĩa vụ, có quá nhiều bậc cha mẹ đã ngộ nhận rằng con cái sẽ phải làm theo tất cả những gì cha mẹ nói.
    Chính những cha mẹ có suy nghĩ coi con cái là vật sở hữu của mình thì cũng sẽ bỏ qua ý chí của bản thân trẻ. Hãy dạy trẻ cách tự lập . Có nghĩa là hay dạy con những điều đúng đắn,còn làm như thế nào hãy đễ con cái có quyền lựa chọn.

    3.Hãy nhìn con để học tập
    Cố gắng để con có được sự giáo dục tốt nhất là điều nên làm tuy nhiên có nhiều mẹ quan tâm thái quá dẫn tới suy nghĩ ảo . Đương nhiên là việc mơ tưởng cho con là một điều không sai, thế nhưng điều đó có thành hiện thực không hay chỉ là những thành tích ảo chỉ để khoe mẽ thì em nghĩ điều này cha mẹ nên suy nghĩ.
    Có lẽ cha mẹ nên xem xét ngôn ngữ, tâm hồn và biểu hiện cảm xúc của các con với một thái độ công bằng vô tư. Đôi khi cha mẹ lại phát hiện ra nhiều cách dạy con từ việc nhìn và học hỏi từ con cái.
    Nghĩa vụ của cha mẹ là tạo cho con mình một môi trường phong phú với nhiều kích thích giúp các con có nhiều khả năng lựa chọn để phát hiện ra mình yêu thích cái gì, mình sẽ lớn lên với cái gì ngay từ khi còn nhỏ. Tương lai của trẻ không phải là vật sở hữu của ai, mà trẻ là vật sở hữu của chính bản thân trẻ.

    4.Người mẹ thiếu tự tin thì không thể nuôi dạy con tốt
    Em tin người làm cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được giáo dục 1 cách tốt nhất,tuy nhiên các mẹ không nên vì muốn cho con mình tiếp xúc với những cái gì mới nhất và nhanh nhất mà mất dần đi tính tự chủ của mình.
    Dạy con là việc cao cả và quan trọng. Việc cứ chạy theo cách này cách nọ để dạy con đôi khi lại đem lại kết quả hoàn toàn ngược lại.
    Nhiều mẹ chạy cho con hết trường điểm này đến trường điểm nọ,thành tích cao ngất ngây,nhiều người nhìn vào ngưỡng mộ. Nhưng liệu trong số đó có bao nhiêu cô cậu tự mình đứng lên sau tấm bằng đại học,hay vẫn cứ mãi là con ngoan,con yêu,con cưng của bố mẹ.
    Không phải có những người con vẫn thành công từ mái ngói,lá tranh,từ bàn tay của những người cha mẹ quen mùi bùn đất hay sao?
    Đơn giản là vì gia đình chính là môi trường igiáo dục đầu tiên,là nơi hình thành nên tính cách của 1 người con.
    Hãy cho con học hỏi,tiếp xúc với càng nhiều thứ,càng nhiều môi trường càng tốt,chứ không phải là 1 môi trường tốt nhất.
    "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeucon66
    Đang tải...


  2. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,251
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 1 số lưu ý trong việc dạy con

    Mình đồng ý với ý kiến của mn .............
     
    meyeucon66 thích bài này.

Chia sẻ trang này