Thông tin: 10 mẹo hay trị chứng mồ hôi trộm ở trẻ em

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support6, 23/7/2014.

  1. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Chứng ra mồ hôi trộm ở trẻ là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp, viêm phổi. Để khắc phục tình trạng này cho bé, các bậc cha mẹ có thể áp dụng những bài thuốc dưới đây.

    1. Cháo trai

    Cách làm: Trai rửa sạch, cho vào nồi nước, đun sôi cho trai há miệng. Để nguội, gỡ thịt trai, lấy 50 g thái nhỏ, trộn với một nắm lá dâu non đã rửa sạch, thái nhỏ. Nấu cho nhừ thịt trai, thêm muối cho đủ đậm. Sau đó cho trẻ ăn làm hai lần trong ngày để chữa chứng mồ hôi trộm. Dùng 3-5 ngày.
    [​IMG]
    2. Cháo gốc hẹ

    Cách làm: Gốc hẹ chọn phần thân sát củ, rửa sạch giã nhỏ, lọc lấy 200ml nước đặc. Thịt lợn nạc băm nhỏ ướp bột gia vị xào chín. Gạo xay thành bột, cho vào nước gốc hẹ quấy đều, đun trên lửa nhỏ, khi cháo chín cho thịt lợn, bột ngọt vào đảo đều, cháo sôi lên là được. Nên cho trẻ ăn ngày một lần, cần ăn liền 2-3 ngày.

    3. Cá quả

    Cách làm: Cá quả 100 g, rửa sạch nhớt bằng nước sôi, lóc lấy thịt, thái nhỏ, rán cho vàng thơm, nấu với 400 ml nước đun cạn còn 100 ml, thêm muối cho đủ đậm, cho trẻ ăn cả cái lẫn nước trong ngày. Dùng 3 ngày.

    4. Cháo cá diếc với búp dâu

    Cách làm: Rửa sạch cá diếc, búp dâu. Cá diếc để nguyên con, không mổ bụng. Cho cá diếc và búp dâu và ninh nhừ lấy nước. Gỡ lấy thịt cá, cho vào nước đã ninh lúc trước, cho gạo vào vào nấu thành món cháo thơm ngon. Ăn khoảng 7 - 10 ngày thì có kết quả tốt.

    5. Cháo nếp cẩm

    Cách làm: Trẻ sơ sinh khi cho ăn bạn xay bột nếp cẩm hòa với cháo hoặc bột ăn dặm của bé. Mỗi bữa bột của bé, cho vào 1 nửa thìa cafe bột gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Đối với trẻ lớn hơn, có thể cho một nắm gạo nếp cẩm vào món cháo thông thường hoặc nấu thành xôi cho bé ăn. Dùng trong vài tuần nấu cho bé ăn.

    6. Tim lợn hấp hạt sen và lá dâu

    Cách làm: Tim lợn một quả, lá dâu non, hạt sen. Tim lợn rửa sạch, thái miếng nhỏ và mỏng, ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào chín. Lá dâu non rửa sạch thái nhỏ. Hạt sen giã nhỏ. Cả ba thứ trộn đều đem hấp cách thủy. ngày ăn một lần vào buổi chiều, liên tục trong 5 ngày là sẽ thấy có tác dụng.

    7. Đậu ván trắng

    Cách làm: Lấy đậu ván trắng sao chín, tán thành bột mịn, pha với nước sôi để nguội, uống thường xuyên rất tốt.

    8. Chè đậu xanh

    Cách làm: Đậu xanh gạo nếp sao vàng tán thành bột nhỏ, lá dâu khô cho vào ấm cùng 250ml nước đun sôi kỹ chắt lấy nước. Cho bột đậu, bột gạo, đường vào nước lá dâu quấy đều, đun cho sôi lại là được. Cho trẻ ăn 2 lần/ngày, lúc đói và cần ăn trong 7 ngày liền.
    [​IMG]
    9. Nước mộc nhĩ, táo tàu

    Cách làm: Mộc nhĩ rửa sạch cùng táo tàu cho vào nồi thêm 300ml nước đun sôi kỹ. Ngày uống 3 - 5 lần trong 10 ngày.

    10. Lục vị ẩm (với các thành phần Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả). Với trẻ 6 tháng – 2 tuổi: uống 2,5ml/lần, ngày 2 lần. Với trẻ trên 2 tuổi: 5 ml/lần, ngày 2 lần.

    Nguồn : megafun
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support6
    Đang tải...


  2. mebebapiu

    mebebapiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 10 mẹo hay trị chứng mồ hôi trộm ở trẻ em

    cảm ơn chủ top vì bài viết thật là hữu ích,
     
  3. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,503
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 10 mẹo hay trị chứng mồ hôi trộm ở trẻ em

    Cảm ơn mẹ, toàn bài thuốc hay lại bổ dưỡng nữa.
     

Chia sẻ trang này