Kinh nghiệm: 4 Giai Đoạn “vàng” Để Trẻ Phát Triển Chiều Cao

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi longmkt, 16/5/2016.

  1. longmkt

    longmkt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/10/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bố mẹ nào cũng mong muốn trẻ nhà mình có một chiều cao khiêm tốn, thua kém người khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thúc đẩy chiều cao tăng lên đạt mức lý tưởng thì điều cần thiết là bố mẹ cần phải nắm được những giai đoạn nào chiều cao của một người phát triển mạnh để có phương pháp thúc đẩy chiều cao tăng trưởng đúng hướng.

    Hãy cùng iKids Danang phân tích những giai đoạn tối ưu này, từ đó giúp bố mẹ có thêm những hiểu biết và kiến thức khoa học để giúp chiều cao tăng lên vượt trội.

    [​IMG]

    Thực tế, con người có 4 mốc phát triển chiều cao quan trọng, đó là giai đoạn trong bào thai, giai đoạn từ 3 -10 tuổi; giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì.Trong các giai đoạn này, giai đoạn nào cũng nắm giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt, giai đoạn từ 3-10 tuổi nếu được thúc đẩy tăng chiều cao với kế hoạch hợp lý thì chiều cao có thể tăng lên ít nhất 40cm cho chiều cao tổng và làm nền tảng cho sự phát triển tốt đến các giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Nếu như bỏ qua mốc quan trọng này tức là bạn đã bỏ qua một nền tảng vững chắc để tăng tưởng tốt về chiều cao.

    Trong giai đoạn tuổi dậy thì, nếu biết đề ra kế hoạch tăng chiều cao hợp lý, đúng hướng thì có năm chiều cao sẽ tăng lên 8-12cm mỗi năm (tùy thuộc cơ địa mỗi người). Khi đã bước qua giai đoạn tuổi dậy thì rồi thì chiều cao sẽ phát triển chậm mỗi năm 1-2cm hoặc không tăng nữa.

    Chính vì vậy nếu bố mẹ nào có con đang trong giai đoạn phát triển chiều cao và muốn cho con đạt được chiều cao vượt trội thì đừng bỏ lỡ những giai đoạn “vàng” nói trên để có kế hoạch giúp trẻ đạt được chiều cao tối ưu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi longmkt
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    có thêm chế độ, kế hoạch cho mỗi giai đoạn luôn thì tốt quá ạ
     
  3. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    nhưng làm sao để có kế hoạch hợp lý ạ nếu mẹ nào biết chỉ em với nhé, con em đang được 18 tháng
     
  4. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
  5. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Giai đoạn dậy thì là sự bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn này kéo dài trong 2 năm. Bé gái bắt đầu từ khoảng 9-10 tuổi và kết thúc lúc 11-12 tuổi. Trong khi đó, bé trai tăng trưởng từ 11-13 tuổi. Thời gian này , bé trai có thể phát triển khoảng 10 cm/năm và bé gái là 8 cm/năm
     
  6. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    kinh nghiem tang chieu cao cho be
     

Chia sẻ trang này