Đồ lót cho từng giai đoạn yêu đương Có mọi loại đồ lót phù hợp với khía cạnh của cuộc sống và từng giai đoạn yêu đương của bạn. Đồ nhỏ bạn mặc ở giai đoạn đầu của mối quan hệ không nhất thiết phải giống với khi hai người ở với nhau 5 năm hoặc lúc mang thai. Vì thế, đừng đánh mất đi vẻ gợi cảm, quyến rũ của mình qua những thời kỳ bạn trải qua để có thể đẹp mãi trong mắt người ấy. Độc thân và đang hẹn hò Hẹn hò và không phải cam kết với ai đó là thời điểm để giữ cho các món đồ phức tạp an toàn hơn trong ngăn kéo nghịch ngợm của bạn. Trong lúc này, nên trung thành với tôn chỉ sang trọng nhưng vẫn gợi cảm. Hãy chắc chắn rằng áo ngực và quần lót luôn đồng bộ với nhau. Và với phong cách đó, anh ta chỉ muốn lảng vảng gần để xem có gì trong kho tàng của bạn. Đang yêu Giờ thì bạn đã tìm thấy ai đó và cũng là thời gian để đánh cược cuộc đời mình vào đó. Nếu ở trong một mối quan hệ tương đối mới, đừng bận tâm với việc nơ nút phức tạp trên áo lót bởi anh ta không thể chờ đợi lâu để tháo những thứ đó trên người bạn ra. Thay vào đó, bạn nên chọn những chiếc áo lót và quần lót có nút dễ mở hơn. Đính hôn Anh ta đã đưa ra đề nghị cưới bạn nên giờ là thời gian để chiều chồng chưa cưới của bạn Bustier, kiểu áo lót có đường viền ngực hình vòm cung, ôm theo bầu ngực kèm với những chiếc tất qua gối nối liền với quần lót là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ấy ngay lập tức sẽ biết anh ấy sẽ lựa chọn đúng khi nhìn thấy bạn trong bộ trang phục khó cưỡng này. Kết hôn hoặc sống cùng nhau Tuần trăng mật đã đi qua nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải cho về hưu bộ sưu tập đồ nhỏ của mình. Giường chiếu sẽ trở nên buồn bã nếu bạn làm điều này. Bạn có thể mặc một chiếc áo T-shirt đi ngủ hoặc chiếc áo lót bằng lụa hoặc váy ngủ. Ngoài ra, nên thêm nhiều đăng ten vào áo ngực và trang phục kỳ lạ kiểu một cô hầu gái. Có bầu Khi bạn đang mong đợi đứa trẻ ra đời, đó sẽ là lần cuối cùng bạn cảm thấy mình sexy. Điều khiến bạn ngạc nhiên đó là trang phục dễ thương có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng và thấy mình gợi cảm như lúc trước khi mang thai. Thêm vào đó, bố của đứa trẻ sẽ hạnh phúc khi được ôm mẹ nó. Những loại áo bằng satin, lụa có pha ren rộng rãi rất phù hợp cho thời gian này. Shopchiem.com (ST)
Cách chọn đồ lót nữ Đồ lót không chỉ giúp giữ gìn vệ sinh mà còn là thời trang luôn được giới nữ quan tâm nhất. Việc lựa chọn đồ lót cũng tùy thuộc vào vóc dáng, cách ăn mặc và sở thích của mỗi người. Sau đây là một số cách lựa chọn đồ lót nữ: Áo lót: Chọn mua áo lót theo khổ người dựa trên chiều cao và các số đo, chọn mua theo màu sắc. Thường thì các hãng thời trang đồ lót phụ nữ phân chia kích cỡ áo lót ngực theo các cúp: A, B, C, D, E. Nhưng ở Việt Nam, chỉ sử dụng 2 cấp: A và B (A: quả nhỏ, B: quả to). Trong đó A tương ứng với vòng chân nhỏ, cúp ngực nhỏ; còn B tương ứng với vòng chân lớn, cúp ngực lớn. Cúp được tính theo cách sau: Cúp = Vòng ngực trên - vòng ngực dưới. Kết quả này sẽ xác định size A, B, C, D (A: 