15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi choi1biet2, 19/8/2013.

  1. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Chào các mẹ, mình có 1 đứa em con nhà dì năm nay lên lớp 10 nhưng nó đã có người yêu. Vì là vừa thi đỗ cấp 3 nên nó tự cho nó cái quyền được vui chơi tự do và thoải mái. Hôm trước gia đình của nó đi du lịch, nó chỉ ở nhà 1 mình, và nó đã đi chơi với người yêu nó đến tận 11h đêm mới về, hỏi thì nó chỉ bảo là đi chơi thôi, giờ mình phải làm gì với nó? mình có nên nói chuyện với mẹ nó không?
    Tuổi này rất ẩm ương và nó rất bướng, các mẹ giúp mình với
    Cám ơn các mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi choi1biet2
    Đang tải...


  2. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Giúp Bé Phát Triển Giao Tiếp

    Làm sao “điều tra” được những việc đã diễn ra trong ngày của bé; Làm sao khuyến khích và duy trì những cuộc nói chuyện thân tình trong gia đình trong khi nhiều đứa trẻ chỉ buồn nói với bố mẹ những câu “Tốt ạ”, “Không có gì ạ”, hay “Bình thường”; Làm sao dạy con những quy tắc ứng xử một cách tự nhiên nhất… Hãy thử bằng những trò chơi mà mình giới thiệu với bạn dưới đây xem sao nào!
    1. Từ 5 tuổi trở lên: Bắt đầu trò chuyện

    Kể cho bé nghe ba điều xảy ra trong ngày của bạn – trong đó có hai là thật và một là bịa – bé sẽ cố đoán đâu là điều bạn bịa ra. Sau đó đến lượt bé kể lại ba điều trong ngày của bé.

    – Bé sẽ được: bố mẹ cho phép bịa chuyện.
    – Bạn sẽ được: tìm hiểu được phần nào câu chuyện mà không phải hỏi câu cũ mèm: “Hôm nay thế nào hả con?”

    Gia đình có thể chuẩn bị một số tấm thẻ để ở một vị trí thuận lợi gần hoặc trên bàn ăn, trên đó ghi những câu hỏi. Khi mọi người bên bàn ăn đã bắt đầu sa vào những chuyện như lịch đấu bóng đá, hay hôm nay đến lượt ai đổ rác, cả nhà có thể chuyển đề tài bằng những câu hỏi trên thẻ, có thể là: Nếu có thể có một khả năng hay tài năng đặc biệt, bạn muốn nó là gì và vì sao? Bạn muốn mình sẽ như thế nào sau 10 năm nữa? Bạn muốn gặp nhất người nào trong quá khứ và tại sao? Bạn muốn để dành 5 món đồ vật nào cho thế hệ mai sau? Nếu bạn có một ngày để làm bất cứ gì mình muốn (tiền không thành vấn đề) thì đó sẽ là việc gì?

    – Bé sẽ được: một cơ hội để suy nghĩ.
    – Bạn sẽ được: một cơ hội để suy nghĩ.
    2. Từ 7 tuổi trở lên: Thử tài bố mẹ

    Bảo bé thử kiểm tra bạn bằng những điều đã được học ở lớp. Việc này sẽ khiến bé phải nhớ lại những gì đã học vì thế thì mới đặt được câu hỏi chứ. Bạn sẽ được điểm nếu trả lời đúng, còn nếu không thì điểm sẽ thuộc về bé.

    – Bé sẽ được: có cơ hội đánh bại bố mẹ.
    – Bạn sẽ được: thâm nhập vào lớp học của bé một cách rất tự nhiên.
    3. Từ 3 tuổi trở lên

    Buổi tối, mọi người sẽ lần lượt mô tả lại một điều xảy ra trong ngày đã khiến cho người đó buồn, một điều khiến họ phát điên và một điều khiến họ vui sướng.

