Thông tin: 4 Bí Quyết Chọn Đồ Chơi Cho Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi support8, 12/9/2016.

By support8 on 12/9/2016 lúc 12:27 PM
  1. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Tiếp xúc với đồ chơi, đồ dùng xung quanh mỗi ngày vừa giúp bé phát triển cảm nhận qua các giác quan vừa giúp bé học hỏi và gia tăng cảm xúc vui vẻ. Việc lựa chọn đồ chơi, đồ dùng trẻ em theo 04 bí quyết hữu ích cho các bố, các mẹ khi mua sắm đồ cho con.

    1. Chọn đồ chơi có thể giúp con phát triển các giác quan tối đa.

    Em bé luôn luôn thích những đồ chơi có màu sắc tươi sáng khi cảm nhận bằng mắt đầu tiên. Đó là lý do vì sao các hãng sản xuất đồ chơi luôn dành ưu tiên cho màu sắc cơ bản xanh, đỏ, tím, vàng, da cam, trắng, hồng. Từ nhỏ, mỗi em bé cũng có sở thích của riêng mình. Bạn có thể tìm ra khi bạn chú ý quan sát phản ứng của bé, hoặc thử cách cho bé lựa chọn giữa 2 màu sắc. Đồ chơi, đồ dùng từ búp bê, ô tô, quần áo hay thìa, đũa… có màu sắc yêu thích sẽ làm bé thích thú và vui vẻ mỗi ngày.

    [​IMG]
    Đinh Tiến Dũng lựa chọn ô tô đồ chơi MINISO màu trắng, có nhạc

    Phát ra âm nhạc, tiếng động… khi cảm nhận bằng thính giác cũng là một cách để bé cảm thấy hạnh phúc. Điều lưu ý là bố mẹ không nên chọn đồ chơi có âm lượng lớn để tránh gây ảnh hưởng đến phát triển thính giác. Thú bông có nhạc hát ru, xe cứu hoả đồ chơi, xa cảnh sát đồ chơi có nhạc… là những đồ chơi

    Chất liệu của đồ chơi luôn là yếu tố quan trọng nhất. Chất liệu chủ yếu để làm đồ chơi là từ nhựa, gỗ, bông. Không nên chọn các đồ chơi chất liệu nhựa, gỗ có góc sắc, nhọn, cứng quá hay nặng quá. Thú bông hay khăn mặt, quần áo cần lựa chọn chất liệu vải mềm mại giúp phát triển cảm nhận qua xúc giác và an toàn cho bé.

    [​IMG]
    Đồ chơi bông chất liệu siêu mềm mại và màu sắc bắt mắt tại MINISO

    Đồ dùng, đồ chơi vải sau một thời gian sử dụng sẽ có mùi rất thân quen với riêng từng bé. Mẹ hãy tôn trọng để bé dùng những đồ đã cũ nhưng bé cảm thấy yêu thích.

    2. Chọn đồ chơi giúp con phát triển cảm xúc yêu thương, chia sẻ

    Thế giới đồ chơi luôn tràn ngập các lựa chọn quen thuộc: ô tô, máy bay, xe đạp, xếp hình, rô bốt, búp bê… Khi bé đã có rất nhiều các đồ chơi này và bạn hết sự lựa chọn? Hãy nghĩ đến những đồ chơi “không chỉ để chơi” cho bé.

    Bạn nghĩ sao về một lọ trồng cây: có sẵn hạt mầm và hướng dẫn trồng đơn giản. Bài học một cách tự nhiên nhất về cách chăm sóc và nuôi dưỡng khi bé nhìn thấy cây lớn lên mỗi ngày nhờ bé tưới nước, vun trồng. Bé sẽ vui lên từng ngày khi thấy cây lớn và phát triển.

    [​IMG]
    Các sản phẩm hạt giống và cây trong lọ của MINISO

    3. Chọn đồ chơi giúp bé “vừa chơi vừa học”

    Sách hay đồ xếp hình, bộ cờ, thẻ hình ảnh … luôn là những lựa chọn hàng đầu để phát triển khả năng tư duy và tính linh hoạt cho em bé.