10cm; B: 13cm; C: 15cm; D: 18cm; E:20cm)... Chúng ta có thể chọn áo lót theo cân nặng và chiều cao bằng cách như sau: Thông thường các hãng áo lót đang có trên thị trường Việt Nam có các cúp A và B với size phổ biến là 70 - 75 - 80. Cách tính theo trọng lượng: Cân nặng 40kg: size A70; Cân nặng 40-50kg: size A75; Cân nặng 50kg: size A80; Như vậy, chúng ta có thể dựa vào quy cách phân size sau đây để chọn sản phẩm phù hợp. Ví dụ: Vòng ngực từ 65-70(cm) có cúp A (Cúp = 75 - 65 = 10 cm = A); chọn size: A65. Nếu cao khoảng 1,50m - 1,55m; nặng từ 42 - 45kg. Tương ứng với size nhỏ nhất là A70. Nếu chiều cao từ 1,55m trở lên: Nặng 40 - 45kg: size A75; Nặng 45 - 50kg: size B75; Nặng trên 59kg: size A80. Với chiều cao trên 1m60 với cân nặng trên 55kg có thể ứng với các size: A80, A85, A90. Quần lót: Chọn quần lót dựa vào số đo của vòng mông: Vòng mông dưới 90cm: size M; Vòng mông từ 90 - 98cm: size L; Vòng mông trên 98cm: size XL Quần lót có nhiều loại từ các loại thường giá rẻ cho đến các loại cao cấp đắt tiền với rất nhiều màu sắc, chất liệu chủ yếu là cotton, ren, lụa... Nhiều phụ nữ thích mặc quần cotton cạp cao bởi nó tạo cảm giác kín đáo, thoải mái. Song hiện nay giới trẻ lại "chuộng" loại quần lót "dây" cạp nhất... thích hợp với trang phục jeans, váy ngắn... http://www.SHOPChiem.com (ST)
Nội y nóng bỏng cho 'chuyện ấy' thêm thi vị Hôm qua chồng nằm cạnh vợ thủ thỉ: "Em nên thay mấy cái đồ bé này đi". Vợ không hiểu vì thấy chúng vẫn còn xài tốt, vẫn mới, chưa sứt đường chỉ nào. Vợ thắc mắc nên hỏi chồng và ngay lập tức nhận được hàng tá câu trả lời. Chồng thích vợ bỏ những chiếc nội y đang mặc để thay vào đó là những chiếc nội y bé tí xíu, loại mà chỉ che được 1/10 vòng 3 của vợ, loại mà nhìn đằng sau vòng 3 của vợ, chồng cứ nghĩ vợ đang không mặc gì hết. Nếu không có gì thay đổi thì 4 giờ chiều nay, sau khi chồng về, sẽ chở vợ ghé thăm các cửa hiệu "Thời trang và hơn thế nữa" trên đường Phạm Ngọc Thạch". Khi đọc những dòng tâm sự này của eva_hn (thành viên diễn đàn webtretho), chắc hẳn nhiều người đã bật cười: “quan trọng hóa vấn đề rồi”. Song cũng không ít người lại giật mình: “Ơ, lẽ nào “nội y” lại quan trọng đến thế?” Muôn vẻ cảm xúc với nội y Sau chuyến công tác xa nhà lâu ngày, Hùng bất ngờ trở về khi trời đã khuya. Vợ con đã đi ngủ. Cũng may ông bà nội vẫn thức nên chẳng phải đánh thức ai, anh cũng vào được nhà. Định gọi vợ dậy để “tâm tình” cho thoả nỗi nhớ mong, nhưng trong giây lát, một “sáng kiến” lóe lên. Anh mon men lại gần chỗ vợ đang ngủ. Hôm nay cô ấy mặc váy. Một cách khẽ khàng, Hùng dùng tay nâng nhẹ vạt váy lên. Không biết vợ sẽ phản ứng thế nào với lần “lâm trận” bất ngờ này nhỉ?”