    – Bé sẽ được: sự chú ý của tất cả mọi người.
    – Bạn sẽ được: sự chú ý của mọi người, đặc biệt là của bé.
    4. Từ 4 tuổi trở lên

    Hãy mượn một chiếc đồng hồ cát để khuyến khích bé không la cà trì hoãn hoàn thành những nhiệm vụ nho nhỏ của mình (chẳng hạn như dọn bàn ăn, buộc dây giày…) hoặc tốt hơn nữa là hãy cho mấy anh chị em thi với nhau xem ai có thành tích tốt nhất. Ngược lại, bạn cũng có thể dùng chiếc đồng hồ này, hay một dụng cụ đo thời gian nào khác, để kiểm soát trong những trường hợp con bạn dành quá ít thời gian cho việc gì đó, như đánh răng chẳng hạn.

    – Bé sẽ được: cơ hội thắng các anh chị em của mình.
    – Bạn sẽ được: bớt thời gian năn nỉ và quát tháo.
    5. Từ 6 tuổi trở lên: Trò chơi ứng xử bên bàn ăn

    Gia đình có thể đặt ra những mức điểm cho những hành vi tốt bên bàn ăn (chẳng hạn như giúp bố mẹ dọn bàn: cộng một điểm) hay những hành vi không tốt (nói khi trong mồm đang còn đầy thức ăn: trừ một điểm). Vào cuối bữa ăn, ai nhiều điểm nhất sẽ thắng. Bạn cũng có thể hứa dẫn bé một bữa tối ngon lành ở nhà hàng bé yêu thích một khi bé đã thu thập được một số điểm nhất định.

    – Bé sẽ được: giờ ăn hóa ra lại vẫn có thể ganh đua.
    – Bạn sẽ được: tập cho con những thói quen tốt mà không cần nhiều cố gắng
    6. Từ 5 tuổi trở lên : Hình như có gì không đúng?

    Hãy nhờ con bạn giúp dọn bàn ăn và cố tình làm mọi thứ lộn xộn một chút (chẳng hạn đũa so lệch, tô, đĩa úp ngược…) Khi bé đã xong việc thì đến lượt bạn phải tìm ra đâu là điểm chưa hợp lý hay chưa đúng; nếu bạn đang dở tay hay bận quá thì để bé tự chơi với nhau cũng được.

    – Bé sẽ được phép làm sai.
    – Bạn sẽ được: bàn ăn đã được dọn xong (hoặc gần như thế).
     
  3. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Dạy Con Sống Thành Thật

    Đừng bảo con trẻ là “đồ nói dối”. Điều đó chỉ khiến bé thu mình lại và theo thời gian bé sẽ bắt đầu tin rằng mình đúng thật là một người dối trá. Thay vào đó, bạn hãy thể hiện cho bé thấy rằng bạn không thích những gì không thành thật, nhưng bạn vẫn yêu bé – cho dù bé có làm điều gì sai.

    Tránh gán cho bé những biệt danh không tốt: Đừng gọi bé là đồ nói dối. Điều đó chỉ khiến bé thu mình lại và theo thời gian bé sẽ bắt đầu tin rằng mình đúng thật là một người dối trá. Thay vào đó, bạn hãy thể hiện cho bé thấy rằng bạn không thích những gì không thành thật, nhưng bạn vẫn yêu bé – cho dù bé có làm điều gì sai. Bạn nên nói một cách nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Những gì con nói hình như không đúng với những gì bố/mẹ biết nhỉ. Con biết không, thỉnh thoảng chúng ta vẫn hay lo sợ phải nói lên sự thật nếu chúng ta biết rằng chúng ta vừa làm điều gì không đúng đắn.” Cách xử sự như vậy sẽ khiến bé hiểu rằng bạn không khuyến khích những hành động như vậy, nhưng đồng thời cho trẻ một cơ hội để giải thích vì sao bé phải nói dối.

