Bài viết chọn lọc 10 câu nói định hướng cho cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành. 1. “Con cái ngoan mang lại hạnh phúc cho cha mẹ. Con cái hư là kẻ đào mồ chôn cha mẹ chúng” Ngạn ngữ Trung Quốc 2. “Tài sản đầu tiên là sức khỏe” Ralph Waldo Emerson 3. “Chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự” Henry Ward Beecher 4. “Người tạo ra sự khác biệt LỚN NHẤT thường là người làm những điều NHỎ NHẶT một cách kiên định” Katrina Mayer 5. “Mỗi năm vứt bỏ một thói quen xấu, rồi sẽ đến lúc khiến ngay cả người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp” Benjamin Franklin 6. “Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định” Gabriel Garcia Marquez 7. “Quan trọng là làm mọi việc với lòng đam mê, điều đó tô điểm vô cùng cho cuộc sống” Lev Landau 8. “Không bao giờ quá muộn cho sự lãng mạn” Ingrid Bergman 9. “Tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền” Ngạn ngữ Đức 10. “Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó” Bill Gates Hocvienso.com Sưu tầm
"Tề gia , trị quốc , bình thiên hạ." Câu nói này là câu nói huyền thoại dành cho những người đàn ông trong bất kỳ thời đại nào từ cổ chí kim. Hầu hết tất cả mọi người đều cố gắng làm được một phần của câu nói này. Phần này là phần đâu tiên "tề gia". Tề gia nghĩa là chăm lo và xây dựng được gia đình hạnh phúc, có điều kiện kinh tế bền vững. Trị quốc áp dụng cho các vị quan lại, vua chúa thời xưa. Một người chỉ có thể thống trị, quản lý một đất nước khi người đó đã "tề gia" được. Nếu gia đình mà lo chưa xong thì làm sao mà lo cho dân chúng, bá tánh của một quốc gia được. Nhiều nhà vua bất tài, mất nước vào tay giặt ngoại xâm cũng chỉ vì không "tề gia" nổi mà được đặt lên vị trí "Trị Quốc" Về cuối cùng của câu nói này là "Bình Thiên Hạ". Đây là phần khó nhất trong câu nói. Trong lịch sử chỉ một số ít người làm được điều này. Tại Việt Nam có thể kể đến Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn sứ quân trở thành Đinh Tiên Hoàng. Ở Trung Quốc có những hoàng đế cực kỳ vĩ đại bình định thiên hạ như Tần Thủy Hoàng, Chu Nguyên Chương, Lưu Bang ... để tạo lập vương triều riêng, mở rộng bờ cõi. Nếu nhắc đến bình thiên hạ mà không nói đến Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ có lẻ là điều thiết sót quá lớn. Ở phương Tây chúng ta thấy có Alexander đại đế.... Và cuối cùng không thể không nhắc đến người anh hùng vĩ đại giải phóng dân tộc VN của chúng ta Bác Hồ. Người đã bình thiên hạ đánh đuổi thực dân và đế quốc để giải phóng và thống nhất đất nước VN.