Đang tủm tỉm cười với những tưởng tượng, anh bỗng giật mình khi thấy chiếc quần chip của vợ lộ ra. Sao nó tàn tạ thế nhỉ? Trong bóng tối mờ ảo của đèn ngủ, anh vẫn nhìn rõ những đường chỉ sứt dọc sứt ngang. Thậm chí, bên vùng hông còn có một mảng hoen ố khá to. Bao nhiêu hưng phấn như bị đánh tụt. Anh thực sự chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Thở dài đánh thượt, Hùng kéo váy về vị trí cũ cho vợ và không quên vỗ vào mông nàng một cái rõ đau: “Quần với áo, chán hết cả người”. Nội y tạo nên nhiều cảm xúc. (Ảnh minh họa) Khác với trường hợp của Hùng, Huyền - vợ Thắng lại là một người khá thời trang. Được đi du học từ thời cấp 3, nên Huyền đã “tập nhiễm” xu hướng thời trang “ở bển”. Tất cả những đồ cô mặc đều rất sành điệu và gợi cảm. Ngày đầu mới yêu nhau, khi dẫn Huyền về ra mắt, bố mẹ chồng đã không ít lời phàn nàn về thời trang “Tây quá” của cô, nhưng rồi cũng tặc lưỡi: “Giới trẻ bây giờ nó vậy. Chắc mình già quá rồi”. Tưởng như đã quá quen thuộc với sự sexy của Huyền, nhưng đến hôm tân hôn, Thẳng vẫn không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy “sợi chỉ vắt qua mông” của vợ (cách anh nói về quần lọt khe). “Sao em lại ăn mặc thế này? Quần đâu mà chỉ có vài sợi dây loằng ngoằng?”, Thắng cằn nhằn. Vậy là, thay vì thưởng thức những giây phút mật ngọt đêm đầu tiên thành vợ thành chồng, cả hai quay ra cãi vã nhau để bảo vệ quan điểm “đâu là thời trang” của mình. “Nội y” có thực sự quan trọng? Dạo quanh các diễn đàn trên internet, không khó để nhận ra chuyện “mặc “nội y” như thế nào” đang là vấn đề quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ nữ giới mà cả các đấng mày râu cũng hăng say thảo luận. Dù vẫn có những bất đồng, nhưng hầu hết đều nhận thấy tầm quan trọng của những chiếc quần nhỏ xíu ấy, đặc biệt là nam giới. Thậm chí, “chuyên gia” cr_ronaldo (thành viên diễn đàn webtretho) còn đưa ra lời phân tích: “Đúng là nam giới rất thích đồ lót của phụ nữ (có thể đây là bản năng tự nhiên của đàn ông), đặc biệt là đồ lót phải có 1 chút ren (đây là yếu tố quan trọng nhất), sau đó là độ mỏng (càng mỏng càng tốt), và cuối cùng là kích cỡ (càng bé càng gợi cảm). Tóm lại, đồ lót quan trọng trong chuyện vợ chồng lắm. Nó cứ kích thích kiểu gì ấy, kích thích ghê gớm”. “Sức mạnh” khêu gợi hưng phấn của “nội y” chắc hẳn ai cũng hiểu, bởi một bộ đồ lót thật khêu gợi sẽ khiến nam giới khó lòng cưỡng lại sự mê hoặc của tình dục. Thế nhưng, theo tư vấn viên Quỳnh Hương của Tâm sự bạn trẻ, mỗi người khác nhau sẽ có những cảm hứng khác nhau với hình dáng của quần chip. Có người đầy hứng thú với quần lọt khe, song cũng có người lại mê mẩn với những chiếc quần ren, thế nên, lựa chọn “nội y” như thế nào là vấn đề không giống nhau ở mỗi người. Nếu chỉ vì sở thích cá nhân, tất nhiên, bạn có thể lựa chọn bất cứ mẫu mã nào mình muốn, song nếu để tăng hưng phấn cho “chuyện ấy”, hãy làm chàng “điên đảo” vì những kiểu dáng mà chàng say mê. Nội y tạo nên nhiều cảm xúc. (Ảnh minh họa) Dù không có tiêu chuẩn chung cho “quần chip”, tuy nhiên, Tư vấn viên Quỳnh Hương cũng khẳng định: “Đa phần nam giới đều cảm thấy không hài lòng khi đối tác mặc một chiếc quần chip rách te tua hay không sạch sẽ. Điều đó sẽ khiến họ có những liên tưởng không hay và hưng phấn sẽ bị suy giảm”. Nhiều bạn gái đã không ý thức được vấn đề này, thế nên mới có những người hồn nhiên như vợ Hùng. Bởi thế, nếu không muốn anh chồng “đánh rơi” cảm xúc, ít nhất, bạn hãy chọn cho mình “nội y” sạch sẽ, bắt mắt. Có thể nó không giúp cảm xúc đi lên, song cũng sẽ chẳng làm chàng bị mất hứng. “Nội y” tưởng chỉ là chuyện riêng của mỗi người, nhưng trong đời sống tình dục, nó lại là liều thuốc cho hưng phấn. Vì thế, đừng bao giờ coi nhẹ cái phần be bé, xinh xinh ấy, bạn nhé! SHOPCHIEM.com (ST)
1. Không chịu thay đổi size áo chíp Trong thời gian dậy thì, cùng với sự thay đổi của tâm sinh lý thì kích thước núi đôi cũng chuyển động. Các XX nên chú ý đến sự thay đổi kích thước núi đôi, từ đó lựa chọn size áo chíp cho chuẩn nhé! 2. Sử dụng áo chíp quá 2 năm Nhiều bạn gái cho rằng áo ngực đắt tiền lâu bị "méo mó", tuổi thọ cũng vì thế được lâu hơn, nên sẵn sàng chi ra một khoản kha khá để sắm một chiếc áo chíp "hàng hiệu". Nhưng các bạn cũng nên biết, tuổi đời của áo ngực không nên vượt quá 2 năm đâu nhé. Ngoài ra, không nên giặt áo chíp bằng máy giặt, vì như thế sẽ khiến áo bị biến dạng nhanh chóng. 3. Dây lưng quá lỏng Nhiều XX có núi đôi không cân xứng, cho rằng nếu mặc những chiếc áo chíp nịt khít cơ thể sẽ "tố cáo" sự chênh lệch của cơ thể. Các bạn thường nới lỏng dây lưng ra một chút. Nhưng nếu làm như vậy, mỗi khi bạn chuyển động sẽ khiến dây lưng bị tụt, mất dáng của núi đôi đấy, hi! 4. Mặc áo chíp khi ngủ Nếu bạn thường xuyên mặc áo chíp khi ngủ thì núi đôi sẽ có "nguy cơ" bị cọ xát với áo. Ngoài cảm giác khó chịu việc này còn khiến núi đôi của bạn nghẹt thở, cản trở lưu thông máu, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Để chọn lựa một chiếc áo chíp phù hợp với bản thân, size là một yếu tố rất quan trọng. Những chiếc áo ngực vừa vặn mới giúp bạn vận động dễ dàng, thoải mái, và điều quan trọng là tốt cho việc nâng đỡ núi đôi. Hãy tránh xa những lỗi trên các XX nhé. www.ShopChiEm.com (ST)
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Ngày xưa con bé giúp việc nhà tớ rất cẩn thận, ko bao giờ giặt máy áo chip, lúc cất quần áo nó cũng xếp rất ngay ngắn, bây giờ ko có nó nhiều khi mình cứ liệng bừa vào máy giặt, híc.
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Mình thì khi chửa con bé đầu thay 3 cỡ áo chip, chán ghê, chửa ngực nên đẻ xong thì nó ...rơi ác quá, buồn thêm thảm.
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Chính những lúc như thế này càng phải chăm sóc và mặc quần áo đúng cách không có càng nhanh "xuống cấp" đấy
Chuyện mấy ông xã đi mua đồ lót tặng vợ "Chị nhà mặc size gì ạ?". Tôi ngớ ra. Vợ chồng mỗi ngày có vài giờ bên nhau, hết chuyện để nói hay sao mà phải trao đổi về size áo lót? Gã đàn ông nào kêu khó, kêu khổ khi phải mua quà tặng cho vợ là kém. Với tôi, đó là chuyện nhỏ: sinh nhật thì hoa và bánh, 14/2 thì chocolate, 8/3 thì hoa. Tiền chỉ 200 nghìn là kịch, chất xám thì không mất tế bào nào. Hễ mua về là hoàn thành nhiệm vụ, vợ nhận quà cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn sợ tủi phận thua chị kém em, bị chồng lãng quên. Mọi sự sẽ trơn tru thế nếu như không có đám đàn bà cơ quan