1/ Hình thành các thói quen và hoạt động truyền thống trong gia đình thông qua các buổi họp mặt, ăn uống, vui chơi chung. 2/ Giúp và khuyến khích con thói quen nghe nhạc, nhất là nhạc cổ điển, hòa tấu, vui tươi và êm dịu 3/ Bản thân cha mẹ và trẻ tham gia vào một số hoạt động của cộng đồng, các tập thể sinh hoạt ngoài xã hội, các đội nhóm sở thích hay tôn giáo. 4/ Hãy hạn chế những lời chỉ trích về xã hội, nên giúp trẻ có cái nhìn tích cực hơn qua những điều tốt trong cuộc sống. 5/Khuyến khích và hỗ trẻ trong việc phát triển các sở thích của trẻ. 6/Cùng với trẻ tham gia các hoạt động gần gũi với thiên nhiên như chăm sóc cây cối, đi du lịch sinh thái, dã ngoại. 7/ Nuôi một số con thú trong nhà, điều này sẽ giúp cho trẻ giảm được sự lo âu và biết quan tâm đến người khác. 8/ Hãy làm cho ngôi nhà của gia đình trở thành của chung cho mọi thành viên, việc ngăn nắp và sạch sẽ là điều cần thiết nhưng đó là do có sự tham gia của mọi người. 9/Tổ chức và phục vụ các bữa ăn chung trong gia đình một cách vui vẻ 10/ Tổ chức và thực hiện thường xuyên các hoạt động thể chất, như chơi banh, đi bơi lội hoặc các hoạt động có tính vận động tích cực.