    Đừng hỏi những câu hỏi mà bạn đã biết chắc câu trả lời: Nếu bạn đã chắc chắn rằng bé con nhà bạn chưa dọn dẹp phòng bé, hãy tỏ ra bình tĩnh và hỏi bé: “Con dọn phòng mình chưa đấy?”, Jerry L.Wyckoff, một chuyên gia về các vấn đề gia đình, nói. “Cách làm này sẽ khiến bé nghĩ rằng bé có cơ hội để bịa đặt, bé sẽ nghĩ ‘Ồ, mình đang có một cơ hội mà, mình sẽ xoay sở được mà’”. Thay vì nói, “Bố/mẹ đã thấy con chưa làm vệ sinh phòng nhé”, bạn có thể nói “Hãy cho bố/mẹ xem phòng con ngay khi con làm vệ sinh xong nó”, nhằm cho bé thấy bạn chắc chắn sẽ tự kiểm tra công việc của bé một cách nghiêm túc. Tương tự, khi bạn cảm thây nghi ngờ trẻ về một điều gì đấy, đừng hỏi: “Con có nói sự thật không đấy?”. Những câu hỏi dạng này chỉ tạo thêm cơ hội cho trẻ nói dối mà thôi.
    Cùng con làm việc:

    Những người lớn thường yêu cầu trẻ con làm những việc chúng cảm thấy sợ. Bạn nên đặt mình vào vị trí của bé để hiểu những áp lực mà bé đang chịu đựng, vì có khi bé phải “ngậm bò hòn làm ngọt” để tuân theo những việc mà bé ước rằng bé chẳng phải làm. Nếu bạn nghi ngờ rằng bé thường nói dối để thoát khỏi những việc đại loại như làm bài tập ở trường, học nhạc…, hãy nghĩ về những cách giúp bé cảm thấy thoải mái hơn và nói chuyện với giáo viên của trẻ để chắc rằng bé không gặp rắc rối gì trong học hành. Nhiều giáo viên hiện nay gửi kèm những thông báo về gia đình cùng với bài tập về nhà cho trẻ để giảm tải những áp lực học hành trong ngày cho trẻ và để tránh việc bé nói dối cha mẹ.
    Tránh nhắc đi nhắc lại những sai phạm của trẻ:

    Nếu bé cố gắng chứng minh với bạn một điều gì đó là sự thật, bạn hãy cố đừng nói ra những lời đại loại như “Bố/mẹ biết con đang nói dối. Con cũng làm việc này tuần trước rồi đó”. Quá nhấn mạnh vào những sai phạm trong quá khứ của trẻ chỉ khiến bạn chú ý đến những biểu hiện xấu của bé mà quên đi những mặt tốt bé có. Khi bạn biết bé nói dối và bé đã thú nhận, hãy nhớ cám ơn bé vì đã thành thật. Điều này khuyến khích trẻ phát huy tính thành thật.
    Tìm hiểu tại sao bé lại nói dối:

    Khi phát hiện ra bé nói dối bạn một điều gì đó, hãy cố gắng tìm hiểu xem tại sao bé làm vậy. Thay vì cật vấn trẻ, bạn hãy khuyến khích bé trao đổi với bạn cách giải quyết vấn đề bé đang gặp phải, “Hình như con có vẻ lo lắng về kỳ thi vừa rồi phải không. Có phải con lo bố/mẹ sẽ la con vì con làm chưa tốt không? Con có muốn chứng minh sự thông minh của mình không nào?” Bạn sẽ tìm đươc cách khích lệ con phát huy năng lực cá nhân, và khi đó cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung về cách làm sao để trẻ đạt điểm tốt trong kỳ kiểm tra.
    Khích lệ trẻ nói lên sự thật:

    Khi trẻ nói sự thật, hãy thưởng bé. Đặc biệt là khi trẻ từng phạm lỗi nói dối trong quá khứ, bé sẽ cảm thấy tự hào và vui sướng khi bạn nói điều này với trẻ: “Cảm ơn con yêu đã thành thật nhé. Bố/mẹ thích con làm như vậy”.
    Đừng quên những lời nói dối vô hại:

    Bạn muốn trẻ trở nên ngoan ngoãn, thành thật, nhưng cũng không nên dạy con quá thành thật đến độ tiết lộ những điều làm tổn thương người khác (chẳng hạn “Bà ơi, món quà này chán quá. Con lớn rồi đâu chơi gấu Teddy nữa”). Bạn nên giải thích cho con hiểu vì sao đôi lúc chúng ta cần dùng những lời lịch sự, dù có vẻ hơi khách sáo “Cháu cám ơn bà đã nhớ ngày sinh nhật của cháu ạ!”
    Dạy trẻ rằng nói dối không phải là cách giải quyết vấn đề:

    Chúng ta ai cũng có thể phạm sai lầm, trẻ con cũng vậy. Nếu bé nhà bạn cứ một mực khăng khăng không nhận lỗi đã chơi bóng làm bể cửa kiếng, bạn có thể nói với bé thế này “Nghe những gì con vừa nói. Bố/mẹ hiểu rằng con đã ước gì mình không làm vỡ cửa sổ thì phải!” và chỉ cho bé phương cách khắc phục lỗi lầm gây ra. Như vậy, bé sẽ hiểu ra rằng nói dối chẳng có ích gì cả, và bé có thể giải quyết sai phạm bằng cách chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.
    Giữ bình tĩnh:

    Một phản ứng lý trí và phù hợp trước những lời nói dối của trẻ sẽ co tác dụng tích cực hơn là dạy trẻ sự thành thật bằng cách la mắng hay trừng phạt bé. “Bất kì khi nào bạn cố tìm cách gò ép để khiến trẻ trở nên ngoan hơn, thì bạn chỉ làm cho bé cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi”. Jane Nelsen nói. “Hầu hết những sự trừng phạt đều đi kèm với những cơn giận dữ – và như thế, chúng ta chẳng dạy trẻ được gì, vì lúc bấy giờ bé chỉ cảm thấy sợ hãi và phòng thủ”.
    Làm gương tốt:

    Cách tốt nhất để dạy trẻ sự thành thật là bạn hãy trở thành một tấm gương về sự thành thật. Hãy tránh nói dối trẻ, ngay cả về những đế tài khó nói như bệnh tật, cái chết hay ly hôn. Có những sự việc dù khó nói ra nhưng vẫn còn hay hơn bạn cố che dấu chúng. Nên nhớ rằng, trẻ ở lứa tuổi này nhìn bạn như một kiểu mẫu đối với chúng. Vì vậy bạn không nên nghi ngờ rằng: Con mình sẽ ghi nhớ những gì mình bàn với chú nó về việc trốn thuế, và bé sẽ thắc mắc vì sao bạn lại xúi bé khai gian tuổi để tiết kiệm tiền vé khi vào công viên chơi. Sự thành thật nào cũng có giá của nó cả, và bạn hãy tìm đến giá trị của chúng ngay bây giờ.
     
  4. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Giúp Trí Tưởng Tượng Của Con Bay Xa

    Đôi khi bạn thấy rằng chiếc giường của con bạn bây giờ không còn phải là chiếc giường nữa, nó là một con tàu vũ trụ, một con tàu của bọn cướp biển, hay là một cái hang rồng. Trẻ em luôn giàu trí tưởng tượng, và trí tưởng tượng của con bạn đang hoạt động ở một mức độ cao nhất. Bạn có thể đã nhiều lần chứng kiến những trò giả bộ của bé vì bé chưa biết chơi những trò này một cách bí mật như các anh chị lớn vẫn thường làm.

    Mặc dù bạn có thể ngồi và xem bé chơi, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn cùng chơi với bé từ nay về sau. “Trí tưởng tượng của một đứa trẻ phát triển một cách tự nhiên, nhưng bạn có vẫn có thể làm tăng thêm bằng nhiều cách” theo Kristi Alexander, một nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em ở trường Đại học Quốc tế Alliant, San Diego. Ông nói: “Khi bạn chỉ cho bé một hình ảnh, một âm thanh, hoặc một cảm giác mới, bạn đã mở mang trí óc của con bạn tới một thế giới rông lớn hơn”. Ở mỗi giai đoạn phát triển trí tưởng tượng của trẻ thì việc lắng nghe bé và tham gia trò chơi cùng bé (đương nhiên là chỉ khi bé muốn bạn chơi cùng) sẽ giúp bạn theo kịp được suy nghĩ của bé. Và bạn có biết rằng bạn cũng đang đem lại sức sống cho trí tưởng tưởng của chính bạn đấy.
    Trí tưởng tượng của con bạn hoạt động như thế nào?

    Con bạn đang quen dần với lối suy nghĩ trừu tượng. Cái ghế dài dễ dàng trở thành một con tàu trên biển, ổ bánh mì của bé có thể là một cái ống nghe điện thoại thực thụ. Ở độ tuổi này, bé cũng đã làm quen với những trò giả vờ như chơi trò “truy đuổi khủng long” với bạn vào giờ ra chơi, và những trò chơi có phân vai rất phức tạp, hoặc tạo ra những trò có luật chơi chặt chẽ, tỉ mỉ.
    Một trí tưởng tượng phóng phú có thể giúp ích cho con bạn nhiều hơn bạn nghĩ.

    Cải thiện vốn từ: Trẻ em hay chơi các trò chơi dùng nhiều trí tưởng tượng hoặc hay nghe các câu chuyện về cô tiên, ông bụt, các truyện được đọc từ các sách, hay những mẩu chuyện được kể từ những người xung quanh sẽ có vốn từ vựng phong phú đáng kinh ngạc.

    Tăng khả năng tự điều khiển bản thân: Giả sử bạn cho con bạn làm bất kỳ ai bé muốn, rồi tập những điều bé đã học được, và tạo ra những tình huống ra khỏi cách bé muốn. Những câu chuyện như hành trình chú hổ nhỏ dũng cảm băng qua rừng vào đêm khuya hoặc những cảnh giống trong phim mà con bạn giải cứu cả gia đình của bé thoát khỏi những kẻ thù đến từ ngoài vũ trụ sẽ cho bé thấy một hình ảnh mà bé có quyền lực và khả năng điều khiển tình hình ngay cả trong hoàn cảnh xa lạ và sợ hãi.

    Giảm đau và hạn chế sự sợ hãi: Nếu tiếp xúc với những hình ảnh khơi gợi trí tưởng tượng, trẻ có thể bớt đau đớn và lo lắng hơn sau một ca phẫu thuật, ca điều trị.
    Cách tăng trí tưởng tượng của bé

    Bắt chước: Hãy chơi trò chơi “bắt chước” với bé để cho bé cơ hội luyện tập thêm nhiều âm thanh và cử chỉ. Bạn có thể chơi với bé. Thời gian này bạn có thể hát thêm những bài hát, bài vè đơn giản và vẫy tay để làm sinh động thêm các tiết mục.

    Tưởng tượng: Để kích thích bé thích thú hơn trong thế giới của mình, hãy tạo ra nhiều âm thanh khác lạ từ các đĩa nhạc. Bạn giấu đi những đồ chơi màu sắc bé yêu thích để giúp bé tự khám phá. Cho bé thấy thế giới xung quanh bé thật hấp dẫn để bé luôn tìm tòi để thấy, cảm nhận, nghe, sờ và ngửi. Những cuộc đi dã ngoại rất tuyệt vời cho những em bé ở tháng tuổi này. Bạn có thể đưa bé đến sở thú, công viên, bảo tàng, công viên nước, hồ bơi… để bé khám phá thế giới mới.

    Thăm dò: Khi bé thăm dò thế giới xung quanh, bạn cần phải đảm bảo ngôi nhà của mình là an toàn tuyệt đối cho bé. Khóa tất cả những thiết bị vệ sinh như máy giặt, máy hút bụi cũng như cất hết các chất tẩy rửa. Máy rửa chén và bình gas cũng cần được khóa lại một cách an toàn. Bố mẹ nên làm các cổng chắn ở cầu thang, đóng hoặc khóa cửa sổ và cửa ra vào để bé có một khu vực an toàn. Cất những đồ vật sắc nhọn như dao, kéo và những vật nhỏ vào tủ vì bé có thể nuốt và bị mắc cổ.

    Tâm trạng: Giúp bé điều hòa cảm xúc, quên đi những cơn giận và sự sợ hãi bằng cách chơi với bé, cho bé thấy một món đồ chơi mới hoặc bế bé ra chỗ khác. Bạn không nên phủ nhận cảm xúc của bé bằng cách tức giận, mà chỉ nên cho bé một cơ hội để lấy lại bình tĩnh và trở lại cảm xúc tốt hơn.