tôi. Sắp đến tháng ba ngày tám, các "bà tám" ấy cũng ngồi bàn tán với nhau về chuyện chồng sắp tặng gì. “Hoa, hoa, hoa, năm nào cũng hoa. Đúng là bọn lười suy nghĩ”, một bà nói làm tôi giật thót. Lại một bà khác: “Xem phim thấy bọn Tây toàn tặng vợ đồ lót xịn, thấy mà thèm. Đàn ông Việt đúng là chỉ biết hưởng thụ mà không biết bảo dưỡng. Nói mua cho vợ nhưng chính các lão được lợi chứ ai”. Giờ này không biết vợ tôi có đang ngồi với một nhóm sư tử như thế này mà rằng “lão chồng em lúc nào cũng hoa, hoa, hoa” không nhỉ? Tôi toát mồ hôi hột, nghĩ mà tự ái thay cho cả giới đàn ông. Đúng là được voi đòi tiên. Không hoa thì kêu thiếu lãng mạn, hoa thì bảo kém sáng tạo. Đừng hòng nhé, tôi mà lại thua mấy thằng Tây sao? Trước hết là lướt web cái đã. Tìm hiểu mới biết nội y cho chị em cũng thật nhiêu khê. Chẳng qua chỉ hai cái “mũ” và đôi quai đeo thôi mà nào quả ngang, quả chéo, nào có đệm, không đệm, nào đệm nước hay đệm mút, rồi có quai với không quai, nâng hay không nâng, trơn hay ren, khóa cài trước hay cài sau…, hoa cả mắt. Nghiên cứu nữa chắc tẩu hỏa nhập ma mất, thôi cứ đi ra cửa hàng rồi tính tiếp. Lượn qua lượn lại con phố chuyên bán đồ nhỏ cho chị em, tôi chờ mãi mà các nữ thượng đế không chịu về hết đi cho tôi còn vào. Mãi mới có một hàng hết khách, tôi tấp vào ngay. Vào rồi mới thấy gay. Mình đường đường là đấng mày râu, bình sinh chỉ đội trên đầu có mỗi trời và… vợ, sao lại bị ngập trong đám đồ tế nhị thế này. Lại còn nói thế nào với cô bán hàng cho khỏi ngượng nữa. “Anh mua quà tặng chị nhà ạ?”. May quá, bớt đi một khâu phải tư duy. Tôi gật ngay. “Chị nhà anh thích loại gì ạ?”. Trời. Nói thật là lâu nay tôi đâu có để ý vợ mình hay mặc kiểu gì, bởi tôi là loại quan tâm đến phần nội dung hơn phần hình thức, phần ruột hơn phần vỏ. Cứ ren cho nó đẹp, đỏ cho nó nổi “Ren, cứ ren cho đẹp em ạ”, tôi phán. “Vâng, màu gì hả anh? Đen, đỏ hay trắng ạ?”. “Đỏ, đỏ cho nó nổi”, tôi đáp ngay, vì nhớ chắc nàng chưa có cái màu đỏ nào. “Thế còn…”, cô ta định hỏi tiếp thì tôi cắt ngang:“Những thứ khác em cứ chọn hộ anh, cái gì mà các bà các cô hay mua là được”. Cô bé ngoan thật, vâng ngay, nhưng rồi vẫn không tha: “Nhưng mà chị ấy mặc size gì ạ?”. Thế này thì chết rồi. Vợ chồng mỗi ngày có vài giờ buổi tối bên nhau, chẳng lẽ thiếu chuyện để nói hay sao mà phải trao đổi về size áo lót? Giờ mà gọi điện hỏi nàng thì còn gì là bí mật. Tôi bảo là vòng một vợ tôi nói chung đẹp, người nàng không gầy không béo, nhưng cô bán hàng vẫn ngẩn ra không biết chọn cỡ nào. Bí quá, tôi đành phải mô tả bằng… tay: “Như thế này này”. Cô gái cười rũ, cuối cùng bảo thôi em chọn phiên phiến cho anh, nếu sai thì mang ra đổi. Xong, tôi trả tiền rồi về cơ quan cho kịp giờ làm. Không ngờ vừa thò mặt vào phòng thì đám đàn bà rú lên: “Trời, anh T. mua Triumph tặng vợ kìa”. “Ôi, chồng thế mới là chồng chứ”. Nghẹt thở vì xấu hổ, tôi rủa thầm mình ngu, sao lại không để ý cái túi nylon có in nhãn hiệu kia chứ. Muộn rồi, đành tự an ủi là dù sao mình cũng làm cho đám đàn bà lắm chuyện kia chết