Làm thế nào để gia đình luôn có những bữa ăn ngon mà không quá tốn kém? Câu hỏi này luôn làm các bà nội trợ đau đầu, nhất là trong thời buổi kinh khó khăn hiện nay. Hôm nay em xin chia sẻ kinh nghiệm dành cho các mẹ Thật ra, bạn vẫn có thể khéo léo thu xếp để có những bữa ăn vừa ngon vừa tiết kiệm nếu áp dụng những bí quyết sau: 1. Mua sắm ở các chợ địa phương để lựa chọn thực phẩm theo mùa. Bạn sẽ có được những sản phẩm địa phương tươi ngon với giá rẻ do chính tay người nông dân trồng và bán ở các chợ này. 2. Mua các sản phẩm với số lượng lớn và dự trữ lạnh những thứ có thể bảo quản lâu dài. Một số loại thực phẩm vẫn giữ được hương vị tươi ngon khi được dự trữ lạnh trong một thời gian. Mua các sản phẩm với số lượng lớn và dự trữ lạnh những thứ có thể bảo quản lâu dài cũng là một cách tiết kiệm 3. Khi đi chợ, nên dạo nhiều sạp hàng khác nhau để khảo sát giá. Hãy lập danh sách những thứ cần mua và lên kế hoạch cho việc mua sắm của mình, chắc chắn bạn sẽ tìm được các sản phẩm tốt với giá tiết kiệm nhất. 4. Đăng ký làm khách hàng thân thiết hoặc là thành viên của các siêu thị, trung tâm mua sắm. Thông thường, khi là khách hàng thành viên, bạn sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi, giảm giá dành riêng cho những khách hàng thân thiết. 5. Sử dụng phiếu quà tặng hoặc thẻ giảm giá. Cách tốt nhất để có được phiếu giảm giá dành cho các thực phẩm tự nhiên của địa phương là vào website của nhà sản xuất; một số tạp chí dành cho phụ nữ thỉnh thoảng cũng dành tặng cho độc giả một lượng phiếu mua hàng nhất định… 6. Mua sỉ: bột mì, đường, bột ngũ cốc, gia vị và đồ ăn vặt rẻ hơn nếu bạn mua với sốlượng lớn. Các sản phẩm như: dầu ăn, bơ, chất tẩy rửa cũng thường giảm giá khi bạn mua nhiều. Việc mua sỉ không chỉ giúp bạn ít tốn tiền mà còn tiết kiệm được thời gian, đỡ phải tốn công sức mua sắm nhiều lần. 7. Tự trồng một số loại rau củ. Nếu nhà có đất và bản thân cũng yêu thích công việc trồng trọt, bạn hãy tự trồng rau củ để thưởng thức. Công việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được tiền chợ mà còn khiến cơ thể được vận động, giúp bạn khỏe mạnh hơn. Thưởng thức thành quả lao động của bản thân sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm giác thú vị. Hãy trở thành bà nội trợ thông minh 8. Mua đồ giảm giá : Một số loại thực phẩm để khô hoặc được đông lạnh sẽ giảm giá sau một thời gian bày bán. Bơ, thịt, bánh mì và đồ ăn đông lạnh nếu được bảo quản tốt vẫn dùng tốt trong vài tháng. Một lưu ý nhỏlà đối với những sản phẩm giảm giá, bạn cần xem kỹ hạn sử dụng để tránh mua phải hàng quá “date”. 9. Sáng tạo trong nấu nướng. Hãy bảo quản thức ăn thừa của buổi tối hôm trước nếu để sử dụng sáng tạo cho những bữa ăn sau. Đừng lãng phí thức ăn bạn nhé. 10. Mua những loại thực phẩm mà bạn cảm thấy cần thiết cho gia đình mình chứ không mua theo ý thích. Đây là cách giảm được chi phí đi chợ một cách khá hiệu quả. Các bà nội trợ nên gạch đầu dòng những thứ mình cần khi đi chợ để giảm thiểu chi phí phải bỏ ra theo ý thích _st_
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ đọc xong chắc là phải sửa lại cách chi tiêu của mình rùi
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ e đi chợ thì cứ ở nhà nghĩ trước đi, ra chợ mua một mạch rồi về, không lê la, không thì khó nói lắm
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ em cũng đã tiết kiệm được nhiều thứ từ khi áp dụng những cách như này đấy các mẹ ạ, nói chung là có kết quả khả quan
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ Mình chi tiêu phung phí quá. Phải về xem lại cách chi tiêu sau khi đọc bài này.
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ mình vẫn làm theo mấy cách đấy, nhưng vẫn thấy nhiều thứ cần mua mà không thể tiết kiệm được, hic hic
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ Nếu những gì cần mua thì mua thôi. thay bằng tiêt kiệm thì mình sẽ nghĩ cách kiếm dc nhiều hơn.
Ðề: 10 Bí quyết tiết kiệm chi phí khi đi chợ Quan trọng giữa cần mua và thích mua phải phân biệt được rõ ràng các mẹ ạ, như em cái gì cần mua em ghi ra giấy rồi ra chợ cứ thế mà mua, kiểu 1 dạng lên kế hoạch ấy, chứ ra chợ thì trăm ngàn cái mình thích nên hay bị tốn tiền là vì thế đấy ạ
dạo này e đi chợ cuối tuần mua tôm cá bỏ ngăn đá, thịt rau thì mua gần nhà, Nói chung ít đi chợ thì thấy tiết kiệm hơn ah
m thì mua những thứ trong nhà cũng hay liệt kê trước khi mua. thường thì hôm lĩnh lương m sẽ mua hết những thứ cần dùng trong tháng (đặc biệt là sữa và bánh cho con). Sữa bột mình cũng mua cả loạt (lấy KM). Còn thức ăn m cũng ko mua nhiều vì để tủ lạnh ăn ko ngon. nhà m rất tiện mua bán nên thường đi làm về m mới mua thức ăn. vc m ăn uống đơn giản nên ko tốn kém lắm.
Ít mua lặt vặt đúng là có cảm giác tiết kiệm hơn nhưng ng Việt mình luôn có thói quen đi chợ hàng ngày.
chịu khó đi chợ nấu nướng, nói không với ăn hàng quán. Sáng trưa, chiều, tối ăn nhà và đi du lịch mang đồ ăn sẵn từ nhà, tiết kiệm được kha khá ! )))