10 dấu hiệu báo động đỏ ung thư

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi methaonguyen177284, 9/2/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Hơn 50% bệnh nhân ung thư đã bỏ qua 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh như sụt cân, thay đổi nốt ruồi... không đi khám vì nghĩ rằng nó “tầm thường”, theo nghiên cứu mới tại Anh.

    Cứ hai người sinh ra sau năm 1960 thì có một người phát triển ung thư ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Với nguy cơ gia tăng một cách nhanh chóng, các chuyên gia lo ngại trong tương lai hơn 2/3 số trẻ em ngày nay sẽ được chẩn đoán mắc bệnh. Trong nhiều trường hợp, việc chẩn đoán sớm sẽ tạo ra sự khác biệt sống chết rõ rệt cho bệnh nhân ung thư.

    [​IMG]
    Cứ hai người sinh ra sau năm 1960 thì có một người phát triển ung thư ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, theo nghiên cứu mới. ​

    Tiến sĩ Katriina Whitaker, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học College London cho biết nhiều người được khảo sát cho biết họ cảm nhận rõ các triệu chứng cảnh báo nhưng chỉ nghĩ là những trục trặc sức khỏe thông thường. Một số người không quyết định đi khám vì sợ chẩn đoán ung thư hoặc thiếu tin tưởng vào các dịch vụ y tế. Số ít khác cho rằng các triệu chứng của họ là biểu hiện tự nhiên của sự lão hóa.

    Tiến sĩ Richard Roope, chuyên gia nghiên cứu ung thư Anh khuyến cáo: "Lời khuyên chúng tôi đưa ra là nếu nghi ngờ, hãy nhanh chóng đi kiểm tra. Điều này giúp tránh lãng phí thời gian của bạn và bác sĩ. Tin tốt lành là hơn một nửa bệnh nhân chẩn đoán ung thư hiện nay có thể sống thêm hơn 10 năm”.

    Cơ hội sống của một số bệnh ung thư

    Ung thư vú: 96% phụ nữ tồn tại trong ít nhất một năm, 87% duy trì 5 năm và 78% có thể sống trong 10 năm.

    Ung thư da: 88% bệnh nhân nam sống sót trong 5 năm trở lên. Ở phụ nữ, con số này là 92%.

    Ung thư phổi: Chỉ có 8% đàn ông sống sót trong hơn 5 năm, so với ở phụ nữ là 12%.

    Ung thư tuyến tiền liệt: Khoảng 85% bệnh nhân sống sót trong 5 năm trở lên.

    Ung thư ruột: 59% bệnh nhân nam sống sót trong hơn 5 năm. Đối với phụ nữ, con số này là 58%.
    Lê Phương
    Nguồn: Telegraph/ VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


Chia sẻ trang này