giấc vì ghen tị và thèm ước, và các anh chồng của họ tối đó sẽ phải khổ vì món quà của tôi. Rút kinh nghiệm, trước khi mang về nhà tôi bọc kỹ, về giấu ngay để bọn trẻ con khỏi tò mò. Chúng nó mà hỏi nữa chắc chết. Rồi cũng đến thời điểm tôi run run tặng nàng món quà của lòng mình. Hệt như đám đàn bà cơ quan tôi, nàng cũng rú lên, nhưng là vì bất ngờ và sung sướng. Nàng nhảy đến ôm chầm lấy tôi hôn chùn chụt. Chưa một bó hoa nào suốt 6 năm nay đem lại hiệu ứng như thế cả. Đồ lót muôn năm! Sau đó lúc nàng bình tâm thì tôi lại có vài đợt thót tim khi nàng phán sao lại mua đồ ren, em có thích ren bao giờ đâu, mà màu đỏ như này thì em mặc đi làm thế nào được, rồi anh ngốc thế, ngực em ngon rồi cần nâng đẩy làm gì... Thật may là cuối cùng nàng reo lên: “Ôi, anh không hỏi bao giờ sao anh biết em mặc size 75B? Anh thật tinh tế”. Tôi lịm cả người, cảm thấy bao nhiêu vất vả, ngượng ngùng thật cũng đáng. Từ khi mua cho nàng bộ đồ chíp, tôi mới thấy hóa ra mình không phải loại “chỉ quan tâm phần ruột mà không ngó ngàng đến phần vỏ”. Đồ tôi mua cho nàng, dĩ nhiên tôi muốn ngắm xem nàng diện lên thế nào. Trời! Hóa ra không phải vô lý khi phụ nữ đổ cả đống tiền cho mấy mảnh vải bé xíu ấy. Hóa ra lâu nay tôi đã phí phạm biết bao khi chỉ lăm lăm “giải phóng” vợ thật nhanh khỏi những ràng buộc xinh xắn ấy mỗi khi “yêu” nàng.
Luận "tội" áo ngực, quần chíp Luận "tội" áo ngực, quần chíp Quần lót, áo ngực, những thứ gần bên ta hơn cả một người bạn thân, đôi khi cũng trở thành một tội đồ phản chủ! 1. Kẻ thù nằm ngay trên ngực bạn đó! Nguyên nhân hàng đầu của ung thư vú Các chuyên gia Đại học Harvad cho rằng những phụ nữ thích thả rông ngực có nguy cơ ung thư vú ít hơn 50% so với những người diện áo ngực như vật bất ly thân. Cuốn Dressed to Kill của nhà khoa học Singer và Grismaijer, tạm dịch là Những cách ăn mặc giết người, cho rằng, những người thường xuyên mặc áo ngực 24/7 có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 125 lần so với những phụ nữ khác, và con số này cao gấp từ 3 – 4 lần so với những phụ nữ nghiện thuốc có nguy cơ mắc chứng ung thư phổi. Mặc áo ngực nhiều hơn 12 giờ mỗi ngày đã vô tình đẩy đôi gò bồng đảo vào án tử. Khi mặc áo ngực chật, quá trình dẫn lưu của hệ bạch huyết tới các tế bào tuyến vú sẽ bị ảnh hưởng. Hệ bạch huyết là những mao mạch nhỏ mềm, chuyên dẫn lưu chất lỏng, khi nó không thể đảm nhiệm vai trò này thì những chất lỏng bị ùn ứ, tích tụ lâu ngày tạo u và nếu không phát hiện sớm sẽ hình thành tế bào ung thư vùng vú. Đau đầu, viêm da Cách chọn áo ngực: - Chọn kích cỡ áo ngực vừa vặn. - Chắc rằng chất liệu áo ngực thấm hút tốt. - Cuối cùng mới là màu sắc, kiểu dáng và mẫu mã chiếc áo ngực! Cách chọn quần chíp: - Đừng chọn những chiếc quá nhỏ với vòng mông. Ưu tiên sự thoải mái và dễ chịu. - Chọn quần có khả năng co giãn tốt bằng chất liệu cotton để luôn mang lại cảm giác thoáng mát, khô ráo. Nguyên nhân là, áo ngực chật cản trở tuần hoàn máu cơ thể nói chung và máu lên não nói riêng, gây đau đầu, chóng mặt. Áo ngực sai cỡ còn khiến cho da vùng “núi đôi” ẩm ướt, yếm khí do tiết ra nhiều mồ hôi, dễ dẫn đến viêm da, khó thở, đau ngực, cản trở tiêu hóa. Làm mất dáng gò bồng đảo Các nhà nghiên cứu Đại học danh Portsmouth đã kiểm tra 50 mẫu áo ngực của hàng trăm phụ nữ trong 3 năm và nhận thấy những biến dạng của cặp tuyết lê. Thậm chí, họ còn phát hiện ra một thói quen vô tâm của các nàng là chỉ chọn duy nhất một cỡ áo cho ngực, bất kể những thay đổi của nó, vốn rõ rệt nhất khi mang bầu, cho con bú, tiền mãn kinh. 2. Quần nhỏ gây chuyện lớn >> Nấm âm đạo Mồ hôi tiết ra nhiều hơn ở vùng kín khi bạn mặc những chiếc quần chíp quá khiêm tốn sẽ là môi trường thuận lợi cho những loại vi khuẩn sẵn có trong âm đạo hoạt động và gây bệnh. Chứng bệnh thường gặp nhất là nấm âm đạo hoặc viêm nhiễm, đi kèm với chúng sẽ là cảm giác ngứa ngáy, mùi lạ, xuất hiện dịch âm đạo không bình thường. Chiếc quần lót chật có thể cướp đi cơ hội làm cha mẹ của vợ chồng bạn. Đồ lót chật chội khiến cho nhiệt độ của cậu nhóc tăng lên, gây bất lợi cho tinh binh, khiến chúng giảm số lượng và khả năng di chuyển. Điều này đồng nghĩa rằng thụ thai khó thành. Cậu nhóc thích được mát mẻ hơn thân nhiệt. Chỉ cần tăng thêm 2 độ C ở vị trí cậu nhỏ, thì đã xuất hiện những tác động tiêu cực đến số lượng tinh trùng, tăng nguy cơ tinh trùng dị dạng. - Ung thư vú là nguyên nhân tử vong cao hàng đầu đối với chị em phụ nữ. - Trên thế giới, cứ 5 phụ nữ, có 1 người chết do ung thư vú. - Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm tỷ lệ 20- 30% trong số các bệnh ung thư. - Ung thư vú có khuynh hướng trở thành loại ung thư thường gặp nhất. SHOPCHIEM.com (ST)
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Bạn nên mua cái túi giặt đồ BRA nó như thế này để quần áo không bị máy giặt nó xoắn hỏng
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp hihi đọc topic này của chị hay thật đấy ạ, vừa đúng vừa buồn cười, hôm nào em phải ghé qua cửa hang chị mới đc, bao nhiêu lần đi qua rồi mà toàn quên khuấy mất ko vào
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Có nhiều cách để chị em "ăn gian" kích cỡ cho vòng 1 thêm đẫy đà. Cách đơn giản nhất là chọn áo ngực phù hợp. Kiểu áo ngực có miếng đệm nâng ngực sẽ giúp vòng 1 của bạn trông tròn trịa và đầy đặn hơn. Một lưu ý nhỏ là miếng đệm phải mềm mại, nếu không bầu ngực của bạn trông giả tạo, không tự nhiên. Khi mua áo ngực nên chọn đúng kích cỡ phù hợp với mình. Dưới đây là những bộ nôi y cực mới nhất của năm 2011, với phần quai to bản, gọng chắc chắn và có đệm mút mềm, chắc chắn bạn sẽ tự tin với vòng 1 của mình.
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Nhiều thông tin thật bổ ích . Mỗi lần em mua quần hoặc áo lót mới là xã nhà em thích lắm .Hehe Nhưng mà em béo . Ngực cũng bt. Nên mặc sz B85 . Chẳng mấy khi đi mua mà tìm đc sz đấy.Nên có là may lắm rùi .Chán chết !
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Toàn thông tin hay quá, em thì toàn tự mua, chồng em chưa mua tặng vợ mấy đồ này bao giờ. quần áo chắc chịu ko mua vừa đc.
