Phạt là một điều bắt buộc trong quá trình nuôi dạy con cái, nhưng phạt làm thế nào để con hiểu mình đã sai để sữa chữa mà không làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của trẻ mới quan trọng. Các bố mẹ nên nhớ, "Đòn roi và quát mắng chỉ thể hiện sự bất lực của cha mẹ" chỉ có DẠY trẻ mới khiến bé nhớ lâu và thấm nhuần. Đây là 10 phương pháp phạt trẻ được các chuyên gia giáo dục khuyên phụ huynh nên áp dụng khi trẻ phạm lỗi. Các bố mẹ thấy hay nhớ CHIA SẺ nếu thấy hay nghen Phạt đứng - Tội: cố ý nhẩy từ trên cao xuống, chạy nhảy trên xe Phạt Ngồi 1 chỗ - Tội: hay cãi nhau đánh nhau Làm việc nhà - Tôi: vẽ bậy lên tường, vứt đồ chơi + đồ đạc lung tung Vẽ tranh - Tội: Hay đánh mắng, đá, cào cấu, cắn người khác Hỏi rõ ngọn nghành, giải thích sai ở đâu - Tội: Đánh cãi nhau với anh chị em, lấy đồ chơi của bạn Đọc sách viết chữ - Tội: thích dùng bạo lực, nói dối, lấy đồ của người khác Tịch thu những món đồ yêu thích - Tội: vứt đồ lung tung, không thu đò chơi sau khi chơi Nhặt Đậu/Bi - Tội: không nhân nại, làm giữa chừng bỏ dở Cấm làm thứ trẻ thích - Tội: không đánh răng, khểnh ăn, vứt đồ lung tung đánh lòng bàn tay - tội: không nhẫn lại, làm giữa chừng bỏ dở Nguồn:Hội Cha Mẹ Muốn Con Ngoan Giỏi
Mình cũng hay áp dụng một số kiểu phạt làm cho con hỏi giỏi hơn, mẹ con đã quy định nếu bé mà phạm lỗi thì phải viết chính tả...