Thời tiết giao mùa, trẻ rất dễ bị ho nên các mẹ giữ cho mình một số bài thuốc dân gian để chữa ho cho bé nhé. 1. Lá hẹ và mật ong Theo Đông y, hẹ vị cay hơi chua, hăng, tính ấm, có tác dụng trợ thận, bổ dương, ôn trung, hành khí, tán huyết, giải độc, cầm máu, tiêu đờm. Vì có tác dụng tiêu đờm và chứa kháng sinh tự nhiên nên có tác dụng chữa ho và viêm họng cực kì hiệu nghiệm. Cách dùng: Các mẹ chuẩn bị 5 – 10 lá hẹ, một lượng đường phèn, cho lá hẹ và đường phèn vào bát, hấp cách thủy sau đó chắt lấy nước cho bé uống. Mỗi lần cho bé uống khoảng 2-3 thìa cà phê, uống 2 lần/ngày. Đối với trẻ trên 1 tuổi có thể cho trẻ uống nước xay từ lá hẹ với mật ong, uống sống không cần hấp cũng được. Các mẹ cũng có thể lấy 5 – 10 lá hẹ, 2 – 3 quả quất non, 1 nhánh hoa đu đủ đực (hoặc có thể thay bằng hoa hồng bạch), ½ thìa mật ong cho vào nồi cơm hấp, lấy nước cho bé uống ngày 1 – 2 lần. Quất và lá húng chanh 2. Dùng quất Phương pháp dùng quất khá phổ biến, trong quất có pectin, các vitamin và tinh dầu giúp hỗ trợ kháng viêm, long đờm, sát khuẩn hiệu quả trong các cơn ho. Cách làm 1: Ngâm quất với muối để ngậm hoặc hấp cách thủy hỗn hợp : Mật ong+ quất+ đường phèn uống hàng ngày. Lưu ý: Không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi. Thay vào đó, trộn quất cùng đường phèn vào 1 chiếc bát nhỏ và hấp kĩ, để nguội, pha thêm chút nước ấm và cho trẻ uống 3-4 lần/ngày. Cách làm 2: Rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Uống liên tục 1 – 2 lần/ngày( đối với trẻ em); 3-4 lần/ngày ( đối với người lớn) đến khi hết ho.
Bây giờ mình mới biết hấp cách thủy quất với mật ong hoặc là đường phèn trị ho cho bé hiệu quả đấy ạ!