    Nhận biết tên mình: Gọi tên của bé là một trong những điều quan trọng với bé để bé biết được những gì về mình. Nên chọn một cái tên ngắn gọn, đơn giản, dễ phát âm để gọi bé. Sau này bé sẽ dễ dàng bắt chước xưng tên khi nói được.

    Bạn có thể giúp bé làm quen với tên mình bằng cách gọi tên thường xuyên hơn. Chơi trò chơi hú hà, che mặt đi và hỏi. Ví dụ: “Na của mẹ đâu rồi?”. Sau đó xuất hiện và nói: “Na của mẹ đây rồi!”. Bé sẽ rất thích thú với những trò chơi có nhiều sự giao tiếp trong giai đoạn này.
     
  5. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Làm Gì Khi Con Cãi Lại Bố Mẹ

    Khi con đi học, ngoài những điều bé học được ở trường thì vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là vô cùng quan trọng và cũng đầy thách thức. Trên thực tế, việc dạy dỗ một đứa bé đã đến trường khó khăn hơn nhiều so với dạy bé lúc nhỏ.
    Những hành vi xấu thường gặp ở trẻ nhỏ từ 5 – 8 tuổi

    - Gây gổ với anh chị em trong nhà, quan hệ không tốt với bạn bè;

    - Nói leo hoặc trả treo, cãi lời bố mẹ, thầy cô;

    - Bắt nạt người khác, thường xuyên từ chối yêu cầu của người khác;

    - Tỏ ra bất lịch sự, khoe khoang, tự đắc và vô trách nhiệm (ví dụ thường thấy là bé có thái độ cười nhạo khiếm khuyết hoặc điểm yếu của người khác);

    - Con Nói dối, trộm cắp…

    Nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi đi học thường than phiền rằng các bé không còn ngoan ngoãn, đáng yêu như trước nữa, cách cư xử của bé với bố mẹ và những người xung quanh bắt đầu có sự thay đổi theo chiều hướng không như bạn kỳ vọng. Các bé ở độ tuổi đến trường thường thể hiện bản thân một cách quyết liệt hơn, sẵn sàng ngắt lời hoặc “chỉnh” ngay nếu nhận thấy những điều không hợp lý từ bố mẹ, thầy cô, anh chị em hay bạn bè.

    Những biểu hiện ấy thường bắt nguồn từ việc bé phải gồng mình lên “gánh” hàng loạt các yêu cầu: phải làm việc này, không được làm việc kia, đừng đụng đến thứ nọ… Nhiều phụ huynh nghĩ rằng càng có nhiều luật lệ thì con càng dễ dàng vào “khuôn khổ”, nhưng thực ra như thế lại khiến con trẻ bị áp lực tâm lý. Và phản ứng đáp trả như trên là một trong những cách chống đối lại. Trong khoảng thời gian này, bạn cần có những nguyên tắc cụ thể để giúp con tránh được những hành vi không tốt.
    Bí quyết xây dựng những hành vi tích cực:

    - Cho phép con thể hiện cá tính độc lập. Trong một số trường hợp, không nên bắt buộc con phải nhất nhất “nghe lời”, hãy để bé bày tỏ quan điểm của mình kể cả khi nó trái ngược hoặc phủ định với những gì bạn vừa nói. Cũng như người lớn, trẻ em có nhu cầu bày tỏ suy nghĩ của mình.

    - Nói chuyện với con một cách thẳng thắn và tôn trọng, đừng đưa ra những nguyên tắc áp đặt mà hãy giải thích cho bé hiểu nguyên nhân đưa đến sự việc hoặc vấn đề. Hãy để con lắng nghe, tiếp thu và thảo luận cùng bạn – giao tiếp là phương pháp tốt nhất để giáo dục và định hình nhân cách của một đứa trẻ.

    - Trấn an con. Nhiều bé thường tỏ ra độc lập và có vẻ không cần sự quan tâm, chăm sóc, nhưng thực chất đứa trẻ nào trên đời cũng đều rất cần sự yêu thương, che chở và an ủi từ bố mẹ. Vậy nên, dù thế nào, bạn cũng cần cho con cảm nhận được rằng bạn sẽ luôn ở bên khi bé cần.

