Sốt xuất huyết hiện tại vẫn chưa có phương pháp gì đều trị triệt để mà chỉ có thể trông cậy vào thuốc nam để dập dịch và hạn chế tử vong. Khi tây y còn đang bó tay trước căn bệnh sốt xuất huyết quái ác này thì 2 cây thuốc nam nào đã khắc chế được nó Cây nhọ nồi chữa sốt xuất huyết Cây nhọ nồi ở nước ta còn được gọi với cái tên là cỏ mực hoặc hạn liên thảo. Trong cây có chữa rất nhiều ancaloid, cumarinlaction, tinh dầu và chất đắng. Cây nhọ nồi có thể sử dụng cả lúc tươi lẫn lúc khô, có tác dụng lưu thông huyết mạch, bổ thận ích âm. Đặc trị những bệnh như sốt cao chưa rõ nguyên nhân, chảy máu dưới da, rong kinh, băng huyết, ban sởi. Với những trường hợp chỉ chảy máu thông thường hoặc chảy máu cam bạn có thể nhai nát cây nhọ nồi rồi đắp vào vết thương, bịt vào mùi máu sẽ được cầm và tránh được nhiễm trùng. Đối với những căn bệnh khác nếu muốn dùng cây nhọ nồi để chữa bệnh chỉ cần sử sắc khoảng 20g nhọ nồi mỗi ngày để uống. Chú ý tuyệt đối không được sử dụng nhọ nồi với những người rối loạn chức năng tiêu hóa như đầy bugnj, đại tiện lỏng… Hoa hòe chữa sốt xuất huyết hiệu quả Hoa hòe có 2 loại là hòe tẻ và hòe nếp. Hòe nếp có hàm lượng rutin cao hơn hòe tẻ vì thế công dụng chữa bệnh của hòe nếp cũng cao hơn hòe tẻ rất nhiều. Hoa hòe có tác dụng làm giảm tính thẩm thấu của các mao mạch, bảo vệ adrenlin trong tuần hoàn, giúp tăng trương lực tĩnh mạch. Nụ hòe có tính bình, vị đắng, có tác dụng lương huyết, chỉ huyết giúp điều trị cao huyết áp, chảy máu cam, ho ra máu hiệu quả. Ngày dùng từ 10-15g dạng thuốc sắc hoặc hãm trực tiếp với nước sôi. Chính vì khả năng giảm tính thấm, tăng sức bền vững mao mạch mà hoa hòe được dùng cho những bệnh sốt xuất huyết, xơ vữa động mạch, chảy máu cam, ngoài ra còn chống được dị ứng, thương tổn do nhiễm xạ. Lưu ý rutin không được sử dụng cho người rối loạn cơ chế tăng đông nghẽn mạch