tư vấn về ly hôn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi 2212haigiang, 30/3/2015.

  1. 2212haigiang

    2212haigiang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ tư vấn giúp mình với mình muốn ly hôn với ck. Mình có một bé trai dưới hai tuổi. ck mình chỉ chịu ký đơn khi ghi rõ trong đơn con sẽ do chồng nuôi. Mình định làm đơn đơn phương ly hôn nhưng khi mình nộp đơn rồi thì chắc chắn sẽ phải rời khỏi nhà chồng và ko đc mang con đi. Bé nhà mình vẫn chưa cai sữa mình ko nỡ xa bé nhưng tiếp tục sống thì mình ko sống nổi. Ko biết trong thời gian chờ tòa xử thì mình có quyền nuôi con ko cm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi 2212haigiang
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hình như con dưới 36 tháng thì sẽ ở với mẹ. Mn lên thẳng Toà hỏi chi tiết nhé, đằng nào cũng phải lên đó mua mẫu đơn mà.
     
    2212haigiang thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ôi buồn vậy mn...nhưng con tầm này chắc chắn đc ở với mẹ mà...........
     
    2212haigiang thích bài này.
  4. 2212haigiang

    2212haigiang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Lúc nào có tg trốn đi lên tòa hỏi vậy. Cảm ơn các mẹ nhé
     
  5. meoluoi_yeu

    meoluoi_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Con đang còn bé vậy không cố hàn gắn được à mẹ nó mà phải ly hôn vào lúc này.
     
  6. chuyengiatuvan247

    chuyengiatuvan247 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó đã làm mọi cách để gìn giữ hạnh phúc này chưa? Mẹ nó cần suy nghĩ kỹ về các vấn đề vì bé còn nhỏ và nhiều khi chỉ là do 2 người có góc nhìn khác về 1 vấn đề mà thôi.
     
  7. Tu Ti nhỏ xinh

    Tu Ti nhỏ xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    103
    Con dưới 3 tuổi mẹ được nuôi con, Con từ 3 đến dưới 9 tuổi bố mẹ thỏa thuận. Con trên 9 tuổi con quyết định.
    Bạn ly thân trước rồi hãy tính ly dị, lúc ly thân nhất định mang con đi sống cùng và kéo dài ly thân càng lâu càng tốt, much đích để cho Chồng bạn thấy bạn có khả năng nuôi con và lo cho con rất ổn sẽ đồng ý để bạn nuôi con. Công việc của bạn phải thật ổn định vì đó là cơ sở tòa để bạn nuôi con.

    Chúc bạn mạnh mẽ, xuy nghĩ thấu đáo, cần thêm gì PM mình nhé.
     
  8. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Con dưới 36 tháng thì chắc chắn mẹ sẽ được nuôi con, bạn cương quyết không đồng ý bố nuôi con thì Tòa sẽ phải xử con cho mẹ.
    Giờ chỉ việc đơn phương nộp đơn, rồi nếu phải ra ngoài thì ôm con bỏ đi, chứ tại sao lại phải để con lại? Đừng lo.
     
  9. tranlennewvisionlaw

    tranlennewvisionlaw Mít Yêu cố lên

    Tham gia:
    5/9/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chào bạn 2212haigiang!

    Mình rất lấy làm tiếc về chuyện hôn nhân của gia đình bạn. Ly hôn là điều không ai mong muốn cả. Nhưng nhiều khi nó lại là điều không thể tránh khỏi và chúng ta chỉ đang làm những điều tốt nhất có thể.

    Đối với câu hỏi của bạn, mình xin đưa ra quan điểm của mình được tư vấn cụ thể như sau:

    [​IMG]


    Thứ nhất: Theo như bạn trình bày, vợ chồng bạn chung sống không hợp nhau và đã ly thân được 1 năm, bạn có thể trình bày trong phần lý do xin ly hôn trong đơn ly hôn để đươc tòa án xem xét và thụ lý giải quyết ly hôn cho bạn.

    Thủ tục xin ly hôn bao gồm:
    - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính
    - Giấy khai sinh các con chung
    - Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú
    - Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của 2 vợ chồng
    - Đơn xin ly hôn

    Thứ hai, về quyền nuôi con. Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:


    1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

    2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

    3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

    Như vậy theo quy định trên, con bạn mới được 1 tuổi nên tòa án sẽ ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con cho bạn. Ngoài ra để đảm bảo quyền và lợi íchmọi mặt của con, tòa cũng xem xét những yếu tố sau trước khi quyết định giao con cho bạn nuôi dưỡng:

    + Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;

    + Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.
    Nếu tòa giao con cho bạn nuôi dưỡng thì chồng bạn là người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền, nghĩa vụ cấp dưỡng và thăm nom cháu bé. Trên đây là ý kiến của luật sư tư vấn cho bạn về Thủ tục ly hôn và quyền nuôi con theo luật mới nhất. Nếu còn những vướng mắc và khó khăn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết.
     

Chia sẻ trang này