Chào cả nhà, Da mình thuộc loại đen giòn giã và khá khỏe nhưng ít chăm chút nên hơi xỉn, bì bì.... Đợt trước có đi soi da một lần thì họ phán là da khô, có chút dầu vùng chữ T. Mới 2 tuần trước, mình quyết định thử chu trình chăm sóc da chăm chỉ (có động lực vì bị chê ạ). Sau 2 tuần, mình cảm thấy rất tuyệt và hài lòng với làn da: Mềm mại, mịn và sáng hơn. Giờ đi làm chỉ kẻ mày, đánh son handmade, tiện quệt thêm tí vào đầu ngón tay và xoa xoa hai bên má. Xong! Mấy em cty còn bảo chị chăm trang điểm thế hehe. Và đây là cách mình thực hiện. Sáng: Làm ướt mặt. Lấy chút mật ong cho vào chén nhỏ, cho thêm chút sữa tươi k đường và rửa, vừa rửa vừa mát xa nhẹ nhàng. Rửa sạch và lặp lại bước rửa với mật ong+sữa. Thấm khô mặt bằng khăn sạch. Sau đó bôi kem dưỡng (kem mấy trong một luôn, vừa dưỡng vừa có chống nắng). Đáng lẽ phải xịt nước hoa hồng trước kem, nhưng mình lười chưa làm nước hoa hồng, mua thì k tin tưởng lắm nên thoai. Đi làm thì bịt kín như nin ja nhé! Đến công ty một lúc là lấy cái xịt nha đam tự làm ra xịt vài cái vào mặt. Sảng khoái lém! Chiều cũng xịt lần nữa hihi. Tối: Tẩy trang bằng cách lấy bông, thấm một chút dầu gấc (tự làm lun), lau nhẹ nhàng khắp mặt, mát xa nhẹ. Rửa sạch bằng nước. Sau đó lại rửa với hỗn hợp mật ong+sữa, thêm tí cốt chanh nếu thích. Thấm khô và bôi kem dưỡng. Mình chỉ thực hiện có bấy nhiêu thôi mà thấy da mặt đã thực sự cải thiện rất tích cực. Vui vui nên chia sẻ với các mẹ. Thân.