    - Rèn thói quen tốt: thói quen, giờ giấc sinh hoạt hằng ngày thường đóng vai trò quan trọng đối với mọi đứa trẻ. Bạn nên giúp con hình thành thời gian biểu một cách khoa học, sau đó thực hiện đều đặn, nghiêm túc và chỉ điều chỉnh khi thật sự cần thiết.

    - Đừng để con bị “quá tải”. Trước khi yêu cầu con làm điều gì, bạn hãy cân nhắc độ tuổi và khả năng của bé. Tuyệt đối không nên đòi hỏi con làm quá nhiều thứ cùng một lúc, trẻ con thường không thể ổn định tâm lý nếu bị bố mẹ gây quá nhiều áp lực.

    - Dành thời gian trò chuyện với con về trường lớp, bạn bè. Hãy chú ý lắng nghe, quan sát để hiểu hơn những gì con cảm nhận về trường học, bạn bè và cả những khúc mắc mà con đang gặp phải. Phụ huynh tốt là người biết đặt mình vào vị trí của con trẻ và đưa ra những lời khuyên tốt nhất, chứ không phải người trách mắng con – điều này sẽ làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

    - Bỏ qua những lỗi nhỏ, bạn cần giữ bình tĩnh và hạn chế phàn nàn con trẻ, hãy bỏ qua những lỗi nhỏ để uốn nắn những điều quan trọng hơn vì nếu cứ bị “chấn chỉnh” liên tục, con bạn sẽ rất dễ mệt mỏi và bối rối. Nếu con có sai phạm, bạn đừng nhắc đi nhắc lại lỗi lầm, hãy chỉ nhắc nhở con một cách tích cực, như: “Con nên suy nghĩ về những gì mình vừa làm,” hoặc “Mẹ nghĩ giá như con đừng làm như vậy thì sẽ tốt hơn.” Tuy vậy, bạn cũng hãy sẵn sàng đưa ra hình phạt thích đáng với những trường hợp nghiêm trọng.

    - Khen con một cách cụ thể. Những lời khen luôn có tác dụng tích cực đối với bọn trẻ nhưng bạn đừng đưa ra lời khen chung chung, hãy dành cho con những lời khen chính xác, cụ thể về những điều bé đã làm được. Như vậy con bạn sẽ hiểu rằng bố mẹ biết những việc tốt mà bé làm được và cố gắng phát huy điều đó. Thường xuyên nhấn mạnh, khuyến khích những hành vi tốt mà con nên thể hiện.
    - Nói với con về những gì bé đã làm: có thể con không ý thức được những hành động sai trái của mình. Trong trường hợp này, bạn cần giữ thái độ bình tĩnh để phân tích cho con hiểu lời nói hay việc làm của con ảnh hưởng như thế nào đến bản thân và những người xung quanh. Và không chỉ bằng lời nói, đôi khi “để mặc” cho con thấy hậu quả của những gì mình gây ra cũng là một cách hiệu quả giúp bé thay đổi hành vi. Chẳng hạn, nếu bạn đã nhắc nhở nhiều lần mà con vẫn không bỏ được tính bừa bãi thì hãy để bé tự tìm kiếm đồ đạc ngay trong đống bừa bãi ấy. Sau một vài lần bạn kiên quyết, bé sẽ tự biết phải làm gì.

    - Cắt ngang hành vi xấu của bé: bạn có thể dùng nhiều cách khéo léo để “đánh lạc hướng”. Chẳng hạn, nếu các con bạn đang cãi nhau, hãy nói với chúng rằng “Bây giờ các con có thích đi bơi không?” hoặc khi bé đang có một thái độ nào đó không hay, bạn hãy nói “Sao con không xem bộ phim hoạt hình thú vị này nhỉ?” Một khi lôi kéo trẻ vào chủ đề khác thành công, bạn đã ngăn chặn được hành vi xấu của con mình.
     
