Rất nhiều mẹ lo lắng khi con biếng ăn, mãi không tăng cân, thậm chí sụt cân nhanh chóng. Và đây là lý do các mẹ cần biết giúp khắc phục nhanh chóng tình trạng này của con nhé. Theo Ths.Bs. Lê Thị Hải, có nhiều nguyên nhân khiến con lười ăn, ăn không ngon miệng và chậm tăng cân. Nhưng về cơ bản, chúng đến từ 3 nguyên nhân sau: 1 - Biếng ăn chậm tăng cân do tâm lý Biến bữa ăn trở thành cuộc chiến với con là một sai lầm của hầu hết ông bố bà mẹ. Đừng cố dồn ép con ăn nhiều cùng một lúc hoặc quát mắng khiến trẻ sợ hãi và không dám ăn. Đấy chính là rào cản tâm lý đầu tiên khiến con luôn “lảng tránh” bữa ăn. Ngoài ra, nhiều phụ huynh vì quá bận bịu nên không thường xuyên thay đổi món ăn khiến con “chán ngấy” với những món quen thuộc. Theo chia sẻ của các chuyên gia, món ăn ngon, đẹp mắt sẽ kích thích tới trên 50% ham muốn ăn uống ở trẻ. Vì thế, các mẹ hãy “Cư xử” đúng với bữa ăn của con. Không quát mắng, không dồn ép và không duy trì mãi một thực đơn nhàm chán để con luôn có cảm giác thèm và muốn ăn. Làm được như vậy, ắt hẳn tình trạng biếng ăn của con sẽ được cải thiện. Ăn tốt, hấp thụ tốt, bé sẽ tăng cân vù vù. 2 - Biếng ăn chậm tăng cân do sinh lý Đây là hiện tượng bé mạnh khỏe bình thường nhưng đột ngột ăn ít đi, gầy đi nhanh chóng trong vài ngày đến vài tuần. Các thời điểm này hầu hết trùng với khoảng thời gian con bắt đầu có những thay đổi tự nhiên trong cơ thể như mọc răng, biết lẫy, biết ngồi, đứng, đi… Sau đó, con sẽ hết và trở lại ăn uống, tăng cân bình thường. 3 - Biếng ăn chậm tăng cân do bệnh lý và do thuốc Khi cơ thể ốm trẻ dễ mệt mỏi, chán ăn. Đặc biệt trong những năm tháng đầu đời, hệ miễn dịch của con còn yếu nên dễ chịu tác động của môi trường bên ngoài. Nếu không có biện pháp tăng cường sức đề kháng tốt cho con thì trẻ dễ bị ốm vặt, nhiễm trùng hay virus… Để khắc phục, nhiều mẹ khi thấy con ốm liền mua thuốc kháng sinh cho con mà không biết, chúng là con dao hai lưỡi. 1 mặt thuốc kháng sinh điều trị con mau khỏi ốm nhưng mặt khác, chúng lại phá hủy đồng thời lợi khuẩn dẫn tới dễ bị rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, chướng bụng, đầy hơi, nôn trớ… ở trẻ). Do đó, các chuyên gia luôn khuyên các mẹ không được lạm dụng thuốc kháng sinh cho trẻ. Nếu trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên bổ sung ngay các loại men vi sinh có chứa cả hai thành phần là lợi khuẩn Probiotics và chất tiền trợ sinh Prebiotics để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp hệ tiêu hóa được ổn định nhanh chóng nhé.