    Ngoài ra, bé cũng có thể học từ ngay những đồ dùng xunh quanh từ bát, thìa, khăn mặt hay từ cả chiếc thảm… về màu sắc (xanh, vàng, trắng…), hình dáng (tròn, vuông, chữ nhật…), chất liệu (gỗ, giấy, nhựa), cảm nhận (cứng, mềm, nhẹ, nặng…)

    [​IMG]
    Mẹ người Nhật Asayo sống tại Hà Nội đang cùng bé lựa chọn đồ chơi

    4. Chọn đồ chơi, đồ dùng giúp thể hiện tính cách bé

    Mẹ hãy tôn trọng lựa chọn và quyết định của bé trong việc mua đồ chơi, đồ dùng. Bố, mẹ hãy là “nhà tư vấn” thông minh cho con. Mỗi em bé có một cá tính khác nhau, cá tính này sẽ quyết định việc bé lựa chọn đồ chơi và đồ dùng quanh mình ra sao. Một em bé có cá tính sẽ biết yêu bản thân mình và sống hạnh phúc hơn.

    [​IMG]
    Các em bé vui vẻ lựa chọn đồ chơi tại MINISO


    Nguồn: Nguyễn Trang: TT Ánh Dương
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support8
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi support8, 12/9/2016.

  • Tags:
    1. hoanglinh_2205
      hoanglinh_2205
      bé nhà mình cứ nhìn thấy đồ chơi là đòi mua cho bằng được, chẳng biết làm sao để bé bớt mè nheo đây :(
    2. Hà Băng Đơn
      Hà Băng Đơn
      Các bé cứ nhìn thấy đồ chơi là y như rằng sống chết cũng phải đòi mua được cái mình thích :'(
    3. Rosy Vu
      Rosy Vu
      Khi đi siêu thị thì bố mẹ k nên đi qua quầy đồ chơi mà trót qua rồi khi bé đòi mua đồ chơi thì 1 là bố mẹ kéo bé đi thật nhanh. Nếu bé vẫn nhanh mắt lấy đc đồ chơi bé thích và mè nheo đòi mua thì thỏa thuận với bé, nếu muốn đồ chơi thì sở thích khác của bé sẽ phải hy sinh (ví dụ tiền để ăn KFC sẽ chuyển sang tiền mua đồ chơi nghĩa là bé đc mua đồ chơi nhưng sẽ k được ăn gà rán, bé có chịu k. Nếu chịu thì mới mua). Nếu bé thích nhiều đồ chơi 1 lúc thì có thể chọn 1 trong những đồ chơi bé thích. Cho con chọn 1 trong những đồ đó thôi. Vì quỹ chỉ đủ mua 1 đồ chơi, nếu thích thì phải để lần sau mới được mua tiếp. nếu bé mè nheo ăn vạ khóc giãy ra sàn thì bạn nên bỏ đi, và nói với bé: mẹ đi đây nếu con ko đứng dậy và bỏ đồ chơi xuống kệ thì mẹ sẽ về một mình và ăn hết đống kem trong tủ lạnh của con. Ak, các mẹ vào đây xem nè http://www.phunutoday.vn/ung-pho-voi-thoi-hay-voi-vinh-do-choi-cua-tre-d43940.html
    4. likado123
      likado123
      Trẻ con mà, gặp đồ chơi thì y như rằng là phải đòi bằng được thì mới chịu thôi.
      Bạn có thể các sản phẩm quan linh tại likado.org
    5. Trần Duy Nam
      Trần Duy Nam
      người lớn mình cũng thích đồ chơi ô tô bạn ạ
    6. bohailua
      bohailua
      Mình là mẹ nhưng đôi khi cũng thích đồ con trẻ lắm, chắc chăm con nên bị trẻ hóa chăng? :D
    7. EnglishHN449
      EnglishHN449
      Sưu tầm sau này có bé thì sẽ phát huy hihi
    8. venuslandntb
      venuslandntb
      cảm ơn vì bài viết

Chia sẻ trang này