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Topic này hay quá ) đọc đoạn chồng đi mua bra cho vợ mà mình cứ cười rũ rượi )
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Ngày càng có nhiều chị em sử dụng áo chíp không phù hợp với cơ thể và vô tình làm tổn thương đến “núi đôi”. Áo chíp còn là nguyên nhân quan trọng gây bệnh về tuyến vú. Áo chíp có tác dụng giúp cho “núi đôi” của chị em không bị sệ xuống, và giúp tạo nên vẻ quyến rũ cho tất cả các chị em. Cứ mười chị em thì có tới chín người mắc sai sót khi chọn mua và sử dụng áo chíp: mặc áo chíp có size nhỏ hơn khiến cho các tuyến sữa bị ép lại, sự tuần hoàn máu quanh đó cũng bị ảnh hưởng. Thói quen sử dụng các loại áo chíp có gọng sắt nâng đỡ phía dưới có thể gây ảnh hưởng đến sự bài tiết tự nhiên của “núi đôi”, làm tắc nghẽn sự lưu thông thần kinh quanh đó. Về lâu dài, đây cũng chính là thủ phạm gây nên các chứng bệnh viêm nhiễm ở tuyến vú, thậm chí còn dẫn đến ung thư. Cho nên khi chọn dùng các loại áo chíp bạn cần chú ý một số nguyên tắc sau đây: Thứ nhất: Thời gian mặc áo chíp không được quá lâu. Mỗi ngày không nên vượt quá 8 giờ đồng hồ, càng không nên mặc khi đi ngủ. Khi không cần thiết chị em có thể “thả rông” để các mạch máu dễ dàng lưu thông. Đồng thời chọn dùng áo chíp có chất liệu tự nhiên vì sử dụng những loại sợi hoá học dễ làm cho vùng da của “núi đôi” bị dị ứng. Khi vận động áo chíp liên tục tiếp xúc qua lại nơi núm vú khiến các tơ vải phía trong áo chíp dễ dàng thâm nhập vào trong tuyến vú, qua thời gian nó có thể làm tắc đầu và tuyến vú, gây nên các bệnh ở “núi đôi”. Thứ hai: nên chọn dùng các loại áo chíp rộng hơn. Tốt nhất là chọn loại lớn hơn ngực mình một size. Vì mặc các loại áo chíp nhỏ hơn lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng đến sự lưu thông huyết mạch, hệ thần kinh v.v... tạo nên các bệnh ở tuyến vú. Thứ ba: Nên chọn dùng áo chíp thích hợp cho từng giai đoạn tuổi tác.Ở độ tuổi dậy thì không nên mặc áo chíp, vì lúc đó cơ quan này đang trong giai đoạn phát triển, càng không thể có hiện tượng chảy sệ. Bạn chỉ nên mặc áo chip khi ngực đã phát triển và tương đối lớn, nhưng cũng cần chọn mặc loại lớn hơn một chút. Trong giai đoạn cho con bú vì nguyên nhân thẩm mỹ, chị em nên mặc áo chíp, vì khi đó các tuyến sữa căng lên ở mức tối đa dễ khiến cho ngực bị chảy sệ xuống. Thứ tư: Sau độ tuổi 50 thì tuyệt đối không nên mặc các loại áo có gọng sắt hoặc các loại sợi hoá học để phòng bệnh cho tuyến vú.
Ðề: 4 lỗi sai khi mặc áo chíp Mặc đồ lót thật thoải mái Quần áo lót phải thật sự thoải mái khi mặc vì nó là trang phục luôn đi cùng bạn hằng ngày. Quần áo lót đóng một vai trò quan trọng không chỉ giúp người phụ nữ bảo vệ những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mà còn là một loại trang phục tôn dáng cho cơ thể, giúp bạn mặc quần áo đẹp hơn. Hơn nữa, đó còn là một trang phục hàng ngày vì thế loại nội y mà bạn chọn phải thật thật sự thoải mái, vừa vặn với cơ thể. Để chọn được một bộ nội y như thế thì bạn hãy thử áo dụng những lời khuyên dưới đây: 1. Sự thoải mái Cảm giác thoải mái phụ thuộc vào chất liệu và thiết kế. Chất liệu cho nội y hằng ngày phải thật sự dễ thở, đem đến cảm giác mềm mại và không bị xót. Cotton là chất liệu đáp ứng được yêu cầu này. http://www.*********/upload/2-2011/images/2011-04-27/1303898027-do-lot1.jpg 2. Sự vừa vặn Nội y hằng ngày không chỉ cần vừa vặn với cơ thể mà còn giúp bạn đôn lên những đường cong trên cơ thể. Đo size ngực 6 tháng/lần để có thể chọn ra một chiếc áo lót có kích cỡ thích hợp. Với quần lót, bạn nên đo vòng eo và hông để xác định size quần lót. Nên chọn những chiếc quần lót không có những đường gờ nổi lên tránh hiện tượng dấu quần lót bị in rõ mồn một khi bạn mặc quần hoặc váy. Thiết kế của nội y hằng ngày chỉ cần đơn giản, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ. http://www.*********/upload/2-2011/images/2011-04-27/1303898027-do-lot2.jpg 3. Bảo quản Bảo quản cũng là một khâu quan trọng giúp tuổi thọ của đồ lót được lâu hơn và cũng đem lại cảm giác thoải mái cho bạn khi mặc. Nếu giặt mát giặt bạn nên cho đồ lót vào 1 túi bóng