1o cách giáo dục giới tính cho trẻ Nếu như các ông bố bà mẹ phương Tây thường giáo dục giới tính cho con từ rất sớm thì ngược lại các cha mẹ Việt lại rất “ngại” việc này. Cho nên trẻ thiếu nhiều kiến thức cũng như kỹ năng về giới tính. Khi bị lạm dụng, quấy rối tình dục trẻ sẽ không dám lên tiếng vì sợ mọi người chê cười, miệt thị hay sợ sự phản ứng từ cha mẹ. Để trẻ không bị thiệt thòi và biết tự bảo vệ cho mình cũng như tránh việc trẻ tự tìm hiểu ở những nguồn không tốt, tốt nhất các bậc cha mẹ nên chủ động biết cach dạy giới tính cho con trẻ. Sau đây là những chia sẻ của Cẩm Nang Tin Tức 24h về những phương pháp giáo dục giới tính tế nhị cho bé. 1. Giáo dục giới tính cho trẻ từ khi trẻ 4 tuổi Theo các tư liệu đã được thống kê thì đối tượng bị quấy rối tình dục nhiều nhất là nhóm trẻ 4 tuổi. Bạn đừng nghĩ lứa tuổi đó quá bé, dù chưa thể diễn đạt tốt ý nghĩ của mình thì ở độ tuổi này trẻ đã biết cảm nhận về thế giới rồi đó. Các bé của bạn có thể hiểu nhiều hơn những gì mà người lớn nghĩ về chúng là một tin tức khoa học mà các bậc bố mẹ nên nắm để có những cư xử và cách dạy dỗ đúng đắn liên quan đến mặt giới tính. Khi tắm cho bé, bạn hãy chủ động nói với trẻ về “vùng riêng tư” của bé. Hãy dạy con rằng nơi đó chỉ có thể một mình bé hoặc cha mẹ chạm được vào, tuyệt đối không cho ai khác chạm đến. 2. Tạo khung cảnh dễ chịu và nói chuyện bằng yêu thương Hãy bắt đầu nói chuyện với trẻ ở một nơi thật thoải mái, vui vẻ và nói chuyện bằng sự yêu thương. Bởi có như vậy, mới tạo cảm giác cân bằng, thấu hiểu từ 2 phía. Con trẻ sẽ dễ lắng nghe những lời của bạn. Nếu trong câu chuyện, bạn lộ ra rằng mình đang lo lắng, căng thẳng thì trẻ sẽ sợ hãi, không cởi mở và không hợp tác. Hãy thành thật, chân thành và vui vẻ khi chia sẻ với con vấn đề tế nhị trong phạm vi cho phép. Bé sẽ hiểu được những gì bạn nói. 3. Dạy trẻ về tên các bộ phận riêng tư Thật là sai lầm khi cha mẹ tránh gọi tên những bộ phận riêng tư cho trẻ. Bạn nên bắt đầu dạy giới tính cho trẻ bằng cách dạy các bộ phận riêng tư của trẻ. Hãy nói đúng tên của chúng chứ đừng gọi chúng bằng những cái tên ngộ nghĩnh khác. Để khi trẻ bị lạm dụng, chúng sẽ biết cách bảo vệ hoặc nói cho bạn biết chuyện gì xảy ra. Kể cả bé trai, bạn cũng nên dạy trẻ giới tính từ sớm. 4. Nguyên tắc đụng chạm Nên dạy cho trẻ càng sớm càng tốt những ai có thể chạm vào “vùng riêng tư” của trẻ như bố mẹ, hoặc có thể là thêm ông bà hay bảo mẫu mà bạn tin tưởng chẳng hạn. Đồng thời dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh vùng kín để chúng luôn được sạch sẽ và khỏe mạnh. Nếu có ai đụng chạm, dạy trẻ cách xử lý kiên quyết và báo lại cho bố mẹ. 5. Vùng riêng tư là nơi đặc biệt Khi nói về vấn đề này, bạn phải thật sự nghiêm túc, tránh kỳ thị, khó chịu hay xấu hổ về các bộ phận này. Bạn chỉ cần nhấn mạnh rằng đó là vùng đặc biệt và rất riêng của trẻ, không phải bất cứ ai khác. Đối với những trường hợp đặc biệt, chỉ cho phép những người bác sĩ khi khám bệnh hay người thay rửa vệ sinh cho mình mới được phép chạm vào. Đây cũng là cách nói từng bước phát triển suy nghĩ khỏe mạnh về giới tính, thích hợp cho việc nói chuyện về tình dục cho trẻ ở giai đoạn lớn hơn. 6. Dạy trẻ trân trọng cơ thể và làm chủ chúng Các cha mẹ luôn tỏ ra uy quyền và kiểm soát mọi thứ của trẻ. Điều đó chỉ làm cho trẻ sợ hãi khi nói về cảm xúc cũng như lo lắng của mình. Chính vì vậy, bạn hãy trao cho trẻ quyền tự làm chủ bản thân. Dạy trẻ hiểu về cơ thể của chúng và quyền tự chủ, dạy trẻ biết về lòng tự trọng để con có thể hiểu và có trách nhiệm, biết cách tự bảo vệ hoặc phản kháng trước bất cứ hành vi xâm phạm nào của người khác dù đôi khi chỉ là vô tình đùa giỡn. Trẻ có quyền nói “không” với bất cứ hành vi cưỡng bức nào của người lớn mà trẻ cảm thấy không thoải mái. Hãy để cho trẻ được làm chủ cơ thể của mình. 7. Dạy trẻ không ai có quyền cưỡng ép và xâm hại người khác, nhất là vùng nhạy cảm Khoảng 85% trường hợp trẻ bị xâm hại, lạm dụng tình dục là bởi những người quen biết như họ hàng, hàng xóm, giáo viên… Đối tượng có thể là đàn ông, phụ nữ, nó có thể là bất cứ ai. Cho nên, bạn hãy dạy trẻ nguyên tắc không một ai có quyền cưỡng ép, xâm hại trẻ em, đặc biệt là vùng nhạy cảm là tuyệt đối không. 8. Dạy trẻ biết tin vào trực giác và cảm nhận của chính mình Một khi đã làm chủ được bản thân thì những cảm giác của mình sẽ rất chính xác. Bạn nên khuyến khích trẻ tự tin vào trực giác để trẻ có thể mạnh mẽ hơn là dựa dẫm vào sự chỉ dẫn cũng như đồng ý của cha mẹ. Điều này cực kì quan trọng khi bạn không ở cạnh trẻ. 9. Bí mật sẽ mãi là bí mật nếu chia sẻ đúng người đáng tin cậy Hãy dạy trẻ nguyên tắc riêng về bí mật. Để trẻ hiểu rằng bí mật vẫn cứ là bí mật nếu chia sẻ với những người đáng tin cậy như cha mẹ chẳng hạn. Những người muốn trẻ giữ bí mât với cha mẹ là những người không đáng tin. Khi trẻ còn quá nhỏ để phân biệt đâu là những hoàn cảnh, lời yêu cầu có thể chấp nhận được thì hãy dạy trẻ tránh xa những người muốn trẻ giữ bí mât với cha mẹ đó để được bảo vệ kịp thời. 10. Hãy cho trẻ biết rằng, bạn sẽ tin và đứng về phía trẻ nếu ai đó làm tổn thương trẻ. Không ai muốn con em mình bị lạm dụng tình dục cả nhưng nếu có ai đó làm tổn thương các em. Cha mẹ hãy là người cởi mở, chân thành để các em biết rằng bạn luôn tin tưởng và đứng về phía trẻ. (St)
Hiện nay có rất nhiều sách hướng dẫn giáo dục trẻ, mình thích nhất cuốn: Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Mẹ có thời gian cũng xem đi, hay lắm !
Con mình 2 tuổi, mọi người đều dặn chỉ được cho người trong nhà được động vào chỗ kín, dặn 3,4 lần, giờ bé nhớ rồi, ng lạ là không cho động vào
hihi vâng phải giáo dục cho con từ sớm ạ. bây giờ các bé lớn nhanh, tiếp cận nhanh nhiều thông tin hình ảnh và dễ bị xâm hại lắm ạ
Trẻ em như tờ giấy trắng học rất nhanh những điều lạ, vì vậy giáo dục cho giới tính cho trẻ em là việc làm cần thiết cho mỗi gia đình. V
giáo dục giới tính từ sóm là việc cần thiết của các bậc cha mẹ, trẻ con giờ nhận thức và tiếp thu mọi thứ bên ngoài nhanh lắm
Mình rất ủng hộ việc dạy con từ sớm. Bé nhà mình con gái gần 4 tuổi rồi cũng đc mẹ dạy cho một vài thứ liên quan. Có biết bé mới có thể bảo vệ mình được
vấn đề giới tính thường thì ba mẹ rất ngại giáo dục cho con cái, điều này làm cho trẻ không hiểu đúng về vấn đề giới tính và trẻ dễ bị xâm hại...