    vi_vi2011 thích bài này.
  6. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Làm Gì Khi Con Cãi Lại Bố Mẹ

    gái nhà mình 28 tháng ui cãi mẹ thì cứ nhem nhẻm ấy,mỗi lần mẹ nói k đúng ý là nàng ta cãi.MÌnh thì vẫn để cho cái nếu trường hợp cãi mà có lý mình bỏ qua.NHưng cãi k lý cái hư mình mắng ngay và hỏi tại sao con lại nói như thế.bắt xin lỗi bằng đc.Lắm khi giáo dục con cái mà k khéo là mình đã tác động nên cho con tính cách xấu hic hic
     
  7. Tino01

    Tino01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dạy Con Sống Thành Thật

    Muốn dạy con thành thật, trước tiên cha mẹ phải là người thành thật.
     
  8. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    Nên nói cho mẹ bé kia biết để còn có phương pháp uốn nắn chứ koáu này hư mất.
     
  9. Thanh Anh Hoàng

    Thanh Anh Hoàng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    Bạn nên nói thật với mẹ của cô bé để mẹ của cô bé trực tiếp giải quyết chứ bạn ko thể lên tiếng được đâu :) Vì người có trách nhiệm nuôi dạy cô bé là cha mẹ của cô bé ấy :) Bạn hãy góp ý thật lòng chứ đừng lên tiếng đả kích hay chỉ trích nhé :) Không chính mình lại mang tiếng xấu đấy :)
     
  10. soi_bac

    soi_bac Thành viên mới

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    Mẹ nói chính xác đấy, mình người ngoài nói lại đâm ra xích mích này nọ, hic
     
  11. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    hãy nhẹ nhàng tâm sự với nó, phải biết giữ chừng mực trong từng mối quan hệ, thật ra có thể cô bé đó chưa ý thức đc việc đi chơi về muộn không hay chứ chưa chắc đã làm điều không tốt à.đừng quá lo lắng
     
  12. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    còn tùy thuộc vào tính cách và nhận thức của từng ng bạn à.nhưng mình thấy hầu như giới trẻ bây giờ yêu sớm lắm.mà đã yêu vào rồi thì ai nói gì cũng ko nge đâu.cháu nhà m cũng vậy.bố mẹ ông bà cậu mợ cô chú.cả nhà nhẹ nhàng khuyên bảo suốt nhưng vẫn vậy.buồn lắm
     
  13. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,602
    Đã được thích:
    3,118
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    oánh dấu học hỏi kn...............
     
  14. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    Mới lớp 10 mà đã thế này rồi. Sợ quá nhỉ.
    Bạn nên nói với bố mẹ đứa đó để anh chị còn biết mà dậy dỗ. Nói sớm càng tốt chứ để lâu sợ mọi việc đi quá xa.
     
  15. noithatxline

    noithatxline Banned

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    bạn nên ghóp ý thật lòng với mẹ của cô bé ấy..cứ để tình trạng này lớn lên nguy mất
     
  16. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    nếu mà thân với em kia thì mn cũng có thể tâm sự với em nó.cứ nc nhiều, nc hợp rồi thì mình khuyên em ý đc mà. nhưng phải đúng lúc.tuổi này nhiều lúc bm nói k bằng anh chị, bạn bè nói đâu.toàn làm khác với lời người lớn thôi
     
  17. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    giờ nuôi con đã khó mà dạy con lại còn khó hơn.
     
  18. vinamost

    vinamost Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    đi chơi đến 11h thì hơi quá muộn rồi, phải nói chuyện nghiêm túc vs bé ấy thôi
     
  19. ngtuanpro

    ngtuanpro Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    Thực sự ở tuổi 15 mà như vậy là không được, mà người mẹ là người hiêu con cái nhất, còn có xin phép hay chia sẻ gì vơi mẹ khi đi chơi không, néu không mẹ phải góp ý ngay, không cấm cản nhưng đưa ra những lời khuyên.
     
  20. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 15 tuổi, đi chơi với bạn trai 11h mới về, phải làm sao?

    mình nghĩ 2 gì cháu nên nc với nhau đã chuyện mẹ thì tính sau thôi!!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này